Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ: Bóng đá Đà Nẵng không được phép sa sút

Thứ tư, 07/03/2018 10:24

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ xuất quân mùa bóng 2018 của CLB SHB Đà Nẵng sáng 6-3, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, bóng đá Đà Nẵng không được phép dừng lại mà cần phải nỗ lực để trở lại với vị thế của mình, để xứng đáng với tầm vóc của thành phố.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại Lễ xuất quân mùa bóng 2018 của SHB Đà Nẵng. Ảnh: Q.HẢI

Không được phép dừng lại

"Đà Nẵng là thành phố trẻ trung, năng động, có rất nhiều đặc trưng, là một thành phố mà hầu như tất cả các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội đều có thể nói dẫn đầu khu vực. Vì vậy, kỳ vọng nền thể thao Đà Nẵng, trong đó có bóng đá, không được phép dừng lại, không được phép sa sút và ngày càng tiến lên vững chắc để chiếm giữ được vị thứ tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, thương hiệu của TP Đà Nẵng, cũng như đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo người dân, các cổ động viên", Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nhắn gởi đến tập thể CLB SHB Đà Nẵng trong lời mở đầu bài phát biểu tại buổi lễ xuất quân.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chia sẻ tiếp: "Chúng ta đã trải qua một mùa giải 2017 thực sự rất đáng tiếc, rất buồn. Theo báo cáo thì chúng ta có rất nhiều khiếm khuyết, đáng tiếc về mặt lực lượng, tình hình chấn thương, cầu thủ trẻ, ban huấn luyện, kể cả sự phối hợp hỗ trợ, động viên của thành phố, của nhà tài trợ, của việc đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng củng cố đội ngũ lực lượng. Mặc dù kết quả của những môn thể thao nói chung, bóng đá nói riêng là không thể chắc chắn đạt được như mục tiêu đề ra, nhưng rõ ràng không thể phủ nhận với kết quả quá sức khiêm tốn như năm 2017 của đội bóng thì không thể nói chúng ta đã có sự chuẩn bị thật tốt. Vì vậy, hôm nay có mặt tại đây nhân dịp đầu năm mới Mậu Tuất và Lễ xuất quân, tôi chuyển tải thông điệp đến tất cả mọi người và đặc biệt những vận động viên với một kỳ vọng rằng, chúng ta hãy làm hết sức mình, làm những gì có thể làm được để đội bóng SHB Đà Nẵng trở lại khẳng định vị thế của mình".

Cần được đầu tư xứng tầm

Trong những mùa giải gần đây, nguồn tài trợ cho bóng đá Đà Nẵng không còn dồi dào như trước nên lực lượng vì thế không còn nằm ở tốp "đại gia". Đáng nói, khi ngưng đào tạo hai tuyến U11 và U13 từ năm 2011 đến 2016, bóng đá Đà Nẵng gần như biến mất trên bản đồ các giải trẻ thời gian qua. Câu chuyện đầu tư cho bóng đá Đà Nẵng vì thế trở thành vấn đề trăn trở nhiều năm qua.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã đề cập đến vấn đề này tại buổi lễ xuất quân của SHB Đà Nẵng sáng qua. Ông Thơ nói: "Đối với nhà tài trợ SHB, chúng tôi có những chia sẻ về khó khăn trong công việc kinh doanh ngày càng khắc nghiệt và vất vả hơn. Sự gắn bó của nhà tài trợ trong suốt nhiều năm qua đã mang lại thay đổi, kết quả rất lớn cho bóng đá Đà Nẵng. Tuy nhiên, chúng tôi mong rằng nhà tài trợ có một kế hoạch hỗ trợ lâu bền hơn, cơ bản hơn, vững chắc hơn, để cho mặt tài chính, ngân sách dành cho một đội bóng của một thành phố lớn như Đà Nẵng được bền vững, lâu dài, căn cơ, để phát triển. Còn nếu chúng ta đầu tư cho đội bóng ở đây tầm tầm như các tỉnh thành khác thì có thể không mang lại những kết quả tương xứng". 

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: "Lãnh đạo TP Đà Nẵng luôn luôn đứng bên cạnh, sẽ hỗ trợ tối đa đội bóng. Chúng tôi đã có xác định lại trong tập thể ban lãnh đạo TP Đà Nẵng từ Thành ủy đến UBND là sắp tới sẽ có chỉ đạo của lãnh đạo TP về tăng cường làm việc nhiều hơn nữa với Cty Cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng, nhà tài trợ và CLB, để có thể tham gia tích cực, nhiệt tình hơn nhằm góp phần cùng giải quyết những vướng mắc về nhiều mặt như cơ sở vật chất, kỹ thuật, tinh thần, đội ngũ nhân sự... Qua đó, có thể giúp đội bóng lấy lại khí thế mới, có sự chuẩn bị tốt hơn, đầy đủ hơn và trách nhiệm hơn.

Bên cạnh những mặt chuyên môn, huấn luyện, cơ sở vật chất, động viên tinh thần, tổ chức quản lý, ban huấn luyện, cầu thủ, mong rằng từ nhà tài trợ, Cty Cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng, CLB và ngành văn hóa- thể thao hãy sắp vào với một tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Hãy hành động theo phương châm hết sức mạnh mẽ, nghiêm túc và quyết liệt. Chứ nếu tự dễ dãi, tự cho phép bằng lòng, thiếu hẳn sự quyết tâm và đặc biệt sự đầu tư thì chúng ta không thể kỳ vọng cải thiện mình, mà thậm chí có khi tụt nữa, sẽ cực kỳ xấu hổ".

Mùa giải 2017 vừa qua, SHB Đà Nẵng chỉ về đích thứ 9 trong tổng số 14 đội tham dự V-League, trong khi mục tiêu ban đầu là đua tranh ngôi vô địch. Ở Cúp QG, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức dừng chân ở bán kết và giành HCĐ. Lý giải về thành tích không được như mong đợi này, Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa nói: "Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt để tự tin đua tranh ngôi vô địch nhưng khi vào giải hàng loạt trụ cột như Đỗ Merlo, Huy Toàn, Hoàng Quãng, Anh Tuấn, A Mít dính chấn thương khiến mọi kế hoạch đổ vỡ. Thành tích mùa giải vừa qua thực sự để lại nhiều trăn trở".

Hướng đến mùa giải 2018, SHB Đà Nẵng dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Minh Phương, đặt mục tiêu nỗ lực, cố gắng tốt nhất ở V-League và phấn đấu có huy chương ở Cúp QG. Rõ ràng, với thực lực hiện có cùng sự thay đổi mạnh mẽ từ ban huấn luyện, để đạt được thành tích như lời hứa thì SHB Đà Nẵng phải vượt qua những thử thách cực kỳ to lớn. Bởi ở mùa bóng mới, đội bóng nào cũng có sự đầu tư mạnh mẽ. Vì thế, nếu cường độ làm việc, chuẩn bị và đổi mới, đặc biệt là sự quyết liệt ở mức bình thường thì SHB Đà Nẵng khó mong có được kết quả tốt hơn.

QUANG HẢI

Tại buổi lễ xuất quân của SHB Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã trao tặng Bằng khen cùng tiền thưởng 15 triệu đồng/người cho 3 cầu thủ vừa góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành vị trí Á quân giải U23 Châu Á 2018 là tiền đạo Hà Đức Chinh, tiền vệ Bùi Tiến Dụng và thủ môn Đặng Ngọc Tuấn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng Bằng khen và tiền thưởng cho các tuyển thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Q.HẢI