Chuyển biến trong đấu tranh phòng chống tội pham ma túy

Thứ hai, 11/11/2013 13:30

(Cadn.com.vn) - Năm 2013, tình hình tội phạm ma túy liên quan đến nữ giới có chiều hướng giảm mạnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là kết quả sau hàng loạt chuyên án đấu tranh triệt phá của lực lượng chuyên trách, sự vào cuộc của các cấp chính quyền và toàn xã hội trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về tác hại của ma túy...

“Nữ quái” sa lưới hàng loạt

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng CSĐTTPVMT CATP nhìn nhận: Trong năm 2012, tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố có sự “dịch chuyển” rõ rệt. Đó là, hầu hết các vụ án liên quan đến ma túy bị triệt phá đều có sự tham gia của nữ giới. Các đối tượng này chủ yếu hành nghề uốn tóc, kinh doanh shop thời trang; là gái mại dâm, massage, vũ trường, tiếp thị bia... Với ngoại hình ưa nhìn, dễ ngụy trang, các đối tượng trà trộn vào vũ trường, nhà hàng, khách sạn để cung cấp ma túy cho con nghiện.

Để minh chứng cho sự “chuyển hướng” này, Thượng tá Nguyễn Văn Hoa liệt kê hàng loạt các vụ án ma túy được Phòng triệt phá trong năm 2012, trong đó hầu hết đều có đối tượng là nữ tham gia với vai trò chủ chốt. Điển hình như, đầu tháng 4-2012, Phòng phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt quả tang 4 đối tượng là nữ giới, trong đó có 2 chị em ruột là Nguyễn Thị Th.Th (1991) và Nguyễn Thị D.M (1994, cùng tạm trú đường Duy Tân). Tang vật thu giữ gồm 3 gói ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan...

Đối tượng cầm đầu Lê Thị Mai...

Trong 3 ngày (từ ngày 6 đến 8-6-2012), Phòng liên tiếp bắt 3 “nữ quái” trong 3 đường dây mua bán trái phép chất ma túy khác nhau. Cụ thể, vào ngày 6-6, CBCS Phòng phối hợp với lực lượng PCTPVMT CATP Hà Nội, CA tỉnh Thái Bình bắt đối tượng Chu Thị Phương Lan (1975, quê thôn Quỳnh Lang, xã Quỳnh Ngọc, H. Quỳnh Phụ, Thái Bình) – là “chìa khóa” cuối cùng và cũng là đối tượng chính chuyên cung cấp ma túy trong vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy liên tỉnh mà lực lượng PC47 CATP Đà Nẵng triệt phá vào cuối tháng 7-2011. Chỉ trong thời gian gần một năm (từ tháng 9-2010 đến tháng 7-2011), đối tượng Lan đã cung cấp “hàng” cho một “đại lý” ma túy ở Đà Nẵng với số tiền giao dịch lên đến hơn 2,4 tỷ đồng.

Tiếp đó, 15 giờ 30 ngày 7-6, Phòng CSĐTTPVMT bắt quả tang đối tượng Lê Thị Ngọc Vân (1983, trú đường Yên Bái, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4 gói heroin, 1 ĐTDĐ, 1 xe máy và nhiều tang vật khác. Đến 16 giờ 30 ngày 8-6, tại một phòng trọ trên đường Tiên Sơn 9, thuộc P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng, Phòng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Tiền (1990, HKTT tại thôn 14, xã Pơng Đrang, H. Krông Búk, Đắc Lắc).

...và 500 viên thuốc lắc, nhiều tang vật có liên quan trong vụ án.

Đây là kết quả của kế hoạch phá án giai đoạn II - Chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy liên tỉnh mà Phòng PC47 CATP Đà Nẵng tiến hành nhiều tháng trước đó. Trong chuyên án này, Phòng CSĐTTPVMT CATP đã bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ tổng cộng 724 viên thuốc lắc, hơn 60 gam “hàng đá”, 200 tép heroin và nhiều tang vật liên quan. Đặc biệt, điều hành đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy này là hai “nữ quái” một già, một trẻ: Lê Thị Mai (bị bắt vào ngày 20-2) và Nguyễn Thị Tiền...

Ngoài các chuyên án điển hình nêu trên, cũng trong năm 2012, lực lượng CSĐTTPVMT cũng đã bắt hàng chục vụ án mua bán trái phép chất ma túy với quy mô nhỏ lẻ, tuy nhiên, phần lớn đều có đối tượng là nữ giới cùng tham gia.

Đối tượng Nguyễn Thị Tiền và túi ni-lon ma túy cầm trên tay khi bị bắt quả tang.

Giảm mạnh

Theo thống kê của Phòng CSĐTTPVMT CATP, trong năm 2012, số đối tượng nữ phạm tội về ma túy chiếm 25,6% số đối tượng phạm tội về ma túy; trong đó đa số giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Tuy nhiên đến năm 2013, tỷ lệ nữ phạm tội về ma túy trên địa bàn thành phố đã giảm 37,5% (20/138 đối tượng) so với cùng kỳ, quan trọng hơn là các đối tượng này chủ yếu tham gia với vai trò thứ yếu, nhỏ lẻ...

Để có được kết quả như trên, theo Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, nhờ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong nhân dân bằng các hình thức như Hội thi tìm hiểu kiến thức và tuyên truyền PCMT cho học sinh, sinh viên trên địa bàn; tuyên truyền kiến thức phòng, chống ma túy cho công nhân trong các khu công nghiệp, các chủ cơ sở kinh doanh và tiếp viên trong các khách sạn, nhà nghỉ, karaoke, massage... Ngoài ra, việc phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho các báo, đài trên địa bàn để tuyên truyền cảnh báo, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm để cảnh giác phòng tránh; đồng thời hiểu được quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước cũng như trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống loại tội phạm này để người dân tích cực tham gia phòng chống...

“Tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố vẫn trong tầm kiểm soát. Việc có sự “dịch chuyển” số lượng các đối tượng nữ tham gia phạm tội về ma túy nổi lên trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2012 đã nhanh chóng được dập tắt. Điều đó cho thấy, ngoài tăng cường công tác tuyên truyền, thì việc làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, đặc biệt là đấu tranh, triệt phá thành công các đường dây ma túy có sự tham gia của nữ giới đã phát huy hiệu quả tích cực, qua đó giúp cảnh báo, răn đe và góp phần ngăn chặn nữ giới tham gia phạm tội về ma túy”, Thượng tá Nguyễn Văn Hoa chia sẻ.

D. Hùng