Chương trình bắn hỏa pháo súng thần công tại Huế “lạc đạn” vào khu vực du khách

Thứ hai, 05/05/2025 08:25

Sau lần trình diễn đầu tiên, chương trình bắn hỏa pháo súng thần công tại Kỳ Đài- Quảng trường Ngọ Môn Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức đã khiến nhiều người bức xúc, chỉ trích trên mạng xã hội. Đến tối 3-5, Trung tâm này tiếp tục tổ chức chương trình bắn hỏa pháo súng thần công tại địa điểm cũ, nhưng lần này không chỉ khiến người xem thất vọng mà nhiều quả pháo súng thần công còn rơi xuống chỗ khán giả ngồi xem, buộc họ phải bỏ chạy.

Hỏa pháo rơi thẳng xuống khu vực khán giả khiến nhiều người phải bỏ chạy. Ảnh: Cắt từ clip
Chương trình bắn hỏa pháo súng thần công tại Kỳ Đài- Quảng trường Ngọ Môn Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức.

Ngày 4-5, trên nhiều trang mạng xã hội lan truyền các clip ghi lại cảnh khán giả ngồi ở khu vực Phu Văn Lâu (trước Kỳ Đài Huế, TP Huế) để xem chương trình bắn hỏa pháo súng thần công tại Kỳ Đài- Quảng trường Ngọ Môn Huế vào tối 3-4 đã phải bỏ chạy tán loạn khi những quả pháo từ súng thần công rơi trúng chỗ họ đứng. Theo hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, nhiều hỏa pháo được bắn ra từ những khẩu súng thần công trên Kỳ Đài - Quảng trường Ngọ Môn Huế, đã bay qua Hộ Thành hào, rơi xuống khu vực có nhiều khán giả tại khuôn viên Phu Văn Lâu.

Theo đó, khoảng 19 giờ 15 ngày 3-5, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức bắn súng thần công trên Kỳ Đài. Hàng trăm người dân và du khách có mặt từ sớm tại khu vực Phu Văn Lâu dưới Kỳ Đài để theo dõi màn trình diễn được kỳ vọng là điểm nhấn của đêm Huế. Tuy nhiên, chương trình đã không diễn ra như kỳ vọng của nhiều người, bởi màn khai hỏa pháo thần công kéo dài chưa đến một phút, với những lần bắn rời rạc, lạc lõng.

Màn bắn súng thần công biểu diễn gặp lỗi kỹ thuật, đạn lạc rơi thẳng xuống khu vực khán giả vào tối 3-5. Ảnh: Cắt từ clip

Đáng nói, khi các họng súng khai hỏa, nhiều quả pháo biểu diễn đã bị trục trặc kỹ thuật, rơi thẳng xuống khu vực hàng trăm người dân cùng du khách đang đứng. Những quả pháo sáng đỏ rực rơi xuống khiến nhiều du khách không khỏi hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Sự việc được nhiều người dân quay clip và đưa lên mạng xã hội. Hầu hết các bình luận đều cho rằng đơn vị tổ chức bắn hỏa pháo đã thiếu sự chuẩn bị và để xảy ra sự cố đáng tiếc nêu trên.

Theo một người dân địa phương đến xem chương trình cho biết, cứ tưởng sau lần bắn đầu tiên (tối 26-4-2025) gây hụt hẫng và đơn vị tổ chức công khai xin lỗi trên truyền thông thì lần này sẽ khác, nhưng không ngờ còn tệ hơn. Còn một du khách thì cho rằng, chương trình chưa hấp dẫn, tạo cảm giác khó chịu khi có cả "biển người" chờ để xem nhưng lại kết thúc quá chóng vánh. Người này đề nghị đơn vị tổ chức nên xem xét, điều chỉnh hợp lý hoặc mạnh dạn bỏ luôn.

Hỏa pháo rơi thẳng xuống khu vực khán giả khiến nhiều người phải bỏ chạy. Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 4-5, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã có thông báo xin lỗi người dân và du khách sau sự cố kỹ thuật xảy ra tại màn bắn súng thần công tại Kỳ đài Huế đêm 3-5. Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Việt Trung- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, thừa nhận trung tâm đã có sai sót trong quá trình tổ chức bắn súng thần công vào tối 3-5.

Theo ông Trung, với mong muốn mang đến những trải nghiệm mới, hấp dẫn phục vụ nhân dân và du khách, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã nghiên cứu tổ chức lại hoạt động mô phỏng bắn đại bác trên Kỳ đài Huế, thay thế hệ thống súng thần công phun dầu cũ bằng loại hỏa pháo mới, thân thiện hơn với môi trường, không gây khói bụi và giữ không gian trong lành cho khán giả.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bắn hỏa pháo đã xảy ra sự cố kỹ thuật đáng tiếc. Đơn vị được giao tổ chức bắn súng thần công đã thiếu kiểm tra chất lượng những quả hỏa pháo. Trong quá trình bắn, nhiều quả pháo dùng trong biểu diễn nghệ thuật đã bị ẩm, khiến sau khi bắn lên trời, pháo không cháy hết mà rơi thẳng xuống khu vực khán giả. Bên cạnh đó việc tính toán tầm bắn và khoanh vùng khu vực du khách đứng xem cũng chưa thật sự căn cơ.

"Trung tâm cam kết trong thời gian tới sẽ tiến hành rà soát kỹ lưỡng toàn bộ quy trình vận hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kỹ thuật và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tối đa cho các buổi biểu diễn tiếp theo", ông Trung thông tin với báo chí.

Trước đó, chương trình bắn hỏa pháo thần công vào tối 26-4-2025 cũng nhận được những thất vọng của người dân vì phải chờ đợi hàng giờ nhưng chỉ xem màn bắn pháo rất chóng vánh. Sau lần trình diễn bắn hỏa pháo đầu tiên này, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, chương trình đã diễn ra nhưng do một số lý do kỹ thuật ngoài mong muốn, phần bắn hỏa pháo súng thần công đã gặp một số sai sót trong khâu chuẩn bị và thời gian trình diễn chưa thực sự phù hợp. Theo Trung tâm này, mỗi khẩu thần công chỉ có thể lắp được 9 phát đạn. Tổng cộng 8 khẩu thần công chỉ bắn được tối đa 9 lượt. Do đó, tổng số đạn bắn ra trong một lần bắn là 72 phát, diễn ra trong khoảng thời gian 40 giây.

T.H

Ngắm “vương giả chi hoa” nở rộ trong Hoàng thành Huế

Hoàng thành Huế – trái tim của Quần thể Di tích Cố đô, nơi từng chứng kiến bao thăng trầm lịch sử dưới triều đại nhà Nguyễn – giờ đây càng trở nên thơ mộng và quyến rũ hơn bao giờ hết khi vào mùa hoa ngô đồng nở rộ. Những tán hoa rực rỡ khoe sắc giữa nền kiến trúc cổ kính tạo nên khung cảnh như bước ra từ tranh vẽ.

Huế tổ chức Lễ tế Xã Tắc cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu

Sáng 10-3 (nhằm 11-2 âm lịch) tại đàn Xã Tắc phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân, TP Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức Lễ tế Xã Tắc năm 2025.

Thành phố Huế - Một mốc son lịch sử

Sau buổi làm việc chiều 29-12 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, sắp xếp, bố trí bộ máy hành chính mới... tối cùng ngày Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ về sắp xếp đơn vị hành chính