Chưa đồng thuận về việc cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em

Thứ ba, 07/10/2014 09:29

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Ngày 6-10, ông Huỳnh Nghĩa, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH TP chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Hộ tịch. Dự thảo Luật gồm 7 chương, 77 điều, quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch; nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; cơ sở dữ liệu hộ tịch và trách nhiệm quản lý Nhà nước về hộ tịch.

Ông Huỳnh Nghĩa chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Hộ tịch.

Tại hội nghị, các đại biểu (ĐB) tập trung góp ý 8 vấn đề lớn về hộ tịch như: phạm vi điều chỉnh; việc bỏ cấp giấy khai sinh và thay thế bằng thẻ căn cước; thẩm quyền đăng ký hộ tịch; lệ phí hộ tịch; thủ tục, thời gian đăng ký hộ tịch; cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; công chức tư pháp…

Một số ĐB đề nghị cần bổ sung vào dự luật khái niệm về hộ tịch và về mặt kỹ thuật cần diễn đạt lại một số nội dung, kết cấu các điều khoản cho rõ ràng; thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài nên giao cho UBND cấp tỉnh như quy định hiện hành, trừ địa bàn khó khăn, vùng biên giới có thể giao cho UBND cấp huyện...

Về vấn đề thay thế giấy khai sinh bằng thẻ căn cước công dân cho trẻ em, một số ĐB tán thành, song một số ĐB khác đề nghị vẫn giữ việc cấp giấy khai sinh cho trẻ em như hiện nay mà không nên cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi, hơn nữa việc cấp và sử dụng giấy khai sinh hiện nay cơ bản không có vướng mắc, bất cập.

Về lệ phí hộ tịch, có ĐB đề nghị  mở rộng việc miễn lệ phí  khi đăng ký hộ tịch đối với tất cả các việc về hộ tịch như: đăng ký khai sinh, khai tử, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam ở trong nước cho đối tượng là người nghèo ở tất cả các vùng miền. Bên cạnh đó, nhiều ĐB đề nghị rà soát, loại bỏ các thủ tục rườm rà trong đăng ký hộ tịch, rút ngắn  thời hạn đăng ký hộ tịch. Đa số ý kiến các ĐB nhất trí quy định của dự thảo Luật về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử  nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa đăng ký và quản lý hộ tịch, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.

K.Thanh