Chuyện chưa kể về nhóm ngoại quốc chuyên đục trộm két sắt liên tỈnh (Bài cuối: Thúc thủ trên đường chạy trốn)

Thứ tư, 27/11/2019 09:16

Xác định nghi can đã lộ diện, Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, Trưởng BCA VX-719Q chỉ đạo lực lượng CSHS dốc toàn lực vào cuộc phá án. Phương án đặt ra là phải bắt quả tang đối tượng gây án để chúng tâm phục, khẩu phục. Theo đó, mỗi ngày có khoảng 30 trinh sát (TS) chia làm nhiều tổ công tác giám sát nơi nghi can phạm tội lưu trú. Yêu cầu đặt ra là công tác giám sát phải tuyệt đối bí mật, không để xảy ra bất cứ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất. Bởi, chỉ cần đối tượng “đánh hơi” thấy bất an, cao chạy xa bay thì bao nhiêu công sức bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển.

Ban Wei Bing (trái) - Ban San Ke và tang vật vụ án.

Cuối tháng 8-2019, tiết trời Đà Nẵng mưa nắng thất thường nên việc giám sát đối tượng của các TS BCA VX-719Q hết sức khó khăn. Thông thường đối tượng chỉ hoạt động về tầm rạng sáng nên hầu như các TS làm nhiệm vụ phải thức trắng đêm. Đặc biệt, những TS giám sát vòng ngoài nơi đối tượng lưu trú phải chịu cảnh dầm mưa, dãi nắng để theo dấu đối tượng. Có người 3 ngày liên tục theo chân đối tượng không được về nhà với gia đình. Trước yêu cầu nhiệm vụ hết sức đặc biệt này, ai nấy đều thể hiện quyết tâm cao độ, dù rất mệt nhưng vẫn hoàn thành  nhiệm vụ được giao.

Nhật ký các TS theo dõi nhóm nghi can thể hiện, chiều 22-8, sau khi đặt chân đến Đà Nẵng, Ban Wei Bing cùng đồng bọn chia nhau đi tắm biển, ăn nhà hàng và lấy xe máy thuê từ trước ra kiểm tra. Sáng 23-8, lúc 9 giờ 30, chúng thuê 2 xe máy, di chuyển theo tuyến QL14B khảo sát các trụ sở doanh nghiệp tại H.Hòa Vang (TP Đà Nẵng) và H.Đại Lộc (Quảng Nam). Trên đường đi, chúng dừng lại nhiều nơi để mua khẩu trang che mặt. Sau khi khảo sát xong, chúng di chuyển lên đèo Hải Vân, vào một hốc đá ven đường lấy công cụ gây án đã chuẩn bị từ trước chở về nơi lưu trú. Những ngày sau đó, chúng liên tục di chuyển đến các điểm gây án đã “chấm” từ trước trên địa bàn vùng ven H. Hòa Vang và Q. Ngũ Hành Sơn để thực hiện hành vi phạm tội nhưng bất thành. Đến chiều 26-8, nhóm này xuất cảnh về nước thông qua đường hàng không tại sân bay Đà Nẵng.

Sau khi nhóm nghi can trộm két sắt xuất cảnh, BCA VX-719Q tổng hợp dữ liệu, phân tích đánh giá tình hình và đi đến nhận định, khoảng cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10-2019, chúng sẽ quay lại Đà Nẵng tiếp tục gây án. Toàn bộ thông tin, tài liệu phục vụ công tác đấu tranh đã được tổng hợp, phân tích, đánh giá hết sức khoa học. Đáng chú ý là các TS BCA đã phát hiện điểm tập kết công cụ gây án được nhóm đối tượng phạm tội cất giấu trong một hang đá trên đèo Hải Vân. Từ đây, thế trận “thiên la, địa võng” đã được Công an TP Đà Nẵng giăng sẵn, chờ nhóm đối tượng phạm tội.

Đầu tháng 10-2019, nhóm 3 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, trong đó có Ban Wei Bing và Ban San Ke. Cũng như lần trước, chúng đến Đà Nẵng, thuê khách sạn ở Q. Sơn Trà lưu trú và chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị gây án đột nhập đục trộm két sắt. Quyết không để cho những tên này tiếp tục gây thêm tội lỗi, Đại tá Trần Mưu, Trưởng BCA quyết định phá án, bắt giữ khi chúng có ý định mang theo phương tiện gây án di chuyển đi địa bàn khác.

11 giờ 35 ngày 16-10, các TS BCA VX-719Q phát hiện Ban Wei Bing và đồng bọn Ban San Ke đột ngột trả phòng khách sạn, chuẩn bị hành lý rời khỏi Đà Nẵng. Chúng thuê taxi lên đường tránh Nam Hải Vân (thuộc địa bàn xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) với ý định bắt xe khách đường dài di chuyển đi tỉnh khác gây án. Ngay lập tức, lực lượng CSHS CATP Đà Nẵng chặn taxi kiểm tra, bắt giữ cả hai.

Lúc bị tạm giữ, cả Ban Wei Bing và Ban San Ke đều luôn miệng kêu oan, nhưng đến khi thấy hình ảnh của mình xuất hiện tại các điểm mất cắp tài sản, cả hai biết sự việc bại lộ, phải thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 5 vụ đục trộm két sắt trên địa bàn TP Đà Nẵng và Quảng Nam, chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Thượng tá Trần Nam Hải- Trưởng phòng CSHS CATP Đà Nẵng cho biết, sau khi củng cố hồ sơ ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định bắt tạm giam Ban Wei Bing và Ban San Ke để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Vụ án hiện đang được đấu tranh mở rộng, sớm đưa ra xét xử theo quy định pháp luật Việt Nam. Qua vụ việc này, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cảnh báo đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cần phải hết sức cẩn trọng trong việc quản lý, bảo vệ tài sản. Với những đơn vị để tài sản có giá trị tại công sở, cần phải có lực lượng bảo vệ túc trực thường xuyên, đề phòng kẻ gian đột nhập trộm cắp.

NGUYÊN THẢO