Chuyên án H220 - bóc tách đường dây ma túy liên tỉnh “khủng” (Kỳ cuối: Cái giá phải trả của những kẻ gieo rắc “cái chết trắng”)
Đến 23 giờ ngày 28-1-2022, khi Đức tới địa điểm giao hàng, Ngọc mở cửa và ra ám hiệu cho Đức ném ba-lô chứa ma túy vào góc sân rồi Ngọc nhanh chân đá chiếc ba-lô xuống dưới chuồng chim. Ngay lúc đó, lực lượng trinh sát từ các phía ập vào khống chế cả 2 đối tượng, kiểm tra ba-lô phát hiện có chứa tổng cộng 3,5kg ma túy đá, 1.510 viên ma túy thuốc lắc và 230 viên ma túy hồng phiến. Tổng trọng lượng ma túy thu giữ được tại hiện trường là 5kg.
Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng và tang vật, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà đã tiến hành các thủ tục tố tụng và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức và Lê Bảo Ngọc để điều tra về hành vi: “Vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy trái phép”.
Thời điểm phá án đúng dịp Tết nguyên đán, đồng thời tình hình dịch bệnh vẫn rất phức tạp, việc di chuyển ra các tỉnh, thành khác rất khó khăn, nhưng với quyết tâm, được sự cho phép và tạo điều kiện của Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, Ban Chuyên án tiếp tục cử 1 tổ cán bộ điều tra ra tỉnh Thanh Hóa phối hợp bắt giữ đối tượng Hoàng Ngọc Toàn. Tuy nhiên, đối tượng Toàn đã kịp thời tẩu thoát. Các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc mua bán, vận chuyển chất ma túy của Toàn đã được Ban chuyên án cung cấp cho Công an tỉnh Thanh Hóa nhờ đó vào đầu tháng 5-2021, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Hoàng Ngọc Toàn. Cùng khoảng thời gian trên, đối tượng Phạm Nguyễn Tấn Phát cũng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”,
Ngày 21-1-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố đối với Hoàng Ngọc Toàn, Lê Bảo Ngọc và Phạm Nguyễn Tấn Phát ra trước pháp luật về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Đức về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ngày 25-7-2022, TAND TP Đà Nẵng đã đưa các bị cáo trên ra xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Hoàng Ngọc Toàn mức án tử hình, Lê Bảo Ngọc án tù chung thân và Phạm Nguyễn Tấn Phát mức án 20 năm tù cùng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; riêng bị cáo Nguyễn Văn Đức bị tuyên phạt mức án tử hình về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Việc đấu tranh thành công Chuyên án H220 là một chiến công xuất sắc, tập trung trí tuệ nghiệp vụ đồng thời là sự nỗ lực vượt lên mọi khó khăn gian khổ của toàn thể CBCS CAQ Sơn Trà nói chung, Ban Chuyên án nói riêng trong suốt một năm ròng rã vừa chống đại dịch Covid-19 vừa đảm bảo ANTT trên địa bàn. Chuyên án H220 đã chặt đứt đường dây mua bán ma túy liên tỉnh vào TP Đà Nẵng, thu giữ hơn 6kg ma túy, đây là số lượng lớn nhất từ trước đến nay được thu giữ trong 1 chuyên án tại TP Đà Nẵng. Cùng với đó, Tòa đã xử mức hình phạt cao nhất đối với 3 đối tượng cầm đầu nguy hiểm cố tình gieo rắc “cái chết trắng“ cho bao gia đình.
Thắng lợi này là thành quả của sự đoàn kết, bản lĩnh, mưu trí và tinh thần kiên quyết, không quản ngại hiểm nguy đấu tranh đến cùng với tội phạm, góp phần làm giảm tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn Q. Sơn Trà và TP Đà Nẵng. Qua đó, CAQ Sơn Trà đã vinh dự nhận phần thưởng cao quý là Huân chương Chiến công Hạng Ba, cùng với đó là Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bộ Công an trao tặng Bằng khen, Giám đốc CATP tặng Giấy khen… Đó thực sự là sự động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu, vượt lên mọi gian khổ, hy sinh dành cho lực lượng CAQ Sơn Trà.
LÊ ANH TUẤN








