Chuyên án ĐK1212 và nhóm trộm két sắt

Thứ hai, 25/02/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Những tháng cuối năm 2012, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục xảy ra các vụ trộm két sắt và đập phá két sắt để lấy tài sản. Hiện trường các vụ trộm cho thấy, kẻ gian đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa đột nhập bên trong, sau đó dùng búa tạ đập bể két sắt và lấy đi tài sản. Các cơ quan Nhà nước, các trường học không có bảo vệ là nơi nhóm đối tượng này nhắm đến. Trước tình hình đó, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Bình Định phối hợp với CA các địa phương thành lập chuyên án truy xét, triệt phá nhóm trộm két sắt chuyên nghiệp ngay thời điểm cận Tết Nguyên đán 2013.

 Chiếc két sắt bị các đối tượng đập phá để lấy tiền...

Cuối tháng 10-2012, tại Trường THPT Võ Giữ, ở thôn Mỹ Thành, xã Ân Mỹ, H. Hoài Ân, Bình Định, kẻ gian đột nhập trường dùng búa đập bể két sắt nặng gần 100kg lấy đi 52 triệu đồng. Căn cứ tài liệu ban đầu, CAH Hoài Ân nhận định vụ trộm do đối tượng hoạt động lưu động thực hiện, đồng thời báo cáo CA tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp phòng ngừa và điều tra làm rõ.

Hơn nửa tháng sau, tại xã Cát Sơn và xã Cát Hiệp, H. Phù Cát, liên tiếp trong 3 đêm liền, từ 16 đến 18-11, kẻ gian thực hiện 3 vụ trộm tài sản với thủ đoạn tương tự. Chúng đã đột nhập Trường Tiểu học xã Cát Sơn, Trường THCS Cát Hiệp, cắt khóa phòng, lấy 2 két sắt chở đi nơi khác đập phá tìm tiền nhưng không lấy được gì vì trong két không có. Vụ thứ 3, đêm 18 rạng sáng 19-11-2012, bọn tội phạm cắt khóa 3 phòng làm việc của Trường Tiểu học Cát Hiệp, đột nhập bên trong tiếp tục cắt khóa tủ lấy 2 máy vi tính xách tay trị giá 38,2 triệu đồng... 

... và búa các đối tượng sử dụng đập két sắt. 

Trong lúc lực lượng CA các địa phương đang điều tra truy xét thì bọn tội phạm tiếp tục gây ra những vụ trộm khác bằng các thủ đoạn tương tự tại Trường Cao đẳng nghề Nông Lâm nghiệp (P. Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) và Trường Mẫu giáo thôn 2, xã Bình Nghi, H. Tây Sơn. Để đấu tranh triệt phá băng trộm nguy hiểm này, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh quyết định xác lập Chuyên án trinh sát ĐK1212 và triển khai đồng loạt các biện pháp điều tra trinh sát với quyết tâm phá án trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Từ những dấu vết tại hiện trường và các chứng cứ TS khác, Ban chuyên án nhận định nhóm trộm này có ít nhất là 4 đối tượng, bởi có những két sắt nặng hơn 100kg nhưng đối tượng trộm luôn cả két sắt, khuân đi nơi khác cách xa hiện trường hàng chục ki-lô-mét để đập phá lấy tài sản. Đồng thời, hướng điều tra được xác định là tập trung rà soát là các đối tượng đã có tiền án, tiền sự.

Sau một thời gian bám sát địa bàn, điều tra, thanh lọc từ hàng chục thanh niên có những biểu hiện nghi vấn, TS đã lập được danh sách số đối tượng cần chú ý. Trong đó, tại xã Ân Mỹ, TS tập trung xác minh về Nguyễn Văn Chung (1988) và tại Phù Cát, các đối tượng nghi vấn được khoanh lại gồm Lê Anh Tuấn (1992), Huỳnh Bảo Toàn (1992) và Nguyễn Văn Thành (1994). Đây là những đối tượng đều đã có tiền án tiền sự và có nhiều bất minh về thời gian cũng như tiền bạc.

 Từ trái qua: Lê Anh Tuấn, Huỳnh Bảo Toàn, Nguyễn Văn Thành

Trong lúc chỉ huy BCA chỉ đạo TS tiếp tục củng cố tài liệu phục vụ cho việc phá án thắng lợi thì Nguyễn Văn Chung, một đối tượng trong chuyên án bị TNGT chết. Quá trình điều tra vụ tai nạn, CAH Tây Sơn xác định, Lê Anh Tuấn điều khiển xe máy chở Chung chạy trên QL19 từ hướng Tây xuống, khi đến thôn 2, xã Bình Nghi, Tây Sơn do vượt ô-tô tải cùng chiều không đảm bảo an toàn đã tông vào xe ba gác máy chạy từ hướng Đông lên. Vụ tai nạn làm Chung ngồi sau ngã xuống đường bị xe tải cán chết tại chỗ.

Lê Anh Tuấn bị CAH Tây Sơn khởi tố về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng” và bắt tạm giam để điều tra, xử lý. Từ thông tin này, BCA càng có cơ sở nhận định nhóm đối tượng nằm trong tầm ngắm là thủ phạm thực hiện các vụ trộm két sắt nên chỉ đạo điều tra viên phối hợp cùng CAH Tây Sơn đấu tranh với Lê Anh Tuấn. Với những chứng cứ TS thu thập được kết hợp với việc áp dụng các biện pháp xét hỏi linh hoạt, kiên quyết, các ĐTV đã buộc Lê Anh Tuấn phải khai nhận cùng đồng bọn gồm Nguyễn Văn Chung, Huỳnh Bảo Toàn, Nguyễn Văn Thành thực hiện nhiều vụ trộm két sắt.

Ngày 7-2, trong khi mọi người đang tất bật chuẩn bị đón Tết thì BCA quyết định phá án và 21 giờ cùng ngày đã đồng loạt bắt khẩn cấp Huỳnh Bảo Toàn và Nguyễn Văn Thành. Tại CQĐT, các đối tượng thừa nhận thực hiện các vụ trộm két sắt kể trên và khai thêm nhiều vụ trộm két sắt khác. Hiện BCA đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quý Hiền