Chung kết, Pháp – Bồ Đào Nha (2 giờ ngày 11-7): Người Pháp đăng quang?

Thứ bảy, 09/07/2016 07:00

(Cadn.com.vn) - Chủ nhà Pháp đã cho thấy họ xứng đáng đăng quang Euro 2016 bằng những chiến thắng thuyết phục. Lịch sử đối đầu với Bồ Đào Nha cũng ủng hộ thầy trò HLV Didier Deschamps. Bởi thế, người Pháp đang tràn đầy tự tin đội tuyển của họ sẽ nâng cao chiếc Cúp vô địch Euro 2016 trên sân Stade de France ở thủ đô Paris vào ngày 11-7 tới.

Nếu như Bồ Đào Nha chỉ có một trận đấu ấn tượng là chiến thắng trước Xứ Wales ở bán kết, thì chủ nhà Pháp đã thuyết phục được người hâm mộ lẫn giới chuyên môn qua từng trận đấu. Đặc biệt nhất ở trận thắng Đức ở bán kết. Một đội hình đồng đều, giàu tinh thần, và đặc biệt luôn có những cá nhân biết cách tỏa sáng, “Gà trống Gaulois” đã hạ đo ván “Xe tăng” với 2 bàn không gỡ.

Nên nhớ rằng, sau 58 năm chờ đợi thì người Pháp mới thắng được Đức  ở một giải lớn, để giúp họ viết lại lịch sử. Đánh bại Đức không chỉ đưa Pháp cận kề giấc mơ vô địch Châu Âu lần thứ 3, sau 16 năm, mà còn giúp họ giải phóng tâm lý cho cả một dân tộc đang sống trong cảm giác bức bối vì những vấn đề hiện tại: Giữa bóng ma khủng bố và suy thoái kinh tế. Hay nói cách khác, những chiến thắng của thầy trò HLV Didier Deschamps đang giúp người Pháp tìm thấy động lực để phấn đấu và lạc quan. Chính vì thế, khát khao chiến thắng của ĐT Pháp đang được nhân lên gấp bội lần ở trận chung kết với Bồ Đào Nha.

Ronaldo (phải) hay nhưng tuyển Pháp rất mạnh so với Bồ Đào Nha. Thế nên, một chiến thắng cho chủ nhà Pháp ở chung kết sẽ là kết quả hợp lý. 

Với tư cách chủ nhà, hơn ai hết, các cầu thủ Pháp hiểu rằng họ đang nhận được sự cổ vũ lớn lao từ người hâm mộ, nhưng đồng thời cũng chịu một áp lực không hề nhỏ, đó là áp lực từ sự kỳ vọng. Nhưng hãy tin rằng, một khi đã đánh bại được nhà ĐKVĐ thế giới Đức thì thầy trò HLV Deschamps có đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách Bồ Đào Nha và bước lên đỉnh vinh quang.

Các cầu thủ Pháp càng có niềm tin bởi thành tích đối đầu trước đây với Bồ Đào Nha đang ủng hộ họ. Theo thống kê, trong tổng số 24 lần chạm trán với Bồ, Pháp giành chiến thắng tới 18 trận (đạt tỉ lệ 75%), hòa 1 và chỉ thua 5 trận. Đáng chú ý, Pháp chưa bao giờ là bại tướng của Bồ Đào Nha ở các giải đấu chính thức. Họ chỉ thua ở các trận giao hữu quốc tế và tất cả đều đã diễn ra trước năm 1976. Tính ra, trong 41 năm qua, Pháp toàn thắng mỗi khi gặp Bồ Đào Nha. Lần gần nhất Pháp đánh bại Bồ Đào Nha ở một giải đấu chính thức là tại bán kết World Cup 2006, nhờ pha  lập công duy nhất trên chấm 11m của Zinedine Zidane.

Không chỉ được lịch sử ủng hộ và lợi thế sân nhà, tuyển Pháp còn sở hữu giàn cầu thủ chất lượng đồng đều. Nếu như Bồ Đào Nha chỉ có Ronaldo là ngôi sao sáng giá nhất thì Pháp sở hữu nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới như Pogba, Griezmann, Giroud, Payet. Đặt lên bàn cân lực lượng, tuyển Pháp được đánh giá cao hơn rất nhiều. Rõ ràng, tất cả thiên thời - địa lợi - nhân hòa đang ủng hộ ĐT Pháp.

Tất nhiên, Bồ Đào Nha cũng có niềm tin của họ. Mặc dù hành trình vào chung kết không thuyết phục nhưng đó là cách đi đáng nể trọng của thầy trò HLV Fernando Santos. Rõ ràng Bồ Đào Nha ở thời điểm hiện tại không có được lứa cầu thủ hoàn hảo nên họ buộc phải đá thực dụng, thay vì đậm chất latinh như trước. Trận đấu nào của Bồ cũng chật vật nhưng điều quan trọng là họ tiến vào đến chung kết. Cũng không thể phủ nhận, nhánh đấu của Bồ dễ thở nên họ mới có thể tiến sâu đến thế.

 Một tin vui cho Bồ Đào Nha khi họ đón chào sự trở lại của bộ đôi Pepe và William Carvalho. Đây là hai cầu thủ rất quan trọng, nhất là trung vệ Pepe. Với lối đá phòng ngự khó chịu, Bồ chắc chắn sẽ gây khó dễ cho người Pháp ở chung kết. Và Ronaldo nữa, tài năng của siêu sao này cũng là một điều đáng ngại với hàng thủ Pháp.

  Nhưng dù Bồ Đào Nha có quyết tâm đến mấy thì người hâm hộ Pháp đang có cơ sở mơ về chức vô địch Euro lần thứ 3.

Quang Hải