Chuẩn bị kỹ mọi phương án, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ABG5

Thứ sáu, 05/08/2016 08:39

(Cadn.com.vn) - Ngày 4-8, Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và Đại tá Trần Đình Liên, Phó giám đốc CATP chủ trì buổi làm việc với các ngành chức năng thuộc tiểu ban an ninh- giao thông, hậu cần và dịch vụ công cộng ABG5 (Đại hội thể thao bãi biển Châu Á), nhằm đánh giá tình hình công tác chuẩn bị cho đại hội. Khoảng thời gian nước rút chỉ còn hơn 1 tháng rưỡi, nên đây là cuộc họp để đại diện các ngành trao đổi kỹ những phần việc còn vướng mắc để hoàn thiện, phục vụ tốt nhất cho sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế này...

Đại tá Lê Văn Tam phát biểu tại buổi làm việc.
Đại tá Trần Đình Liên: “Sự thành công của đại hội này phụ thuộc rất nhiều vào tiểu ban AN-GT, HC và DVCC, bởi trọng trách, đầu việc chúng ta gánh trên vai rất nhiều. Mà thời gian còn lại chỉ ngót nghét hơn 1 tháng, nên cấp bách nhất lúc này là những thành viên trong bộ phận giúp việc cho tiểu ban phải tập trung nghiên cứu và xây dựng chương trình công tác chi tiết cho từng phần việc phải làm. Trong đó, việc lưu trú cho các đoàn khách là rất quan trọng, vì vậy các thành viên trong tiểu ban phải phối hợp với các cơ quan T.Ư tiến hành lập đoàn khảo sát, từ đó đôn đốc cán bộ phụ trách mảng của mình vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để sự kiện thành công tốt đẹp, đóng góp cho sự thành công của BTC, góp phần quảng bá, kích cầu cho sự phát triển du lịch của TP”.

Theo đại diện ngành văn hóa, thể thao, du lịch, tính đến thời điểm này, tình hình triển khai các đầu việc chính do tiểu ban đảm nhiệm đã cơ bản hoàn tất kế hoạch. Trong đó, về địa điểm tổ chức lễ khai mạc (24-9), bế mạc (3-10) được chọn  tại Công viên biển đông- đường Võ Nguyên Giáp, Q. Sơn Trà. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đã đầu tư xây dựng, cải tạo các hạng mục hạ tầng phục vụ thi đấu, luyện tập tổng cộng 14 môn và 22 phân môn cho VĐV, HLV các đội và được chia làm 4 cụm gồm: Cụm khu vực Công viên Biển đông (bóng đá, Kabaddi, thể hình, bóng rổ, Muaythai, võ cổ truyền, vật, Sambo, Jujitsu, Kurash, Vovinam, Pencak Silat, bơi Marathon, bóng nước, Rowing); khu vực dự án Phương Trang (đá cầu và bi sắt); bãi tắm Mỹ Khê – T20 (bóng chuyền, bóng ném, cầu mây) và cụm bãi tắm Sơn Thủy - Q. Ngũ Hành Sơn (điền kinh, bóng rổ).

Liên quan đến công tác giao thông, hậu cần và dịch vụ công cộng, phương án xây dựng, bố trí khách sạn, cơ sở lưu trú phục vụ trọng tài, cán bộ, HLV, VĐV, phóng viên báo chí và các đối tượng khác... cũng đang trong quá trình hoàn tất khảo sát. Đến nay, đã khảo sát được 4 khách sạn 5 sao (355 phòng) để bố trí cho quan chức, khách mời; ký hợp đồng đợt 1 với 23 khách sạn, khoảng gần 1.600 phòng bố trí cho các đoàn VĐV (ước từ 4.000 – 4.500 VĐV) và đợt 2 dự kiến khoảng hơn 400 phòng (11 khách sạn); bố trí khách sạn Trường Sơn Tùng (đường Võ Nguyên Giáp) làm Trung tâm báo chí tuyên truyền cho đại hội. Riêng trung tâm điều hành đại hội được bố trí tại khách sạn Royal Lotus đường Nguyễn Văn Thoại.

