Chúng tôi là “thông tấn... huyện”!

Thứ tư, 21/06/2023 22:40
Hòa Vang là 1 trong 2 huyện ởĐà Nẵng, đang phấn đấu trởthành Thị xã vào năm 2025. Bàiviết về những kỷ niệm nghềbáo này cũng có thể như mộtlời chia tay sớm với các đồngnghiệp ở... “thông tấn huyện”, trước khi đơn vị đổi tên thành “thông tấn... thị xã”
Phóng viên Trung tâm VH-TT-TT Hòa Vang phỏng vấn một nông dân là chủ mô hình du lịch sinh thái ở Hòa Bắc.
Phóng viên “thông tấn huyện” tác nghiệp tại Lễ hội đình làng Túy Loan.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Hòa Vang Phạm Hùng kể với chúng tôi một kỷ niệm: tháng 2-2022, khi UBND TP Đà Nẵng có quyết định phê duyệt Đề án phát triển du lịch kết hợp nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Hòa Vang, nhưng ngay sau đó, hàng loạt các mô hình phát triển du lịch ở xã Hòa Bắc bị Ban Đô thị HĐND TP “tuýt còi”. Nguyên nhân được nêu là vi phạm Luật Đất đai, xây dựng trên đất nông nghiệp… Báo chí phản ánh, người dân địa phương “hoang mang”, chính quyền địa phương bối rối... Vậy thì theo nội dung đề án nêu trên phải bắt đầu như thế nào mới đúng...?

Thời điểm đó, Hòa Bắc đã có 6 mô hình phát triển du lịch tại các thôn Nam Yên, Phò Nam, Giàn Bí, Tà Lang... Trong đó có mô hình nổi tiếng nhất là của anh Đinh Văn Như- Bí thư Chi bộ thôn Giàn Bí, được UBND TP Đà Nẵng vinh danh, khen thưởng vì đã tiên phong, đi đầu trong việc xây dựng mô hình du lịch sinh thái trong cộng đồng bà con Cơ Tu ở Hòa Bắc từ năm 2019.

Trước sự “tréo ngoe” trên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo lực lượng “thông tấn huyện” về Hòa Bắc để tìm hiểu rõ vấn đề... Tiếp cận từng hộ dân, tất cả đều thể hiện nguyện vọng tha thiết là tận dụng những mảnh đất hoang hóa, mùa khô thiếu nước, mùa mưa ngập lụt để phát triển du lịch, cải thiện, nâng cao đời sống… Người dân cũng sẵn sàng lắng nghe tư vấn, đầu tư để phát triển du lịch theo đúng quy định pháp luật. Nhà đài cũng làm việc với UBND xã Hòa Bắc để nắm bắt các đề xuất, về các vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn, an ninh trật tự, thuế, phí… ở các địa điểm có mô hình.

Với những tư liệu đã thu nhận, Trung tâm VH-TT-TT huyện Hòa Vang đã xây dựng phóng sự truyền hình “Hướng nào để du lịch sinh thái Hòa Vang phát triển bền vững?” được phát trên Đà Nẵng TV. Từ những đề xuất của Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã có những chỉ đạo để Hòa Vang xây dựng, phát triển đề án du lịch gắn với phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, đúng với quy định pháp luật. Kết quả là, bước sang năm 2023, Hòa Vang tự tin bước vào mùa du lịch với chương trình “Tuần lễ du lịch Hòa Bắc” với chủ đề “Khát vọng Hòa Bắc”.

Nhà báo Phạm Hùng chia sẻ, các địa phương miền núi ở Hòa Vang như Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú... là những mảnh đất màu mỡ về đề tài cho người làm công tác tuyên truyền. Tất cả tư liệu văn hóa, kinh tế, xã hội... ở các địa phương này được Trung tâm xây dựng, phát trên sóng Đà Nẵng TV. Nhiều phóng sự được dư luận quan tâm như “Đất và người Hòa Bắc” phản ánh đậm nét về những tiềm năng, lợi thế mà thiên nhiên ưu đãi, có những định hướng cùng chính quyền tìm ra những giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội cải thiện, nâng cao đời sống người dân... Cũng trong năm 2022, Trung tâm đã xây dựng được những phóng sự đặc sắc phát triển Đà Nẵng TV như “Nét đẹp nhà cổ Thái Lai”, tái hiện lại một làng quê thơ mộng, hiền hòa với những ngôi nhà cổ và những khát vọng phát triển quê hương trở thành điểm đến của du khách gần xa về với quê hương Hòa Nhơn, Hòa Vang. Hay phong trào xây dựng Nông thôn mới đã và đang phát triển mạnh mẽ ở Hòa Vang với các mô hình phát triển kinh tế như trồng rau, quả ứng dụng công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản... để tạo ra những sản phẩm OCOP đặc trưng của vùng quê Hòa Vang cũng đã được các phóng viên của Trung tâm phản ánh kịp thời, có những thước phim quý, bài viết hay giới thiệu những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, khoa học để bà con nông dân học tập phát triển kinh tế, nâng cao đời sống...

Phóng viên Trung tâm VH-TT-TT Hòa Vang phỏng vấn một nông dân là chủ mô hình du lịch sinh thái ở Hòa Bắc.

Biết bao những công việc phải làm ở một vùng quê đang hừng hực khí thế xây dựng nông thôn đô thị, đô thị sinh thái ở Hòa Vang, cần được phản ánh, biểu dương, tuyên truyền, định hướng kịp thời... Vậy nhưng Trung tâm hiện chỉ có 3 cán bộ vừa là phóng viên, quay phim, biên tập viên, dựng phim, phát thanh viên... Phạm Hùng cũng là một phóng viên, Đặng Công Chiến vừa quay phim vừa viết lời bình, Kiều Trinh là phát thanh viên...

Khán giả theo dõi Đà Nẵng TV hàng tuần, hàng tháng thường được xem những phóng sự về chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch sinh thái, phong trào xây dựng làng quê văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự... ở Hòa Vang, tác giả của những phóng sự ấy chính là các nhà báo “thông tấn huyện”. Mỗi buổi sáng, buổi chiều, từ loa phóng thanh tại các làng quê vang giọng đọc trầm ấm của phát thanh viên Kiều Trinh: “Đây là đài truyền thanh Hòa Vang...”. Để phát bản tin 30 phút mỗi buổi sáng, buổi chiều ấy, các phóng viên đài huyện phải viết 15 tin, 1 bài thời sự, 1 bài chuyên mục mỗi ngày...

Phạm Hùng bảo, cường độ làm việc khá “căng” như thế, nhưng các nhà báo “thông tấn huyện” đều không có thẻ nhà báo...! Nguyên nhân là từ năm 2020 đấn nay, khi sát nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình Hòa Vang vào Trung tâm VH, TT-TT huyện, các nhà báo đã không còn được cấp thẻ. “Được cái các nhà báo đài huyện đi cơ sở, đều được cán bộ và nhân dân quen mặt, nên cũng không bị ai hỏi han, bắt bẻ”, Phạm Hùng nói như tự an ủi.

Chính quyền, cán bộ và nhân dân Hòa Vang đang phấn đấu như sinh thời Bác Hồ từng mong muốn “Phải làm sao cho Hòa Vang trở thành một chấm son trên bản đồ của Tổ quốc”, những nhà báo ở Hòa Vang đang góp phần không nhỏ cho công cuộc xây dựng, kiến thiết Hòa Vang như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

HỒNG THANH