"Văn hóa, văn minh đô thị"

Chung tay bảo vệ môi trường tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng: Để "ngọc" mãi sáng

Thứ sáu, 23/01/2015 10:36

(Cadn.com.vn) - Trong định hướng phát triển ngành du lịch Đà Nẵng, khu vực bán đảo Sơn Trà và các bãi biển được xem là một “đặc sản” thu hút du khách. Chính vì thế công tác bảo vệ các điểm du lịch này luôn được Đà Nẵng chú trọng quan tâm và đầu tư, nhất là việc bảo vệ môi trường luôn là nhiệm vụ trọng tâm...

Lực lượng bộ đội ra quân dọn dẹp tình trạng cát bồi bãi biển Mỹ Khê.

Rừng già trong phố trẻ

Bán đảo Sơn Trà nằm cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 10km về hướng đông bắc, có đỉnh cao nhất 969m so với mực nước biển. Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà có 985 loài thực vật và 287 loài động vật, đặc biệt là loài Voọc Chà Vá chân nâu - được mệnh danh là nữ hoàng loài linh trưởng.

Vùng biển quanh bán đảo Sơn Trà có hệ sinh thái biển đa dạng với 191 giống san hô mềm và 3 giống san hô cứng tạo rạn, đa dạng, phong phú không kém gì Cù lao Chàm hay Nha Trang, đây chính là tiềm năng to lớn để phát triển du lịch đường biển của Sơn Trà. Gắn với không gian tự nhiên là các điểm đến văn hóa, tâm linh, lịch sử như: Nhà vọng cảnh ở độ cao 500m, Trạm ra-đa 29 “Mắt thần Đông Dương”, sân bay dã chiến cũ của quân đội Mỹ với sức chứa cùng lúc 16 trực thăng, đỉnh Bàn Cờ, cây đa Di sản 800 năm tuổi, chùa Linh Ứng với tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam (67m), đường kính tòa sen 35m... đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi năm.

Hiện nay, báo đảo Sơn Trà có 5 tuyến du lịch, gồm: Tuyến vòng quanh bán đảo Sơn Trà, tuyến Tiên Sa, tuyến không gian xanh, tuyến dạo chơi đáy biển và tuyến vòng quanh bán đảo Sơn Trà bằng đường biển. Đến với bán đảo Sơn Trà, du khách có thể lựa chọn tour đường biển với chương trình 1 ngày làm ngư dân và lặn biển ngắm san hô, khám phá đại dương rực rỡ, được câu cá và thưởng thức “chiến lợi phẩm” ngay trên tàu.

 Nhân dân dọn sạch vệ sinh môi trường ven biển. 

Đến bãi biển quyến rũ nhất hành tinh

Không chỉ níu chân du khách bởi vẻ đẹp quyến rũ của bán đảo Sơn Trà mà những bãi biển Đà Nẵng với vẻ đẹp hoang sơ cũng là điểm thu hút khách du lịch với số lượng hàng năm đều tăng lên.

Biển Đà Nẵng với chiều dài khoảng 60km với nhiều bãi tắm công cộng, liên hoàn, kéo dài từ chân đèo Hải Vân đến Non Nước. Bãi biển Tân Trà, Non Nước, Sơn Thủy trải dài như một vòng cung xanh nằm dọc chân núi Ngũ Hành Sơn với độ dốc thoai thoải sóng êm, cát trắng. Các bãi biển: Sao Biển, T20, Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng với bãi cát rộng, nước biển xanh, trong đó biển Mỹ Khê được tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ Forbes bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, là nơi được lựa chọn tổ chức các hoạt động, các cuộc thi quốc tế như: Dù bay, trình diễn mô-tô nước...

Các bãi tắm Xuân Hà, Xuân Thiều, Nam Ô nằm dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành với biển xanh, cát trắng, yên tĩnh rất thích hợp với những người muốn tận hưởng không khí thiên nhiên sau những giờ làm việc căng thẳng.

Thi đua thuyền (ảnh trên) và dù lượn quốc tế tại bãi biển du lịch Đà Nẵng. 

Khai thác gắn với bảo vệ môi trường

Để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về du lịch tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch, thời gian qua, Đà Nẵng có nhiều biện pháp bảo tồn các công trình thiên nhiên và nhân tạo tại bán đảo Sơn Trà và đầu tư xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng tại các bãi biển du lịch như: Đưa vào sử dụng các công trình: trạm điều hành, lối lên xuống biển, vỉa hè, cây xanh, 21 điểm giữ xe, 8 khu nhà tắm nước ngọt dọc 2 tuyến biển đã đảm bảo nhu cầu vui chơi, giải trí, tắm biển của người dân và du khách.

Các tiện ích công cộng tiếp tục được đầu tư như: 7 khu vực chơi thể thao, 500 ghế đá, 20 nhà vệ sinh công cộng cùng nhiều dịch vụ đa dạng, hấp dẫn như: Dịch vụ chụp ảnh, thưởng thức những món ăn đặc trưng của vùng biển miền Trung, hàng ẩm thực, hàng lưu niệm...

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ tài nguyên rừng, biển; giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch (BQLBĐST& CBBDL) Đà Nẵng vừa triển khai chương trình truyền thông, tuyên truyền cho 206 tổ trưởng tổ dân phố của P. Thọ Quang (Q. Sơn Trà) về thực hiện văn minh du lịch tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Chương trình tập trung vào các nội dung: Phổ biến nội quy bãi biển, khuyến cáo giữ gìn vệ sinh môi trường, ANTT, mỹ quan đô thị, bảo vệ tài sản công tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng; nội quy tham quan bán đảo Sơn Trà, khuyến cáo phòng chống cháy rừng, giới thiệu các điểm tham quan, các điều cấm tại khu vực thả phao bảo vệ san hô...

Ngày càng đông du khách đến với các bãi biển Đà Nẵng.

Theo đó, những điều bị cấm khi tham quan, giải trí rừng Sơn Trà như: Cấm xe trên 16 chỗ ngồi, cấm lửa, cấm mang vũ khí, hóa chất độc hại, chất nổ, cấm hái hoa bẻ cành, cấm lưu trú qua đêm ở độ cao 250m trở lên; cấm xả rác, nước thải và gây ô nhiễm, cấm khai thác, thu thập mẫu khoáng sản, san hô, cấm lấn chiếm đổ đất xây dựng công trình, cấm nuôi trồng, khai thác thủy sản tại vùng san hô...

Đối với các bãi biển du lịch Đà Nẵng, nghiêm cấm một số hành vi như: tắm biển ở các khu vực đã có bảng cấm và khu vực không có lực lượng cứu hộ; không bán hàng rong, ốc hút trên bãi biển, công viên và vỉa hè ven biển; không tổ chức ăn uống tại bãi biển; không đậu đỗ và chạy xe xuống bãi biển, trên vỉa hè và công viên ven biển; cấm thả chà, cào nghêu tại các bãi tắm du lịch...

Đồng thời khuyến khích người dân và du khách tham gia nhặt rác, vứt rác đúng nơi quy định; mặc áo phao khi tắm biển; trẻ nhỏ khi tắm biển phải có người lớn đi kèm; khóa vòi nước tại các nhà vệ sinh công cộng và bãi tắm nước ngọt ngay sau khi sử dụng.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Phó Trưởng Ban BQLBĐST& CBBDL Đà Nẵng thì chương trình này nhằm thông qua các tổ trưởng dân phố để phổ biến đến người  dân các phường ven biển, tăng cường công tác phối hợp nhằm xây dựng bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng trở thành điểm đến “An toàn-Văn minh-Hấp dẫn”.

K.Thanh