Theo đại diện ngành GT-VT, hiện nay công tác cải tạo, chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường chính nơi triển khai sự kiện cũng đang được triển khai, sẽ hoàn thành vào ngày 15-9. Đối với đội ngũ lái  taxi, xe buýt cũng được các ngành phối hợp tập huấn cách giao tiếp đối với những nhân viên biết tiếng Anh để phục vụ tốt nhất trong lúc vận chuyển khách. Được biết, với số lượng taxi khoảng 1.700 xe và 1.500 xe khách các loại đã được ngành GT-VT liên hệ sẵn sàng. Tuy nhiên ngành này đề xuất cần có sự phân công cụ thể, bởi rất có thể các bộ ngành cấp trên cũng tính đến phương án vận tải cho quan khách, VĐV nên dễ xảy ra trùng dẫm, chồng chéo, cần có nghiên cứu đề xuất để tính toán điều phối xe một cách hợp lý do lượng xe (xe khách) là hợp đồng với doanh nghiệp.

Đại diện các ngành tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Về cơ bản, công tác chuẩn bị đã có kế hoạch cụ thể, tuy nhiên thời gian còn lại rất eo hẹp, tiểu ban An ninh- Giao thông, Hậu cần và Dịch vụ công cộng kiến nghị các bộ ngành và BTC đại hội ABG5 nhanh chóng có văn bản trình Chính phủ cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu của dự án như: Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi đấu, luyện tập; gói thầu tổ chức lễ khai mạc, bế mạc cũng như cung cấp thông tin chính thức thời gian lưu trú, số phòng thực tế sử dụng để các bộ phận của tiểu ban tham gia ký hợp đồng, phục vụ cho sự kiện. Bên cạnh đó, đề nghị UBND TP chỉ đạo cho đơn vị thi công các dự án cũng như chỉ định các đơn vị triển khai các đầu việc cần thiết liên quan đến dự án.

Sau khi nghe đại diện các ngành báo cáo, Đại tá Lê Văn Tam cho rằng, về cơ bản các đầu việc đã được định hình cụ thể, có sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện, tuy nhiên vẫn chưa ổn định. Nhất là về trách nhiệm, nhiệm vụ của từng thành viên trong tiểu ban, cần thiết phải có tham mưu đề xuất với TP để có sự phân công rõ ràng, từ khâu đảm bảo ANTT, PCCC đến cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, hậu cần và các nhiệm vụ quan trọng khác. Trong khi đó, sự kiện mang tầm châu lục, ngoài số lượng 4.000 – 4.500 VĐV, sẽ còn nhiều quan khách quốc tế khác đến tham dự, nên vấn đề am hiểu về ngoại ngữ đối với lái xe cũng phải tính đến.

Về công tác đảm bảo ANTT, Đại tá Lê Văn Tam lưu ý đây là đầu việc hết sức quan trọng, cần phải chuẩn bị khá kỹ lưỡng mọi phương án, nhất là những nơi diễn ra các môn thi đấu, nơi lưu trú của quan khách, HLV, VĐV cũng như hoạt động của những cơ quan thông tấn, báo chí. “Tôi lưu ý các thành viên trong tiểu ban AN-GT, HC và DVCC phải phối hợp chặt chẽ với nhau, ngoài công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, hậu cần và dịch vụ công cộng, nhiệm vụ đặt lên hàng đầu là phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho mỗi đoàn quan khách, HLV, VĐV và du khách cũng như người dân về tham dự sự kiện thể thao quốc tế  quan trọng này, vì vậy phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi phương án bảo vệ, hạn chế đến mức tối đa sai sót, khẳng định Đà Nẵng là điểm đến an toàn, văn minh” – Đại tá Lê Văn Tam nói.

Công Hạnh