Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em

Thứ tư, 31/05/2023 06:40
Ngày 30-5, tại huyện Nam Đông, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Dự lễ phát động có Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà.
Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và lãnh đạo tỉnh trao học bổng cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt học giỏi.
Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và lãnh đạo tỉnh trao học bổng cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt học giỏi.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ThừaThiên - Huế ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, các tập thể và các cá nhân đã làm tốt trách nhiệm của mình, tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi người dân về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thông qua các lực lượng truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo dư luận xã hội tích cực và huy động toàn xã hội hưởng ứng sôi nổi, có hiệu quả Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên- Huế; Trao 40 xe đạp của Chương trình “Quỹ xe đạp chở ước mơ” cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt học giỏi; Trao học bổng cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt học giỏi.

Hầu Tỷ