Chuyển đổi mạnh mẽ hơn các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Thứ bảy, 26/03/2016 09:51

(Cadn.com.vn) - Chiều 25-3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đồng chủ trì Hội nghị tổng kết Nghị quyết 02-NQ/TU và Quyết định 7303/QĐ-UBND về củng cố, phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng, giai đoạn 2008-2015.

Trong giai đoạn này, các hợp tác xã (HTX) đã tập trung củng cố đổi mới, xây  dựng mô hình điểm. Hiện nay, TP có 48 HTX, trong đó có 14 HTX chuyển đổi từ mô hình HTX cũ, 34 HTX thành lập mới. Trong 2 năm 2014-2015, trên địa bàn TP có 12 HTX thực hiện chuyển đổi, tổ chức lại mô hình hoạt động theo Luật, nâng tổng số HTX hoạt động theo luật HTX năm 2012 lên 25 HTX. Bên cạnh đó, TP còn thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp với nhiều chính sách thu hút, đào tạo nguồn  nhân lực gắn với việc xây dựng và phát triển nhiều mô hình mới, đặc biệt là thí điểm các mô hình liên kết giữa nông dân, HTX, THT với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị cũng đã thảo luận và thống nhất một số mục tiêu quan trọng để thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. Đó là, tổ chức cho 100% HTX đăng ký lại và hoạt động theo Luật HTX năm 2012, các HTX hoạt động không phù hợp với Luật HTX 2012 thì tiến hành giải thể hoặc chuyển sang các hình thức tổ chức khác phù hợp. Nâng tỷ lệ HTX đạt loại khá, tốt lên 60%; từng bước nâng cao trình độ quản lý HTX của đội ngũ cán bộ quản lý HTX theo hướng trẻ hóa. Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 50 HTX liên kết với các doanh nghiệp và nông dân trong việc tổ chức sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị, thời gian đến, cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, hội đoàn thể các cấp và người dân đối với lĩnh vực kinh tế hợp tác. Tập trung hướng dẫn các HTXNN chuyển đổi và xây dựng các mô hình chuyển đổi HTX theo Luật năm 2012; rà soát, đánh giá, phân loại để hướng dẫn các HTX chuyển đổi mô hình, đăng ký lại theo Luật mới. Những HTX không đủ điều kiện tổ chức và hoạt động lại theo Luật HTX 2012 thì cương quyết giải thể.

Đồng chí Võ Công Trí lưu ý, việc xây dựng và phát triển các mô hình liên kết phải gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản thông qua các hợp đồng kinh tế, trong đó HTX đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức nông dân sản xuất, sơ chế, chế biến và liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ hàng hóa cho nông dân. Bên cạnh đó, phải chú ý hơn nữa đến việc huy động các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp...

Muốn vậy, ngay từ bây giờ, TP cần chỉ đạo cho các sở, ban ngành tham mưu để sớm ban hành Đề án phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp và phải cụ thể hóa bằng những cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ ưu đãi về đất đai, mặt bằng, tài chính, tín dụng, kết nối cung cầu thị trường cho HTX, đặc biệt là đối với các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả. “Phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị và phải được đưa vào chương trình hành động của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như của TP để giải bài toán giải quyết việc làm, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần vào sự nghiệp CNH-HĐH trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân...” - đồng chí Võ Công Trí nhấn mạnh.

Phương Kiếm