Chung tay xây mái ấm cho nhân dân

Thứ sáu, 23/05/2025 08:40

Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương - Ngàn mái nhà hạnh phúc” do Thủ tướng Chính phủ phát động và lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các cấp mặt trận quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã nỗ lực vào cuộc cùng cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện hoàn thành đúng tiến độ được giao.

Bà Ung Thị Cư vui mừng khi được hỗ trợ sửa chữa nhà.
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát do các tổ chức, cá nhân đồng hành.

Bà Hồ Thị Xử (75 tuổi, trú tổ 17, phường Khuê Mỹ) cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ an cư tuổi già. Bà Xử thuộc diện hộ nghèo, sống cùng vợ chồng người con trai và hai cháu nội. Gia cảnh khó khăn, nguồn thu nhập của bà và gia đình phụ thuộc vào công việc nhặt ve chai hàng ngày. Chính vì vậy, mơ ước bao năm xây lại ngôi nhà dột nát gần như quá xa vời, bà nghĩ có khi đến ngày nhắm mắt xuôi tay chưa chắc đã thực hiện được. Qua rà soát các tiêu chí, hộ bà Xử được Ban chỉ đạo về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát phường Khuê Mỹ hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng mới lại ngôi nhà đã xuống cấp nhiều năm nay. “Tôi không làm sao nói hết niềm vui này. Nhìn ngôi nhà khang trang, nghe mùi sơn, mùi gạch mà không cầm được nước mắt. Tuổi già của tôi cũng có niềm an ủi mà con cháu cũng được an cư”- bà Xử xúc động.

Chung niềm vui khi về dưới căn nhà đã được “lột xác”, bà Ung Thị Cư (90 tuổi, trú tổ 42, phường Mỹ An) không giấu được niềm xúc động, mân mê bức tường mới được sơn sáng bóng. Bà Cư năm nay 90 tuổi, sống cùng người con gái là mẹ đơn thân và 3 đứa cháu đang độ tuổi ăn học. Con gái bà làm nhân viên phục vụ nhà hàng, thu nhập chỉ đủ đắp đổi qua ngày, chi tiêu thiếu trước hụt sau nên chưa bao giờ nghĩ tới ngày có thể sửa sang lại được căn nhà mùa nắng thì nóng hầm hập, mùa mưa thì dột, ẩm ướt. Nhìn con vất vả, cháu thiếu thốn mà nhiều lúc bà không cầm được nước mắt. Cho đến ngày cơ quan chức năng của phường đến khảo sát để hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà, bà cứ thấp thỏm trong lòng không biết khi nào thành hiện thực. “Nay được Nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa nhà, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước đứng ra làm giúp không công. Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước rất nhiều. Vui mừng không kể hết” - bà Cư rưng rưng.

Chia sẻ về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, ông Nguyễn Thành Linh - Bí thư Đảng ủy phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn cho biết, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp, các cấp ngành trên địa bàn phường luôn xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, sâu rộng, làm tốt vai trò cầu nối giúp người nghèo có được ngôi nhà “3 cứng” theo tiêu chí của Bộ Xây dựng. Khi có nơi an cư, người dân được tiếp sức để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. “Hòa Quý có 3 căn nhà được xây mới, 29 căn được sửa chữa. Đây là con số lớn nhất của quận Ngũ Hành Sơn. Với sự quyết tâm của các ngành, các cấp, đến nay địa phương đã hòan thành theo đúng tiến độ đề ra” - ông Linh cho biết.

Xác định việc làm nhà, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác giảm nghèo, thời gian qua, Mặt trận các cấp của phường Hòa Hải đã tập trung tối đa các nguồn lực trong xã hội cùng giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo điều kiện về nhà ở. Ông Huỳnh Phước Thạch - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoà Hải cho hay, với phương châm “công khai, minh bạch, rõ ràng”, Mặt trận các cấp đã phối hợp chính quyền tổ chức rà soát, phân loại, chọn đúng người, đúng đối tượng để triển khai hỗ trợ bảo đảm phù hợp, hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Cơ quan chức năng quận Ngũ hành Sơn triển khai hỗ trợ xây nhà cho người có công trên địa bàn quận.
Bà Ung Thị Cư vui mừng khi được hỗ trợ sửa chữa nhà.

Ông Đặng Văn Kỳ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn cho biết, các cấp mặt trận quận đã tổ chức phát động ủng hộ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” kêu gọi cả hệ thống chính trị, đồng bào, đồng chí, cộng đồng doanh nghiệp của quận với phương châm “Ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”. Đến đầu tháng 5-2025, Mặt trận quận đã tiếp nhận nguồn kinh phí đóng góp được hơn 930 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố, vận động các nhà hảo tâm, quận đã tổ chức khởi công, nhanh chóng thi công, đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa và tổ chức bàn giao 76/76 nhà cho các đối tượng là người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã vận động ủng hộ hơn 50 ngày công để đồng hành cùng địa phương trong chính sách nhân văn này.

Theo bà Mai Thị Ánh Hồng - Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là chủ trương lớn có ý nghĩa sâu sắc trong việc bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát thời gian qua tại quận Ngũ Hành Sơn đã được tổ chức triển khai rộng khắp, trở thành “điểm sáng” của công tác giảm nghèo bền vững, hướng tới một tương lai không ai bị bỏ lại phía sau. Việc về đích sớm nhiệm vụ này không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân, phát triển KT-XH của địa phương mà còn như một lời khẳng định về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Bảo Nam