Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: Yếu kém cũng phải được nói ra thì dân mới tin!

Thứ sáu, 18/03/2016 08:29

(Cadn.com.vn) - Ngày 17-3, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ  chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận với UBND và khối lực lượng vũ trang (LLVT) TP Đà Nẵng giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ phát biểu chỉ đạo.

Đánh giá kết quả chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2011-2015, báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy cho biết: Qua 5 năm triển khai thực hiện các chương trình phối hợp đã tạo bước chuyển biến toàn diện về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác dân vận. Ý thức phục vụ nhân dân không ngừng được nâng cao; phong cách, lề lối làm việc có nhiều chuyển biến theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân”...

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phối hợp thực hiện công tác dân vận của Ban Dân vận Thành ủy và các đơn vị phối hợp. Đồng chí Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: Trong những thành tựu chung của thành phố, công tác dân vận đã có những đóng góp rất lớn, rất cơ bản; đã tham gia ủng hộ và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, mục tiêu lớn của thành phố. Trong công tác giải tỏa đền bù, tái định cư, chỉnh trang thành phố không phải ai cũng được lợi, cũng có những người chịu thiệt thòi nhưng nhờ làm tốt công tác dân vận nên người dân đã đồng thuận, ủng hộ để xây dựng thành phố có diện mạo khang trang, hiện đại như hiện nay.

Để công tác dân vận đạt hiệu quả, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đề nghị các ngành, các cấp phải quán triệt nhận thức rằng công tác dân vận không phải chỉ là của Ban Dân vận mà mỗi CBCCVC đều phải rèn luyện kỹ năng dân vận; phải khắc phục tình trạng “Nói một đường, làm một nẻo”. Công tác tuyên truyền trong dân vận không nên một chiều, phải nghe ý kiến phản biện của nhân dân, không chỉ tuyên truyền về những thành tích, những cái làm được mà ngay cả những cái chưa tốt, còn yếu kém cũng phải được nói ra thì dân mới tin, nếu sai, phải xin lỗi dân. TP Đà Nẵng đã đạt được thành tích trên một số lĩnh vực như: Cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh, hành chính công... nhưng cần phải tiếp tục học hỏi các nước tiên tiến, gần nhất là Singapore về cách xây dựng nền hành chính hướng về nhân dân. Để góp phần an dân, phải xây dựng một bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh. Việc đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân phải là của Ban Dân vận, Mặt trận hoặc một cơ quan độc lập mới khách quan, công tâm chứ giao cả cho Sở Nội vụ như hiện nay, vừa là cơ quan triển khai thực hiện, vừa làm giám sát thì những thành tích gọi là đạt được chẳng khác nào “Mèo khen mèo dài đuôi”.

Tại hội nghị, Ban Dân vận Thành ủy đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 với UBND TP, CATP, BCHQS TP, BCH BĐBP TP với các nội dung cụ thể và trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 10 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện công tác dân vận.

K.T