Chuyên án 910.G và bộ ba “ăn bay” chuyên nghiệp

Thứ hai, 29/09/2014 11:12

LIÊN TIẾP XẢY RA CÁC VỤ CƯỚP GIẬT

(Cadn.com.vn) - Trung tuần tháng 9-2014, Cơ quan CSĐT CATP Đồng Hới (Quảng Bình) liên tục tiếp nhận thông tin về các vụ cướp giật xảy ra trên đường phố. Điển hình như lúc 21 giờ ngày 18-9, chị Võ Thị Thanh Tâm đang lưu hành trên đường F325 thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy phóng vút qua cướp giật chiếc túi xách treo ở phía trước, khiến chị ngã. Tiếp theo đó, 22 giờ ngày 21-9, cũng trên đường F325, các đối tượng lại tiếp tục giật cặp xách của anh Nguyễn Ngọc Sừng, trong cặp có hơn 15 triệu đồng... Ngoài ra, còn nhiều vụ cướp táo tợn khác xảy ra đã làm cho người dân TP Đồng Hới cảm thấy bất an mỗi khi ra đường.

Nhận thấy vụ việc hết sức nghiêm trọng, không những gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn mà còn gây tâm lý hoang mang cho nhân dân khi tham gia giao thông, lãnh đạo CATP Đồng Hới chỉ đạo TS, ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH nhanh chóng vào cuộc, tiến hành thành lập Chuyên án để điều tra, xác minh làm rõ. Theo đó, Chuyên án 910.G được thành lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại úy Từ Hồng Lâm - Phó trưởng CATP Đồng Hới.

Để có hướng phá án chính xác, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao, lãnh đạo BCA đã cử một tổ công tác gồm các ĐTV, TS dày dạn kinh nghiệm xuống cơ sở để gặp gỡ người bị hại, các nhân chứng cũng như khám nghiệm hiện trường, từ đó đưa ra các giả thiết, nhận định về nhóm đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội. Sau khi thu thập tài liệu và xâu chuỗi các mối liên quan đến vụ án, BCA nhận định: tất cả các vụ cướp trên đều do một băng nhóm khoảng 3-4 đối tượng thực hiện.

Băng cướp giật này hoạt động rất táo bạo, liều lĩnh và hết sức ma mãnh. Sau khi gây án, chúng không để lại bất cứ dấu vết gì, cho dù là nhỏ nhất. Trước những khó khăn trên, lãnh đạo BCA đã chỉ đạo các tổ công tác phải tiến hành mật phục 24/24 giờ tại các ngã ba, ngã tư, những điểm chúng có thể lộ mặt gây án... Tuy nhiên, gần 10 ngày đêm lực lượng TS, ĐTV mật phục  thì tuyệt nhiên nhóm cướp này không xuất hiện. Tình huống này buộc BCA phải một mặt chỉ đạo các TS, ĐTV tiếp tục mật phục, đồng thời tung thêm lực lượng TTKS nhằm phát hiện bắt giữ băng cướp này.

3 đối tượng và tang vật là 4 chiếc túi xách cướp giật được trên đường.

SA LƯỚI KHI VỪA GÂY ÁN

17 giờ 30 ngày 26-9, tổ công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực P. Đồng Sơn nhận được tin báo vừa xảy ra vụ cướp trên địa bàn. Nạn nhân là chị Hoàng Thị Kim Dung và con gái 12 tuổi phải vào nhập viện sau khi bị giật và ngã xe. Khi tổ công tác có mặt ở hiện trường thì tiếp tục nhận được điện thoại của người thông báo, có 2 đối tượng cướp túi xách của một phụ nữ ở đường Phan Đình Phùng. Hai vụ cướp chỉ cách nhau chưa đầy 30 phút và địa điểm cách nhau chỉ chưa đầy 2km.

Nhận định hai vụ cướp này đều do cùng đối tượng gây ra, bởi có thể sau khi cướp túi xách của chị Dung không thành nên chúng tiếp tục gây án. Khi lãnh đạo BCA đang tổ chức cuộc họp khẩn thì điện thoại trực ban lại đổ chuông và đầu dây bên kia thông báo: 19 giờ 10 cùng ngày, các đối tượng tiếp tục cướp trên đường Trần Hưng Đạo, nạn nhân lần này là chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cán bộ y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba. Được biết, chị Nhàn vừa ra khỏi cổng cơ quan khoảng 700m thì bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát giật túi xách, trong túi có 1 ĐTDĐ, một số tiền cùng các giấy tờ tùy thân.

Trước sự manh động và liều lĩnh của các đối tượng, Trưởng BCA Từ Hồng Lâm chỉ đạo tất cả lực lượng tham gia chuyên án có mặt chia thành 13 tổ công tác, tiến hành chốt chặn tất cả các tuyến đường, bao vây và truy bắt bằng được các đối tượng ngay trong đêm.

Tang vật thu được trong người đối tượng.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ truy lùng gắt gao, đến 21 giờ 30, một tổ công tác phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy hiệu Sirius màu đỏ có biểu hiện nghi vấn đang lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo. Khi phát hiện có người theo dõi, hai đối tượng này rồ ga bỏ chạy. Nhận được tin báo, từ máy bộ đàm của lãnh đạo BCA, 13 tổ công tác đồng loạt khép chặt vòng vây. Hai đối tượng nghi can điều khiển chiếc Sirius màu đỏ nhanh chóng bị bắt giữ. Qua khám xét thu giữ được 3 chiếc túi xách nữ nghi là tang vật của 3 vụ cướp vừa xảy ra. Ngay sau đó, đối tượng và tang vật được di lý về trụ sở CATP Đồng Hới để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan CSĐT, hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Trọng Hiếu (1990, trú thôn Giao Tế, xã Đức Ninh) và Lê Văn Minh (1994, trú P. Bắc Nghĩa, TP  Đồng Hới, Quảng Bình) đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cũng theo lời khai của hai đối tượng này, ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT CATP Đồng Hới đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Văn Tuấn (1993, trú xóm 3, xã Xuân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình), là đồng phạm trong các phi vụ cướp giật này. Bước đầu, 3 đối tượng khai nhận đã thực hiện hơn 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Đồng Hới. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng, tiến hành làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng, cũng như truy thu tang vật trả lại cho người bị hại.

Như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn lập án, với sự vào cuộc quyết liệt của Cơ quan CSĐT CATP Đồng Hới, băng cướp giật gồm 3 đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Minh và Hoàng Văn Tuấn đã lần lượt sa lưới. Chiến công xuất sắc của CBCS CATP Đồng Hới đã góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc và niềm tin cho người dân mỗi khi tham gia giao thông.

X.S