Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ: Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài nhưng phải chú trọng vốn đầu tư trong nước

Thứ bảy, 29/07/2017 08:40

“Thủ tục hành chính liên quan đến phê duyệt quy hoạch, thủ tục cấp phép phức tạp, rườm rà, chậm khiến nhiều nhà đầu tư nôn nóng, chấp nhận làm trái phép đã diễn ra trong thời gian qua” - Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nêu thực tế tại cuộc họp thường kỳ tháng 7 với lãnh đạo sở, ngành, quận, huyện ngày 28-7.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp.

Liên quan đến nội dung tăng cường thu hút đầu tư, tạo môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp (DN), Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các sở, ban ngành quận, huyện tạo điều kiện nhanh nhất có thể cho nhà đầu tư, cho doanh nghiệp (DN). “Cái gì đúng, hợp lý tạo điều kiện cho họ triển khai. Nếu để trì trệ công trình kéo dài ảnh hưởng đến chi phí, cơ hội của nhà đầu tư, môi trường kinh doanh. Thủ tục hành chính liên quan đến phê duyệt quy hoạch, thủ tục cấp phép phức tạp, rườm rà, chậm khiến nhiều nhà đầu tư nôn nóng, chấp nhận làm trái phép đã diễn ra trong thời gian qua”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nói.

Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tăng cường thu hút dự án đầu tư nước ngoài nhưng phải chú trọng thu hút vốn đầu tư trong nước. Trong thời gian qua, thu hút đầu tư nước ngoài giảm nhưng trong nước đạt nhiều kết quả rất tốt. Hàng tháng, hàng chục công trình triển khai với vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Chỉ cần đi đâu 1 tuần về nhìn lại thành phố thấy khác liền, hàng loạt công trình được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Một dự án đi vào hoạt động vừa trực tiếp giải quyết công ăn việc làm cho người dân vừa đóng góp vào ngân sách cho thành phố.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu Văn phòng UBND thành phố tiếp tục đôn đốc và nắm rõ tình trạng nợ đọng các văn bản gửi đến UBND thành phố của các sở, ban, ngành và quận, huyện. Đây là nội dung quan trọng trong cải cách hành chính, thực thi nhiệm vụ của từng ngành và được đưa vào đánh giá, bình xét thi đua cuối năm. Nếu sở, ngành và địa phương nào còn chậm trễ, chưa khắc phục hạn chế trong ban hành các văn bản thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Trước tình trạng các dự án kêu khó khăn về giải phóng mặt bằng thi công các dự án công trình trên địa bàn quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, H. Hòa Vang, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho biết, hiện nay tình trạng chủ đầu tư kêu la về mặt bằng, giải phóng mặt bằng rất phổ biến, mặc dù số lượng dự án ít hơn trước. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện đồng thời là Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng phải trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng. Phải chịu khó, trực tiếp “xắn tay áo”, lội xuống đến hiện trường thường xuyên để chỉ đạo giải tỏa, đền bù không để dự án chậm tiến độ đề ra. Món này mà quan liêu là không được! Xuống hiện trường có người thật, việc thật thấy gì bất hợp lý là xử lý giải quyết là trôi chảy công việc. Nếu có phân  công cấp dưới phải cho họ cái quyền để họ xử lý”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chỉ rõ.

Tại buổi họp Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ và các thành viên UBND chưa thống nhất thông qua Đề án phát triển mạng lưới bệnh viện công đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, đến 2020 các bệnh viện công trên địa bàn phải tự chủ ngân sách. Ngân sách chỉ chi cho đầu tư nâng cấp cho bệnh viện giảm quá tải chứ không chi thường xuyên như hiện nay. Mạng lưới y tế công lập đóng vai trò quan trọng vừa đảm bảo công tác phòng chống bệnh tật, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu, Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành, chọn đơn vị tư vấn, lấy ý kiến của các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế bổ sung vào Đề án. “Làm sao để ngành y tế thành phố là nòng cốt, đầu tàu khu vực có uy tín, có đẳng cấp phục vụ tốt nhất cho người dân”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nói.

Ngoài ra, các thành viên UBND thành phố cũng thông qua một số nội dung quan trọng như: Chương trình Khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020; chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng...

XUÂN ĐƯƠNG