Chuẩn bị tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về: Tất cả đã sẵn sàng!

Thứ bảy, 08/02/2020 09:33

“Phải chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất trong khả năng có thể để các công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch được yên tâm, thoải mái như ở nhà mình”, đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại buổi kiểm tra khu vực cách ly được thành phố bố trí tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) trong chiều 7-2.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa kiểm tra thực tế khu cách ly để chuẩn bị tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của Quân khu V, Thành ủy, UBND thành phố, Bộ CHQS đã khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch nCoV về nước (250 người), triển khai cho các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện. Đồng thời ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch trong lực lượng vũ trang thành phố.

Theo đó, Bộ CHQS thành phố quyết định chọn Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (xã Hòa Khương) để làm nơi tiếp nhận công dân. Ngay sau khi chọn địa điểm, Bộ CHQS tiến hành tổng dọn vệ sinh và phun thuốc khử trùng, bố trí 3 khu nhà ở Trung tâm để đảm bảo tiếp nhận 250 người; đồng thời lắp đặt các trang thiết bị như 7 tivi, chuẩn bị các dụng cụ y tế (khẩu trang, xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn, găng tay y tế…) cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tổ chức tập huấn công tác chuyên môn cho lực lượng khung tiếp nhận.

Song song với đó, Bộ CHQS cũng đã chuẩn bị đủ 250 suất quân trang dùng chung (chăn, màn, chiếu, gối), dụng cụ cấp dưỡng và các nhu yếu phẩm cần thiết sẵn sàng đảm bảo phục vụ cho nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ cho tất cả các công dân và lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận, phục vụ (33 người)… “Đến thời điểm hiện nay, toàn bộ hệ thống biển bảng phục vụ đón tiếp và số lượng quân trang, dụng cụ cấp dưỡng, các loại vật chất khác đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón tiếp công dân theo kế hoạch”, Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố khẳng định. 

Sau khi nghe Bộ CHQS báo cáo, lãnh đạo các sở, ngành, huyện Hòa  Vang tham gia góp ý, hoàn thiện kế hoạch, thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao sự chủ động của Bộ CHQS thành phố nói riêng, các ban, ngành đoàn thể nói chung trong công tác chuẩn bị tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch. Cho rằng thời gian vừa qua, công tác phòng chống dịch, tiếp nhận những trường hợp nghi vấn, kiểm tra, sàng lọc,  phân loại đối tượng tại Đà Nẵng được thực hiện rất nghiêm túc và đạt nhiều kết quả tích cực; nhất là việc thành phố đã chủ động đưa ra quy trình tiếp nhận các trường hợp nghi vấn, cách ly và điều trị. “Trong các đợt kiểm tra của Bộ Y tế đều khẳng định Đà Nẵng đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình do Bộ ban hành. Điều đó cho thấy chúng ta có sự chủ động, đón trước”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nói.

Đánh giá cao công tác phối hợp của giữa Bộ CHQS với các sở, ban, ngành trong công tác chuẩn bị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chỉ đạo, ngoài việc chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, thì một vấn đề không kém phần quan trọng khác là công tác tiếp nhận các công dân ngay khi đặt chân đến Đà Nẵng. Vì vậy, ông Trương Quang Nghĩa chỉ đạo khi về đến sân bay, Sở Y tế và các cơ quan phòng dịch sẽ làm việc ngay trên máy bay để hạn chế đến mức thấp nhất việc các công dân tiếp cận các khu vực khác trong sân bay. Ngay trên máy bay sẽ tiến hành phân loại, những trường hợp nghi nhiễm thì sẽ được phân luồng đưa đến ngay các điểm đã chuẩn bị sẵn để cách ly, điều trị; các công dân còn lại sẽ được di chuyển đến khu vực cách ly tại Khu huấn luyện, sau thời gian cách ly 14 ngày, nếu không có biểu hiện nghi vấn nhiễm dịch sẽ được trở về nhà.



Việc ăn, ở, sinh hoạt của các công dân sẽ được Đà Nẵng đáp ứng một cách tốt nhất trong khả năng có thể.

