Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII

Thứ sáu, 09/10/2020 10:05

Mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19 mà Đà Nẵng là tâm dịch trong đợt bùng phát thứ 2, tuy nhiên các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Đảng đoàn, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; bí thư các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, người đứng đầu các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về phòng, chống dịch bệnh; nỗ lực, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác quý III-2020, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và đạt được một số kết quả nổi bật...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo hội nghị.

Kết quả trên được đưa ra tại hội nghị giao ban khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III-2020 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến. Hội nghị diễn ra ngày 8-10, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng.

Liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, theo Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi, tính đến ngày 28-7-2020, tất cả 16/16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng tiến độ. Các đại hội đều bầu đủ số lượng cấp ủy viên mà đại hội đã thông qua ngay lần bầu đầu tiên. Cấp ủy viên trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản nằm trong dự kiến cơ cấu, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương và Thành ủy.

Đối với cấp thành phố, theo ông Lợi, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức và nhân dân để hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; tham mưu các nội dung phục vụ Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi cho biết, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục luân chuyển, điều động, kiện toàn lãnh đạo chủ chốt một số địa phương, đơn vị để chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; xây dựng phương án dự kiến phân công nhiệm vụ sau Đại hội đối với các đồng chí Thành ủy viên, Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, 2016-2021, 2021 -2026; rà soát, kiểm tra, giám sát các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy thực hiện các công việc sau đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; chủ trương về tăng cường quản lý đảng viên và khắc phục tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng; tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II năm 2020…

Các mặt công tác chính trị, tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính; công tác dân vận… cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, về công tác vận động quần chúng, trong quý III, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các đợt thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vận động, tiếp nhận hơn 71,6 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh…

Về kết quả thực hiện Đề án cải cách hành chính trong Đảng giai đoạn 2020-2025, qua 9 tháng triển khai thực hiện, đến nay có 15/24 địa phương, đơn vị tổ chức triển khai quán triệt các nội dung của Đề án và ban hành Kế hoạch thực hiện trong năm 2020.

Chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy Đảng, Mặt trận các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung rà soát tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Về hoạt động của khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong quý III-2020, ông Quảng cho rằng, đã thể hiện tốt vai trò và khẳng định được vị trí của mình trong việc giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm của thành phố. “Những kết quả mà thành phố có được như ngày hôm nay phải kể đến sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác nắm bắt thông tin, chỉ đạo điều hành kịp thời, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh. Đồng thời cho rằng, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng các cấp ủy Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố vẫn duy trì hoạt động và về cơ bản đã hoàn thành được tất cả các nhiệm vụ, chưa có nhiệm vụ nào chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động của thành phố. “Đặc biệt, các cấp ủy Đảng đã rất chủ động trong công tác hoàn thiện các trình tự, thủ tục sau đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho đại hội đảng cấp trên”, ông Quảng nói.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung rà soát, làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tập trung rà soát nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 để bám sát thực hiện đạt mục tiêu đề ra. “Từ nay đến Đại hội Đảng bộ thành phố lần XXII thời gian không còn nhiều, thời tiết lại diễn biến phức tạp, đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội cũng như rà soát lại nội dung tuyên truyền về trực quan để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến phức tạp của thời tiết”, ông Quảng lưu ý thêm.

D.HÙNG