Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai mạc và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII

Thứ hai, 17/07/2023 11:51
Sáng ngày 17-7, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 18. Đặc biệt, kỳ họp vinh dự đón đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội tham dự phiên khai mạc và phát biểu chỉ đạo.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ đại biểu kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cho biết, năm 2023 là năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và Nghị quyết phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 của HĐND tỉnh. Đến nay, đã đi qua nửa chặng đường trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí nhân đôi thách thức: tình hình thế giới, khu vực nhiều biến động, nhanh chóng và khó lường; thời tiết, biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp, dịch bệnh COVID-19 bùng phát lan rộng, gây hậu quả nghiêm trọng... đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực KT-XH, ảnh hưởng lớn đến sản xuất - kinh doanh, sinh kế và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Do đó, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh tập trung xem xét, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2023, gắn liền với kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nửa nhiệm kỳ 2021 - 2025; quyết định một số biện pháp, nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, tiếp tục tạo tiền đề, nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi, bứt phá thực hiện thắng lợi mục tiêu KT- XH cho cả giai đoạn 2021-2025, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là đưa Quảng Trị đạt trình độ trung bình cao của cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang khai mạc kỳ họp

Với 52 báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu tham dự kỳ họp phát huy trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, chất vấn, thể hiện quan điểm, chính kiến để các quyết nghị của HĐND tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Bày tỏ sự xúc động và vui mừng trước những kết quả mà Quảng Trị đạt được, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cấp, các ngành, quân và dân Quảng Trị đã đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và tăng trưởng. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT - XH 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến có 20/25 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch. Cũng trong không khí của tháng 7 đầy tri ân, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và với tình cảm cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc. Chủ tịch Quốc hội cũng gửi đến quý vị đại biểu, cử tri và nhân dân tỉnh Quảng Trị lời thăm hỏi ân cần. Để Quảng Trị tiếp tục có những giải pháp, chương trình hành động cụ thể, khả thi thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh đã nêu, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ.

Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Trị nói riêng cần phát huy truyền thống đoàn kết, nêu gương, có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành cao nhất, vượt mức các chỉ tiêu KT-XH và kế hoạch công tác năm 2023, góp phần cùng cả nước phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2023. Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại địa phương; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng; đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Đặc biệt, cần nắm chắc tình hình ở cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường công tác vận động quần chúng, để tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng và phát triển tỉnh. Giữ vững QP-AN, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn, an ninh văn hóa tư tưởng, tình hình tôn giáo, không để bị động, bất ngờ; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến viếng dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại NTLS quốc gia Trường Sơn; Đường 9; Di tích đặc biệt quốc gia Thành Cổ Quảng Trị; Nhà hành lễ, Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Tại các nơi đến viếng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong đoàn công tác bày tỏ tri ân và tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong hai cuộc kháng chiến, giành độc lập dân tộc, tự do cho Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác cũng đã đến thăm và tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng. Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ân cần hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh và điều kiện kinh tế gia đình, đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn đặc biệt quan tâm đến các gia đình cách mạng, đối tượng chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng...

Tin, ảnh: Bảo Hà