Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: Quyết tâm kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược

Thứ năm, 15/03/2018 08:08

Ngày 14-3, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi làm việc với Liên đoàn kinh tế vùng Kyushu (Nhật Bản) và Ủy ban Hợp tác kinh tế Mekong, thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI). Tại buổi làm việc có gần 40 đại diện lãnh đạo các tập đoàn Nhật Bản cũng tìm hiểu về môi trường, cơ hội hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, du lịch, bất động sản, công nghệ cao...

Chủ tịch UBND TP phát biểu tại buổi làm việc với Liên đoàn Kinh tế vùng Kyushu.

Tiếp và làm việc với ông Nagao Narumi, Giám đốc điều hành cao cấp Liên đoàn Kinh tế vùng Kyushu dẫn đầu Đoàn, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng, năm 2018 đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Nhật Bản nên rất mong hai bên sẽ cùng hợp tác, đồng hành để tạo ra những bước đột phá trong hợp tác đầu tư, góp phần phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện giữa Nhật Bản và Việt Nam trong đó có Đà Nẵng và các địa phương của Nhật Bản. Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư vào Đà Nẵng với 143 dự án; du khách Nhật Bản cũng yêu thích Đà Nẵng với số lượng du khách đến Đà Nẵng khá lớn và tăng đều qua các năm.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng cho biết hiện nay, với quyết tâm kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của Đà Nẵng như công nghệ cao; công nghệ thông tin; thương mại; dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao; hạ tầng giao thông đô thị như: cảng nước sâu Liên Chiểu, di dời ga đường sắt,  mở rộng sân bay, giao thông ngầm, dự án xử lý nước, thải, chống chọi và biến đổi khí hậu... Đây là lĩnh vực các nhà đầu tư Nhật Bản có thế mạnh, vì vậy, đề nghị ông Nagao Narumi và Liên đoàn Kinh tế vùng Kyushu cùng các DN Nhật Bản quan tâm, tiếp cận các cơ hội đầu tư các dự án nói trên. “Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi, môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) Nhật Bản nói chung và vùng Kyushu nói riêng”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nói.

Ông Nagao Narumi và các thành viên trong đoàn cũng đánh giá cao về sự phát triển năng động và đầy ấn tượng của TP Đà Nẵng. Đồng thời cho rằng, Đà Nẵng có mối quan hệ tốt với các địa phương Nhật Bản, trong đó các địa phương vùng Kyushu. Đà Nẵng cơ sở hạ tầng tốt, có cảng biển nước sâu rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa đi các nước trong khu vực. Ngoài ra, các DN Nhật Bản hiện đang đầu tư tại Đà Nẵng cho biết chính quyền thành phố tạo điều kiện rất thuận lợi và hỗ trợ kịp thời cho hoạt động của họ tại thành phố. Bên cạnh đó, với vị thế là thành phố động lực của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và có nhiều điểm tương đồng với Vùng Kyushu, Đà Nẵng và Kyushu có thể tận dụng lợi thế của mỗi bên để hỗ trợ, thúc đẩy nhau cùng phát triển trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

Vùng Kyushu là vùng kinh tế trọng điểm của Nhật Bản với GDP khoảng 500 tỷ USD, trao đổi thương mại chiếm 10% của Nhật Bản, thế mạnh là xuất khẩu các mặt hàng ô-tô, chất bán dẫn, thép, và Vùng Kyushu có khoảng 50 DN đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) do ông Yoichi Kobayashi, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác kinh tế Mekong-Nhật Bản dẫn đầu, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho hay, sau thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng, chúng tôi đang tích cực thu hút đầu tư kết nối với cộng đồng DN các nền kinh tế thành viên APEC, trong đó có đối tác chiến lược Nhật Bản. “Đây là thời điểm chín muồi để thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư nhằm tạo ra lợi ích chung và ngày càng thắt chặt quan hệ giữa 2 nước cũng như các địa phương Nhật Bản với Đà Nẵng”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ ngõ ý.

Ông Yoichi Kobayashi cho rằng, Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng đã diễn ra tốt đẹp và hết sức thành công tạo được dấu ấn Đà Nẵng trên trường quốc tế. Sau APEC, làn sóng đầu tư của DN Nhật Bản sẽ vào Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng không chỉ là DN lớn, mà lan sang các DN nhỏ và vừa. Các DN Nhật Bản cảm thấy tự tin khi đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Việt Nam trên cơ sở quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa hai bên. Đối với người dân Nhật Bản thì Đà Nẵng đang trở nên gần gũi và điều này đã được khẳng định ngày càng có nhiều người dân Nhật Bản đến du lịch tại Đà Nẵng.

“Để trở thành một thành phố hấp dẫn bậc nhất Việt Nam về du lịch, Đà Nẵng đã tích cực đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay... hy vọng trong tương lai Đà Nẵng sẽ trở thành thành phố du lịch không chỉ hàng đầu Việt Nam mà còn vươn ra thế giới. Chúng tôi hy vọng thời gian tới ngày càng nhiều DN Nhật Bản đầu tư vào Đà Nẵng và cũng mong muốn Đà Nẵng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các DN Nhật Bản”, ông Yoichi Kobayashi bày tỏ.

XUÂN ĐƯƠNG