Chưa đền bù đã chặt hạ cây trồng của dân

Thứ tư, 13/06/2018 11:18

Chưa đền bù và đất của dân nằm ngoài vùng quy hoạch của thủy điện nhưng chủ đầu tư dự án Sơn Trà 1 là Công ty cổ phần 30/4 Quảng Ngãi lại tự ý chặt phá cây trên đất gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều hộ dân ở xã Sơn Lập,  H. Sơn Tây của tỉnh Quảng Ngãi đã khiếu kiện vụ việc lên UBND xã và địa phương này cũng đã báo cáo lên UBND H. Sơn Tây để có hướng xử lý hành vi này của chủ đầu tư.

Hiện trường chặt phá cây trên đất gây bức xúc cho nhân dân địa phương. 

Khu vực đất của dân này hoàn toàn không nằm trong ranh giới quy hoạch của thủy điện Sơn Trà 1. Vậy nhưng, chủ đầu tư dự án thủy điện Sơn Trà 1 lại tự ý chặt cây, phát ranh ngay trên đất của dân. Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Lập, Công ty cổ phần 30/4 đã chặt phá trái phép cây trên đất của 4 hộ dân.  “Hồi xưa họ đền bù đoạn ngoài, còn phía trong đây họ chưa đền bù nhưng tự nhiên giờ họ vô đây phát dọn họ không hỏi ai nên người dân địa phương chúng tôi bức xúc lắm, đất của mình trồng cây mà họ lại làm như vậy”, anh Đinh Văn Trung, người dân xã Sơn Lập nói.

Các hộ dân ở xã Sơn Lập bị phía chủ đầu tư dự án thủy điện Sơn Trà 1 chặt phá cây trên đất ở khu vực lòng hồ thủy điện đã khiếu nại lên chính quyền địa phương đề nghị can thiệp xử lý vi phạm của chủ đầu tư dự án thủy điện Sơn Trà 1 là Công ty cổ phần 30-4 Quảng Ngãi trước khi tích nước. Ông Đinh Văn Dương- Chủ tịch UBND xã Sơn Lập cho biết thêm: “Nghe phản ánh của người dân chúng tôi đi kiểm tra thì phát hiện ngoài khu vực đền bù trước đây, tức là ngoài cọc mốc số 41 khu vực đền bù trước đây  thì chủ đầu tư đã phát ra ngoài khu vực mốc, đúng như bà con phản ánh”.

Công trình thủy điện Sơn Trà 1 tại xã Sơn Lập.

Ông Lê Văn Tùng- Chủ tịch UBND H. Sơn Tây khẳng định: “Trước khi tích nước thì trong giai đoạn hiện nay có nhiều khiếu kiện, khiếu nại của dân thì UBND huyện có chỉ đạo phối hợp thành lập tổ kiểm tra để rà soát lại những mảnh đất, thửa đất của các hộ dân có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện và làm rõ vấn đề này, thủy điện sai phải chịu trách nhiệm”.

Đại diện lãnh đạo của chủ đầu tư dự án thủy điện Sơn Trà 1 là ông Nguyễn Văn Khánh- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 30/4 Quảng Ngãi cũng đã thừa nhận do trong quá trình thuê người phát ranh đã phát nhầm ra ngoài mốc giới. Tuy nhiên, khi vụ việc chưa được xử lý dứt điểm thì trong ngày 12-6, lãnh đạo UBND xã Sơn Lập thông tin cho biết, phía chủ đầu tư dự án Sơn Trà 1 không biết cố tình hay vô ý lại tiếp tục chặt phá trái phép nhiều diện tích cây rừng, chủ yếu là cây keo của người dân dọc theo đường dây 110KV của nhà máy thủy điện Sơn Trà 1. UBND xã Sơn Lập cho biết, đang  yêu cầu phía chủ đầu tư dự án thủy điện Sơn Trà 1 làm việc  để giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại của dân, nếu không thực hiện thì sẽ hỗ trợ dân trong việc kiện công ty này ra tòa.

Trung Thành