Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thị sát khu lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2

Thứ hai, 10/08/2020 12:12

Sáng 10-8, Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đi thị sát điểm lấy mẫu tập trung tại P. Bình Thuận (Q. Hải Châu) để xem việc thực hiện qui trình kỹ thuật lấy mẫu tại cộng đồng, đặc biệt là việc lấy mẫu gộp; đồng thời, trực tiếp vào khu xét nghiệm SARS-CoV-2 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng để xem toàn bộ quy trình xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm…

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra công tác lấy mẫu tại điểm tập trung P. Bình Thuận.

Chủ tịch UBND TP đánh giá cao công tác triển khai lấy mẫu cũng như tiến hành các quy trình xét nghiệm của các lực lượng. Ông Huỳnh Đức Thơ đề nghị các lực lượng tiếp tục quyết liệt triển khai chủ trương nâng cao năng lực lấy mẫu, truy vết, cách ly, dập dịch. Đồng thời, đề nghị CDC tiếp tục thực hiện tốt về qui trình xét nghiệm,  kể cả quy trình vận hành thiết bị xét nghiệm; việc nhập, xuất dữ liệu...  Theo Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, Đà Nẵng đang thực hiện một cách ráo riết với chiến lược là xét nghiệm – truy vết – cách  ly - điều trị - dập dịch. “Thành phố đang tích cực đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu và xét nghiệm lên. Về máy móc, trang thiết bị y tế, cơ bản hiện nay Đà Nẵng đã đáp ứng được. Chúng ta đang có hơn chục máy xét nghiệm Realtime – PCR cùng với lực lượng lên tới hàng trăm người. Ngoài lực lượng tại CDC Đà Nẵng, chúng ta còn có lực lượng y tế các quận huyện, sự trợ giúp của các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị và những tình nguyện viên. Qua kiểm tra tại điểm lấy mẫu tập trung tại P. Bình Thuận, có 7 bàn lấy mẫu. Và bình quân mỗi phút, tại điểm này có thể lấy được 7 mẫu dịch hầu họng để tiến hành xét nghiệm kháng nguyên. Như vậy, mỗi giờ chúng ta có thể lấy được hàng trăm mẫu gộp, ông Thơ cho biết.

Nhân viện y tế thu thập thông tin từ người đến lấy mẫu.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết thêm, việc tổ chức đưa người dân trong khu vực nguy cơ đến điểm tập trung, sắp xếp và tiến hành lấy mẫu một nhanh chóng và chuyên như thế cộng thêm phương pháp lấy mẫu nhóm nữa (5 người/nhóm gộp) thì chúng ta đã cải thiện rất tốt về tốc độ lấy mẫu. Qua đó sẽ góp phần giúp chúng ta ngăn ngừa được dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Ông Thơ khẳng định: “Với tốc độ như hiện nay, nếu không có trục trặc bất cứ khâu nào từ việc tổ chức lấy mẫu và đưa vào xét nghiệm thì mỗi ngày như thế chúng ta có thể lấy và xét nghiệm từ 5.000 – 7.000 người. Với điều kiện thuận lợi đó, chúng sẽ tiếp tục mở rộng ra những điểm khác để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, chặn đầu dịch lây lan. Chúng ta phải kịp thời chặn nhanh hơn sự lây lan của dịch bằng việc xét nghiệm… Tôi cho rằng CDC Đà Nẵng đã tổ chức khá khoa học trong tất cả các khâu, các quy trình. Hiện nay năng suất xét nghiệm của CDC Đà Nẵng đã đáp ứng được việc lấy mẫu tại hiện trường. Giờ đây, làm sao ở hiện trường tổ chức lấy mẫu càng nhiều, càng nhanh càng tốt thôi…”

Ông Huỳnh Đức Thơ dặn dò nhân viên y tế thu thập thông tin thật kỹ đối với những trường hợp đến lấy mẫu.

Riêng với chiến lược xét nghiệm, Chủ tịch UBND TP  cho rằng CDC Đà Nẵng đã làm thành thục quy trình này, đặc biệt là quy trình nhóm. “Chúng ta sẽ có một sự cải thiện đáng kể về số tập  trung và chúng ta có thể chạy sớm, chạy trước sự lây lan của dịch trong cộng đồng. Ngoài việc đảm bảo tốt các quy trình xét nghiệm, CDC đã thực hiện rất tốt và khoa học về quy trình thực hiện truy vết để xác định F0, F1. Từ đó có thể thực hiện quy trình giám sát, đôn đốc và thực hiện cách ly đối với xã hội…”,ông Thơ nói.

Nhân viên y tế lấy mẫu của người dân P. Bình Thuận.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng động viên và dặn dò nhân viên lấy mẫu.

Chưa đầy 1 phút, nhân viên y tế có thể lấy xong mẫu cho một người.

Tăng tốc lấy mẫu là một trong những vấn đề quan trọng mà ông Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu các lực lượng phải thực hiện.

Sau khi mẫu tại cộng đồng được lấy xong sẽ chuyển về CDC Đà Nẵng.

Nhân viên CDC Đà Nẵng phân loại từng mẫu bệnh phẩm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trực tiếp vào khu xét nghiệm để kiểm tra các quy trình.







Bên trong khu xét nghiệm của CDC Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Đức Thơ kiểm tra từng quy trình xét nghiệm tại CDC Đà Nẵng.





Nhân viên xét nghiệm của CDC Đà Nẵng đang chạy đua với thời gian để sớm nhất cho kết quả của những bệnh phẩm.

Tăng tốc xét nghiệm để sớm có kết quả là một trong những vấn đề mà Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lưu ý CDC Đà Nẵng

Quy trình xử lý rác thải y tế tại khu xét nghiệm của CDC Đà Nẵng cũng được ông Huỳnh Đức Thơ lưu ý.







Quy trình xét nghiệm tại CDC được thực hiện một cách chuyên nghiệp, theo một quy trình khép kín.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ yêu cầu CDC nếu thiếu trang thiết bị gì thì báo gấp để thành phố bổ sung.

Theo ông Thơ, mỗi khâu và mỗi bộ phận của CDC Đà Nẵng đã làm hết sức để sớm nhất cho kết quả của các mẫu bệnh phẩm.

Tăng tốc xét nghiệm để sớm nhất cho kết quả là tiêu chí quan trọng mà CDC Đà Nẵng đã đặt ra cho nhân viên.

Thông tin về ca bệnh và những người liên quan được cập nhật đầy đủ tại CDC Đà Nẵng.

Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng dặn dò, động viên Tổ thu thập thông tin, giám sát trường hợp F0.

LÊ HÙNG