Chuyện đá đẹp và hiệu quả của U19

Thứ hai, 08/09/2014 08:17

(Cadn.com.vn) - HLV Guillaume Greachen nói rằng, U19 Việt Nam phải đá đẹp nhưng hiệu quả tại giải vô địch U19 Đông Nam Á đang diễn ra ở Hà Nội. Đá đẹp và hiệu quả cũng là mục tiêu mà người hâm mộ nước nhà đang trông chờ vào U19.

Kể từ ngày trình làng đến nay, U19 Việt Nam luôn đá đẹp, thậm chí rất đẹp! Những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy... và đồng đội mỗi lần ra sân luôn mang đến sự phấn khích cho người hâm mộ bởi những pha xử lý bóng kỹ thuật thuộc hạng siêu.

Các cầu thủ U19 Việt Nam không những đá đẹp mà còn thể hiện được phẩm chất trong cách ứng xử trên sân. Họ cần mẫn đá bóng mà bỏ qua tất cả những tranh cãi dù đối phương có pha phạm lỗi ác ý hay khiêu khích. Họ sẵn sàng giúp đỡ đối phương căng cơ kịp thời khi bị chuột rút. Họ cũng chưa bao giờ để lại hành động hay điều tiếng gì khiến dư luận phật lòng... Nói tóm lại, những cầu thủ U19 Việt Nam đang rất ngoan.

Thế mới có chuyện thủ đô Hà Nội những ngày này sốt vé vào Mỹ Đình xem U19 Việt Nam thi đấu. Tin chắc, không riêng gì người hâm mộ thủ đô, nếu U19 Việt Nam đến thi đấu ở bất kỳ địa phương nào trên cả nước, đều sẽ diễn ra tình trạng sốt vé. Đơn giản vì U19 Việt Nam đang tạo ra sự hứng khởi quá lớn cho người hâm mộ.

U19 Việt Nam (phải) đang dần cải thiện sự hiệu quả.

Tuy nhiên, U19 Việt Nam đã phải nhận những bài học quý giá từ việc đá quá đẹp. Trận thua U19 Indonesia ở chung kết U19 Đông Nam Á 2013 là ví dụ. Trận đó, đối phương chủ động chơi rát, thậm chí chủ trương đá thô bạo để phá chân các cầu thủ U19 Việt Nam. Rốt cuộc, U19 Việt Nam không ghi được bàn trong thời gian đá chính thức và thua trên chấm 11m. Không những mất cơ hội giành chức vô địch, U19 Việt Nam còn chịu tổn thất khi nhiều cầu thủ dính chấn thương nặng.

 Để rồi sau đó, câu chuyện đẹp và hiệu quả của U19 Việt Nam được đưa ra thảo luận. Nhiều người ủng hộ các em U19 tiếp tục thể hiện tố chất kỹ thuật của mình để phục vụ triết lý bóng đá đẹp. Tuy nhiên, bóng đá đẹp mà không hiệu quả thì khác gì đồng nghĩa với thất bại.

Trải qua nhiều giải đấu cọ xát, HLV Guillaume Greachen và các cộng sự đã dần cải thiện kỹ năng chiến đấu, hay nói cách khác là nâng cao tính hiệu quả cho U19 Việt Nam. Và, U19 Việt Nam đang tiến bộ từng ngày. Những trận đấu có nhiều sự toan tính tại giải U22 Đông Nam Á vừa diễn ra ở Brunei là minh chứng.

Còn tại giải U19 Đông Nam Á đang diễn ra ở Hà Nội, U19 Việt Nam cũng cho thấy sự nỗ lực cải thiện tính hiệu quả, bên cạnh duy trì đá đẹp.

Nhìn lại trận mở màn với U19 Australia, rõ ràng chưa thể nói U19 Việt Nam chơi hiệu quả, dù chúng ta giành chiến thắng 1-0. Trận đó, U19 Việt Nam đá toan tính rất hợp lý. Hiệp một, chúng ta chủ động phòng ngự từ xa để hạn chế các đường lên bóng của đối phương, đồng thời phân phối thể lực. Sang hiệp hai, U19 Việt Nam mới đẩy cao đội hình tấn công và liên tục tạo ra cơ hội.

Về cơ bản, U19 Việt Nam giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Nhưng nếu các chân sút của chủ nhà chỉnh chu hơn, chính xác hơn thì tỷ số có thể đã không dừng lại con số 1-0. Nên nhớ rằng, bàn thắng của U19 Việt Nam là phút tỏa sáng thiên tài của Công Phượng, trong khi trước đó họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Rõ ràng, tính hiệu quả ở U19 Việt Nam vẫn chưa cao.

Cũng cần nói thêm rằng, các cầu thủ U19 Australia chơi rất dễ thương, không phạm lỗi nhiều, không áp sát, nên U19 Việt Nam mới có nhiều đất diễn. Chính vì thế, U19 Việt Nam cần phải học thêm cách chắt chiu cơ hội để sẵn sàng cho những trận đấu với đối thủ chơi khó chịu.

Ngày mai (9-9), U19 Việt Nam gặp U19 Nhật Bản, đối thủ từng thắng chúng ta 7-0. Đây là cơ hội tốt để các học trò HLV Guillaume Greachen kiểm nghiệm sự tiến bộ trong nỗ lực cải thiện tính hiệu quả.

Quang Hải