Chưa xong cấp 3 đã qua... đại học!

Thứ năm, 30/06/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Chuyện “khôi hài” trên chỉ được phát hiện khi mới đây, bà Nguyễn Thị Thanh (1973, trú xã Phong Thủy)- cán bộ Chi cục THADS H. Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tham dự kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 tại Trung tâm GDTX H. Lệ Thủy vào ngày 2-6-2011 để “hoàn tất” bằng tốt nghiệp THPT sau... 21 năm.

Qua tìm hiểu Bề Tui được biết,  trước đó bà Nguyễn Thị Thanh học xong chương trình 12/12 năm 1990 nhưng không có bằng tốt nghiệp cấp 3 (nay là THPT). Sau đó bà thi vào Trường Nghiệp vụ phát thanh truyền hình. Năm 1992, trường này được nâng cấp thành Trường Trung học truyền hình (nay là Trường Cao đẳng Truyền hình-CĐTH). Sau khi tốt nghiệp và nhận bằng trung cấp (5-1993) bà được nhận vào làm việc tại Đội THA H. Lệ Thủy. Sau 5 năm làm việc, bà thi đậu và học lớp Đại học Luật (hệ tại chức K3) do Trường ĐH Luật Hà Nội mở tại Quảng Bình. Theo quy định của trường này, thí sinh phải có bằng tốt nghiệp cấp 3 hoặc bằng trung cấp chuyên nghiệp, khi đó bà Thanh có bằng trung cấp nên đủ điều kiện dự thi. Sau đó bà tốt nghiệp ĐH Luật (năm 2002) trong khi chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3.

 Thẻ dự thi lớp 12 của bà Thanh vào ngày 2-6.

Trả lời phúc đáp “về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân”, trong công văn trả lời Cục THADS tỉnh Quảng Bình ngày 20-8-2009, ông Hà Quang Hội – Phó Hiệu trưởng Trường CĐTH nêu rõ: “Bà Nguyễn Thị Thanh tham gia học tập tại trường từ năm 1990 đến tháng 5-1993, điều kiện học sinh dự thi vào trường phải tốt nghiệp cấp 3. Năm 1990 trường đang là trường nghiệp vụ phát thanh truyền hình, nguồn tuyển sinh đầu vào chủ yếu do đài Phát thanh – Truyền hình các tỉnh gửi về dự tuyển nhưng vẫn phải đủ các điều kiện theo quy định của Bộ GD-ĐT. Do thời gian quá lâu, theo quy định hồ sơ lưu giữ tuyển sinh đã hủy bỏ, việc xác minh có hay không bằng tốt nghiệp THPT của bà Thanh hiện nay nhà trường không thực hiện được.

Vì vậy, nếu bà Thanh không xuất trình được bằng tốt nghiệp THPT trước cơ quan pháp luật thì nhà trường báo cáo Bộ GD-ĐT và ra quyết định hủy bỏ số hiệu bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp đã cấp cho bà Thanh”. Tuy nhiên, đến ngày 22-11-2009, trường này lại có công văn phúc đáp với nội dung: “Để đảm bảo quyền lợi của công dân, nếu bà Thanh hoàn thiện được bằng tốt nghiệp THPT, nhà trường sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và không thu hồi bằng trung học chuyên nghiệp đã cấp cho bà Thanh”.

Thế là, sau khi nhận được 2 công văn trên của Trường Cao đẳng truyền hình với nội dung trái ngược nhau, bà Thanh đã được cơ quan cử đi học lại lớp 12 và tham dự kỳ thi tốt nghiệp để lấy bằng THPT nhằm hợp thức hóa bằng cấp. Với điều kiện “đã” có bằng tốt nghiệp ĐH Luật và đủ thời gian công tác trong ngành pháp luật từ 3 năm trở lên, bà Thanh đã được làm thủ tục bổ nhiệm chức danh Chấp hành viên sơ cấp từ hơn 3 năm qua.

Bề Tui