Chuyển biến từ tổ tự quản ANTT ở các khu nhà trọ

Thứ ba, 01/07/2014 10:24

(Cadn.com.vn) - Thượng tá Phạm Văn Đông, Phó Trưởng CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, do nhu cầu về nhà ở không đáp ứng được yêu cầu của công nhân, sinh viên và người lao động tập trung trên địa bàn nên nhiều hộ dân đã tự xây dựng các khu nhà trọ tập trung cho thuê nhưng không có biện pháp quản lý chặt chẽ.

Chính điều đó đã làm nảy sinh phức tạp về ANTT như trộm cắp, đánh nhau, TNXH và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, phát triển tội phạm, công tác quản lý tạm trú cũng gặp không ít khó khăn. Từ thực trạng đó, Chủ tịch UBND Q. Thanh Khê đã chỉ đạo cho CAQ lập kế hoạch xây dựng tổ tự quản về ANTT trong các khu nhà trọ trên địa bàn 10 phường.

Khen thưởng các thành viên tổ tự quản ANTT tại các khu nhà trọ tập trung. 

Qua công tác khảo sát, CA 10 phường đã tập hợp được danh sách 1.705 hộ cho thuê trọ, đối tượng chủ yếu là sinh viên, công nhân, người lao động tạm trú. Trên cơ sở đó, các phường đã giao trách nhiệm cho CSKV chọn một số khu nhà trọ tập trung nhưng lại phức tạp về ANTT và đề xuất nhân sự có tinh thần trách nhiệm, có hiểu biết về pháp luật để tham mưu cho UBND phường ra quyết định thành lập tổ tự quản.

Đến nay, toàn quận đã thành lập được 90 tổ tự quản về ANTT với 452 thành viên và đi vào hoạt động với sự gắn kết cấp ủy chi bộ, tổ trưởng BVDP và lực lượng an ninh cơ sở. Bản thân mỗi CSKV đứng địa bàn thường xuyên giúp đỡ các thành viên trong tổ tự quản để nắm tình hình và trao đổi thông tin, nhất là quản lý người tạm trú và giúp CSKV phát hiện, giải quyết kịp thời các vụ việc, thông tin có liên quan đến ANTT.

Bên cạnh đó, Đội Xây dựng phong trào và Quản lý BVDP và Đội CSQLHC về TTXH và CA phường đã phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật, các quy định về Luật Cư trú cho hơn 1.500 hộ cho thuê trọ và ký cam kết trách nhiệm quản lý khu nhà trọ cũng như nhắc nhở người thuê trọ nâng cao ý thức tự quản, PCTP.

Cuối tháng 6-2014, sau hơn một năm đi vào hoạt động theo mô hình tổ tự quản về ANTT, theo đánh giá chung, tình hình trộm cắp tài sản, gây rối, đánh nhau và các tệ nạn cờ bạc, ma túy đều giảm một cách đáng kể. Tinh thần cảnh giác, đấu tranh, phòng chống tội phạm của người thuê trọ và các tổ tự quản trong các khu nhà trọ đã có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Bà Trần Thị Lộc, chủ khu nhà trọ K152/H20/10- Phan Thanh kể, khi phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Toàn (1981, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) đến khu nhà trọ của mình lấy trộm 1 máy tính xách tay, người đang thuê trọ tại đây là Nguyễn Thị Lan Hương (trú Đông Hà, Quảng Trị) cùng với hàng xóm là Trần Vỹ và chủ nhà trọ kịp thời chặn đường bắt giữ đối tượng giao cho CAP Thạc Gián xử lý.

Hay tại phòng trọ sinh viên số K03/30-Dũng Sĩ Thanh Khê, lợi dụng sơ hở, Nguyễn Văn Sỹ (1972, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) đột nhập lấy của chị Nguyễn Thị Thùy Linh 1 ĐTDĐ Nokia Lumia. Chưa kịp thoát thân, đối tượng đã bị anh Lê Trần Lanh phát hiện tri hô và cùng với anh Lê Văn Châu ở trong xóm vây bắt, giao cho CAP Thanh Khê Tây lập hồ sơ xử lý.

Mới đây, Hồ Tấn Phát (1984, trú Phong Sơn, Phong Điền, TT-Huế) đi ngang qua dãy phòng trọ K41/11-Nguyễn Phước Nguyên, thuộc tổ 149, P.An Khê thì phát hiện tại phòng số 2 mọi người đang ngủ say nên đột nhập lấy trộm 1 máy tính xách tay hiệu Acer rồi định trèo tường rào thoát thân thì bị anh Phan Đình Thạnh, Chung Văn Chiến (cùng trú ở Tiên Phước, Quảng Nam, đang thuê trọ tại đây) truy đuổi bắt giữ...

CSKV CAP Vĩnh Trung thường xuyên kiểm tra, thăm hỏi các nơi có SV thuê trọ.

Nhiều hộ cho thuê trọ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện mô hình tự quản về ANTT được ghi nhận như hộ ông Nguyễn Văn Thanh (tổ 111, P. Xuân Hà), hộ bà Trần Thị Bảy (tổ 65, P. Tân Chính), hộ ông Nguyễn Ngọc Long (tổ 78), hộ ông Trương Công Hoan (tổ 112, P. Vĩnh Trung)...

Thượng tá Trần Thanh Hải - Trưởng CAQ Thanh Khê đánh giá, kể từ khi triển khai thực hiện mô hình “Tổ tự quản về ANTT” ở các khu nhà trọ tập trung đông sinh viên, công nhân, tình hình mất trộm tài sản, gây rối đánh nhau, mất ANTT giảm đáng kể. Ý thức của người dân trong việc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương được nâng cao.

Đặc biệt, công tác đăng ký lưu trú, tạm trú tại các khu nhà cho thuê trọ có tổ tự quản được quản lý chặt chẽ hơn, tạo điều kiện cho CSKV kịp thời nắm được tình hình và kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra. Đây là tiền đề làm chuyển biến tích cực về ANTT trên địa bàn, nhất là góp phần đảm bảo ANTT tại các khu nhà trọ và trên địa bàn từng phường.

Phương Kiếm