Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: Phải làm việc với tâm thế quyết liệt, mạnh mẽ!

Thứ năm, 05/04/2018 08:04

Ngày 4-4, tại phiên họp thường kỳ tháng 4-2018 của UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cảnh báo về tâm lý e dè, cẩn trọng quá mức của một bộ phận cán bộ, công chức trong thời điểm thành phố đang có các chương trình thanh tra, kiểm tra, từ đó gây ách tắc, chậm trễ khiến bộ máy chính quyền vận hành kiểu cầm chừng. Ông Thơ cũng cho rằng, phải lấy khí thế chuẩn bị cho APEC để làm bàn đạp, không được thiếu lửa trong công việc.

Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 4.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, trong quý I-2018, bên cạnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt thì một số lĩnh vực tăng trưởng còn thấp, thành phố đối mặt với rất nhiều vấn đề lớn được dư luận và người dân rất quan tâm. Cùng với công việc chuyên môn, thành phố vẫn phải phục vụ, phối hợp cũng các đoàn thanh tra, kiểm tra, điều tra các vụ việc liên quan với khối lượng công việc rất đồ sộ. Nhân lực của các ngành quan trọng như Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn phòng UBND thành phố phải tập trung hồ sơ, tài liệu để giải trình. Việc thanh tra, kiểm tra đã giúp Đà Nẵng rất nhiều về nhận thức tuân thủ pháp luật trong công tác quản lý nhà nước. Nhưng mặt khác cũng gây ra tâm lý cẩn thận một cách quá mức khiến công việc chậm trễ, ách tắc bộ máy, kéo dài thời gian giải quyết công việc. Người nào làm nhanh, quyết liệt thì lướt qua, hoàn thành nhiệm vụ, người nào chậm thì mắc lại. “Tôi phát hiện nhiều anh lợi dụng việc này để gây ách tắc, chậm trễ, sự năng nổ, sáng tạo không còn nữa. Không ai yêu cầu làm liều, làm ẩu nhưng không vì thế mà hạn chế đi sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm. Đừng cứ khư khư đúng quy trình như thế. Ví dụ, hồ sơ theo quy định 2 tháng nhưng chúng ta cố gắng rút gọn khoảng một tháng rưỡi cho dân thì tốt thôi, điều đó được hoan nghênh chứ chẳng chết chóc gì cả”, ông Thơ nói.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng cảnh báo tình trạng một số cán bộ thấy hồ sơ khó quá, vướng quá thì ngâm, không báo cáo cũng không trả lời cho dân biết. Ông yêu cầu tất cả các trường hợp phải có báo cáo lên một cách cụ thể, cái nào có hướng giải quyết thì phải làm hết trách nhiệm cho dân, cái nào không được phải trả lời bằng văn bản minh bạch. “Ủy ban làm việc luôn thứ 7, chủ nhật, làm việc thêm ngoài giờ nữa mới giải quyết hết công việc. Nếu có vướng mắc phải báo cáo để tháo gỡ chứ không phải ngâm phía dưới. Tôi ví như kết luận thanh tra Chính phủ, mình cứ nói vướng chứ không tập hợp lại để công khai cách giải quyết, phân rạch ròi ra cái nào được, cái nào không được để có đề xuất. Thực chất có những cái không có vướng gì”.

Kết thúc cuộc họp, ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, dù đã hết quý I rồi nhưng vẫn còn rất nhiều công việc bức xúc. Một số nhiệm vụ chưa thông qua vì phải họp hành nhưng các công trình trọng điểm, cấp thiết đã bàn và chốt rồi thì phải gấp rút thực hiện để phục vụ nhân dân. “Bộ máy chính quyền, cán bộ công chức phải luôn luôn làm việc với tâm thế được hâm nóng, quyết liệt, mạnh mẽ như khí thế chuẩn bị cho APEC. Cái nào cần thiết, nóng và phức tạp phải đưa ra để tháo gỡ!”.

Tại cuộc họp, các Sở, ngành cũng đã đưa ra thảo luận, bàn bạc thông qua các quyết định mới về cấp nước sạch, quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường cũng như điều chỉnh một số điều của Quyết định về một số vấn đề mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố.

CÔNG KHANH