“Bộ CHQS và các đơn vị liên quan phải chuẩn bị thật chu đáo các điều kiện cần thiết, tốt nhất trong khả năng có thể về chỗ ở, sinh hoạt, vui chơi giải trí…, đừng để cho các công dân có tâm lý nặng nề là bệnh nhân đang nằm bệnh viện điều trị bệnh mà chỉ tạm thời cách ly để nghỉ ngơi, theo dõi”, ông Trương Quang Nghĩa chỉ đạo. Đồng thời lưy ý, tập trung cho công tác tiếp nhận, làm tốt nhất công tác phòng dịch theo nhiệm vụ được phân công, nhưng mọi hoạt động chuyên môn khác cũng phải duy trì bình thường.

Liên quan đến một số đề xuất của các ngành chức năng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết thành phố sẵn sàng đáp ứng hết. “Riêng khẩu trang, thành phố đã đặt hàng cả triệu chiếc, nên người dân yên tâm sẽ không có tình trạng khan hiếm”, ông Nghĩa nói.

* Tại Thừa Thiên Huế, ngày 7-2, Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị khu vực cách ly của Bộ CHQS tỉnh để tiếp nhận 250 công dân trở về từ vùng dịch Trung Quốc đã hoàn tất. Khu vực cách ly đặt ngay tại trụ sở Trường Quân sự tỉnh nằm ở xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy. Tất cả sẽ được tách biệt bên ngoài trong suốt quá trình cách ly, với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị liên quan. Theo Thượng tá Ngô Nam Cường, khu vực cách ly có 3 dãy nhà được bố trí cho các công dân sử dụng, mỗi phòng sẽ có từ 3-4 giường được bố trí chăn màn, có nhà vệ sinh khép kín, tách biệt khu vực nam nữ. Mọi sinh hoạt trong thời điểm cách ly tuy ở trong không gian, môi trường của quân đội nhưng người cách ly sẽ gần như được tự do, thoải mái nhất có thể. Trong không gian này người được cách ly sẽ được bố trí không gian xem tivi, phòng đọc báo và truy cập mạng Internet… Riêng ăn uống sẽ theo tiêu chuẩn quân đội Trong thời gian cách ly cũng có tổ y tế của BCHQS tỉnh kết hợp với các bác sĩ thuộc Sở Y tế tỉnh phối hợp để theo dõi tình hình sức khỏe của những người được cách ly. Trong trường hợp khẩn cấp, cũng có phòng cách ly riêng biệt, xe chuyên dụng để di chuyển lên tuyến trên theo quy định. Thượng tá Ngô Nam Cường còn cho biết, cùng với BCHQS tỉnh, hiện Trung đoàn 176 đóng tại TT Phú Bài, TX Hương Thủy (TT-Huế) cũng đã sẵn sàng chờ tiếp nhận và cách ly 200 công dân trở về từ các vùng dịch.

DOÃN HÙNG – HẢI LAN

Bs Nguyễn Tiên Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, từ 13 giờ 30 ngày 6-2 đến 13 giờ 30 ngày 7-2, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã ghi nhận thêm 13 trường hợp người Việt Nam và 1 trường hợp người nước ngoài nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov; đồng thời đã cho ra viện 11 trường hợp nghi ngờ. Các bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng đang tổ chức theo dõi, cách ly 34 người nghi ngờ nhiễm virus Corona, trong đó có 31 người Việt Nam và 3 người nước ngoài. Tại Đà Nẵng cũng đã có 68 mẫu xét nghiệm âm tính với chủng mới của virus Corona, chưa có trường hợp dương tính với chủng mới của virus Corona…“Sở Y tế đã thành lập các Đội cơ động phản ứng nhanh và các cơ sở thường trực chống dịch 24/24 giờ. Theo đó, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 21 cơ sở y tế (12 đơn vị trực thuộc Sở Y tế, 4 bệnh viện bộ ngành và 5 bệnh viện tư nhân) tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ, phòng chống dich bệnh nCoV trên địa bàn TP Đà Nẵng”, Bs Hồng cho biết thêm.