HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27-7-1947 - 27-7-2017):

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm người có công Quảng Nam

Thứ ba, 18/07/2017 07:59

(Cadn.com.vn) - Ngày 17-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác Trung ương đã có chuyến thăm các gia đình chính sách, viếng hương Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và Tượng đài Mẹ VNAH.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi, động viên Đại tá Trần Kim Anh.

Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm hỏi gia đình Đại tá Trần Kim Anh (90 tuổi, TP Tam Kỳ, nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1965 – 1969). Chủ tịch Quốc hội đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đại tá Trần Kim Anh, các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công đã có những cống hiến, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách với người có công, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được thực hiện nhiều năm qua, đồng thời cũng dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho các đối tượng này. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội đã luôn đồng hành với Nhà nước để thực hiện chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đến thăm và viếng hương Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, khu Tượng đài Mẹ VNAH tỉnh Quảng Nam. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đã đi thăm các đối tượng tại Trung tâm nuôi dưỡng người có công tại TP Hội An, viếng hương Nghĩa trang liệt sĩ TX Điện Bàn, nhà lưu niệm anh Nguyễn Văn Trỗi.

Được biết, hiện toàn tỉnh Quảng Nam có 65.400 liệt sĩ, hơn 30.500 thương bệnh binh, hơn 11.500 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy. Toàn tỉnh có 14.792 Bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hiện còn 911 Mẹ còn sống và đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng, mỗi tháng 800.000 đồng/mẹ.

HOÀNG ANH

* Ngày 17-7, nghệ nhân Dương Ngọc Thắng-Giám đốc Công ty TNHH làng đúc đồng Phước Kiều (xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết các nghệ nhân của làng nghề vừa đúc thành công Đại hồng chung và sẽ tiến hành đặt tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn. Theo ông Thắng, để hoàn thành chuông đồng “kỷ lục” này, hơn 40 nghệ nhân trong làng đã dày công nghiên cứu và phối hợp chế tác suốt 4 tháng. Chuông cao 2,3m, đường kính đáy chuông 1,3m, độ dày 50mm và nặng gần 2 tấn. Xung quanh mặt ngoài của chuông được chạm khắc dòng chữ “Chính quyền, nhân dân thị xã Điện Bàn đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”, “Xuân hạ thu đông”. Ngoài ra còn có hình ảnh VNAH Nguyễn Thị Thứ, dòng sông Thu Bồn, Bảo tàng Điện Bàn và cổng thành cổ cũng được đúc nổi với đường nét hết sức sắc sảo. Hiện tại, chuông đồng đã được bàn giao cho UBND thị xã Điện Bàn để lắp đặt tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ  (27-7-1947 – 27-7-2017).

Đại hồng chung vừa được các nghệ nhân làng đúc đồng Phước Kiều hoàn thiện.

H.A

* Kỷ niệm 70 năm ngày TB – LS, Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai nhiều hoạt động nhằm phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” và tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ. Một trong những nội dung nổi bật là khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trong đó có xã miền núi Vĩnh Trường (H. Gio Linh) nằm dọc đường Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, hộ nghèo
trên địa bàn H. Mộ Đức.

BẢO HÀ

* Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2017) và 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh Kinh tế, Đoàn thanh niên CA Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động tại Cù lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam). Các cán bộ, chiến sĩ CA đã thăm, giao lưu cùng các cán bộ, chiến sĩ tại Đồn biên phòng 276, sau đó kết hợp thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã đảo. Đây là chương trình mang nhiều ý nghĩa, giúp cán bộ, chiến sỹ trẻ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời tạo nên mối quan hệ gắn kết giữa đơn vị CA và các đơn vị quân đội làm nhiệm vụ ở nơi hải đảo.

CBCS Phòng An ninh Kinh tế, CA Quảng Nam phối hợp với Đồn Biên phòng 276
trao quà gia đình chính sách tại Cù lao Chàm.

PHƯƠNG DUNG

* Từ ngày 13 đến 16-7, Đoàn công tác Q.Liên Chiểu do Bí thư Quận ủy Võ Công Chánh, Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng làm trưởng đoàn đã đến thăm,  trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của đơn vị kết nghĩa H.Quảng Xương, 30 triệu đồng cho H.Triệu Sơn (Thanh Hóa). Ngoài ra, Đoàn cũng đến thăm, tặng quà và 4 triệu đồng cho 2 gia đình chính sách tiêu biểu. Cũng trong chuyến đi này, đoàn công tác quận đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ H.Quảng Xương, đền thờ Bà Triệu, đền tưởng niệm ngã ba Đồng Lộc và mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Hà Tĩnh, nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang quốc gia đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Q.T – P.T

* Từ ngày 14 đến 16-7, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuât (Bộ Công an) phối hợp với Bệnh viện 199 thực hiện chuyến công tác về H. Mộ Đức (Quảng Ngãi) để khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 400 đối tượng chính sách là Mẹ VNAH, thân nhân gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, cựu chiến binh, người có công với cách mạng và hộ gia đình nghèo khó. Dịp này, đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 10 Mẹ VNAH (mỗi suất trị giá 600.000 đồng), tặng 300 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình CBCS CA có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 200.000 đồng). Ngoài ra, Bệnh viện 199 cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho 10 Mẹ VNAH, 10 gia đình có công cách mạng và CBCS CA có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất trị giá 500.000 đồng); tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó (mỗi suất 200.000 đồng). Bên cạnh đó, Đoàn công tác cũng đã tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ H. Mộ Đức, tham quan khu di tích lịch sử Sơn Mỹ và  khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

L.HÙNG