Chuyên gia hiến kế để Đà Nẵng trở thành trung tâm về trí tuệ nhân tạo
Lợi thế hạ tầng, nhân lực cùng cơ chế đặc thù chính là động lực quan trọng để phát triển Đà Nẵng thành trung tâm về trí tuệ nhân tạo của khu vực. Thông tin được nhiều chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp hàng đầu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Hội thảo "Trí tuệ nhân tạo - Động lực mới phát triển Đà Nẵng" diễn ra ngày 9-5.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức hội thảo chuyên sâu về phát triển các ứng dụng AI và thu hút đầu tư các doanh nghiệp AI. Gần 400 đại biểu là các chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu về AI đã tham dự. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng nói, AI là xu thế tất yếu, mở ra nhiều cơ hội mới để các thành phố như Đà Nẵng tối ưu hóa quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và đang tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nguồn lực trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng một hệ sinh thái công nghệ hiện đại, năng động và bền vững. Chính quyền thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu cùng chung tay phát triển hệ sinh thái AI một cách toàn diện, bền vững
Tại Hội thảo, các chuyên gia đã tập trung đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển hạ tầng công nghệ, dữ liệu AI tại Đà Nẵng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và kinh nghiệm thế giới; chia sẻ các giải pháp công nghệ tiên tiến và mô hình hạ tầng giúp tăng tốc triển khai ứng dụng AI, hỗ trợ start-up và doanh nghiệp số hóa. Tiến sĩ Christopher Cường Nguyễn- Nhà sáng lập và Chủ tịch Aitomatic, inc và Chuyên gia AI ông Albert Antoine đã phân tích sâu về các cơ hội, thách thức và bài học kinh nghiệm từ các cường quốc công nghệ trên thế giới mà Đà Nẵng có thể áp dụng nhằm tận dụng lợi thế trong quá trình định vị hình ảnh một trong những trung tâm AI của quốc gia và khu vực. Bên cạnh đó, ông Anthony Tuấn Phan- Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành AIAVN, giới thiệu tiềm năng ứng dụng AI trong cải cách hành chính công. PGS.TS Chu Cẩm Thơ chia sẻ về việc tích hợp AI trong giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học. Giám đốc Bệnh viện 199, TS. Quách Hữu Trung trình bày về ứng dụng AI trong y tế. Đại diện từ Google, bà Cordula Oertel- Trưởng Bộ phận Phát triển Đối tác chiến lược khu vực, hợp tác sản phẩm Google đề xuất mô hình phát triển thành phố thông minh tại Đà Nẵng, dựa trên việc ứng dụng AI trong quản lý đô thị. Ông Hoàng Thùy Dương- đại diện Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Bộ phận thuế KPMG Việt Nam và Campuchia cung cấp góc nhìn về chính sách thuế hỗ trợ phát triển AI tại Việt Nam và một số gợi mở từ mô hình của các nước trên thế giới.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, sự kiện không chỉ là diễn đàn để các chuyên gia, nhà tư vấn đóng góp ý kiến hoàn thiện chính sách, xây dựng chiến lược phát triển AI phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đà Nẵng, mà còn là dịp để thành phố giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các chính sách ưu đãi trong lĩnh vực AI, một trong những mũi nhọn phát triển đột phá của thành phố đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, tọa đàm bàn tròn với chủ đề "Đà Nẵng - Điểm đến tiềm năng cho doanh nghiệp khởi nghiệp AI" có sự tham gia của nhiều diễn giả, các nhà đầu tư lớn tập trung thảo luận các yếu tố giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp AI, từ hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực, chính sách hỗ trợ đến khả năng mở rộng thị trường. Góc nhìn từ các nhà đầu tư, câu chuyện thực tiễn của doanh nghiệp và tiềm năng vươn ra khu vực cũng được chia sẻ.
Chiều cùng ngày, Hội thảo chuyên đề "Hạ tầng trí tuệ nhân tạo thành phố Đà Nẵng" cũng đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong chiến lược phát triển thành phố thông minh và đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng.
Với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, chuyên gia quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, viện, trường và tổ chức đào tạo, sự kiện đã khẳng định tầm nhìn chiến lược và vai trò trung tâm của Đà Nẵng trong việc xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Mở đầu chương trình là chuỗi tham luận quan trọng từ các tổ chức hàng đầu như NVIDIA, Google Cloud, Alibaba Cloud, IPTP Networks, Viettel CHT, Orochi Network, VDI… Các tham luận tập trung phân tích hiện trạng, tiềm năng và thách thức trong phát triển AI; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về tiêu chuẩn trung tâm dữ liệu AI; mô hình thành phố AI tương lai; và đề xuất các giải pháp triển khai AI tại Đà Nẵng. Đặc biệt, tọa đàm bàn tròn cuối chương trình với chủ đề "Định hướng đầu tư, chia sẻ hạ tầng và chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái AI – Blockchain - Đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng" đã tạo nên diễn đàn đối thoại sâu sắc giữa các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp, mở ra các hướng hợp tác chiến lược trong thời gian tới.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, các sự kiện trên là bước đi cụ thể trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực; là minh chứng rõ ràng cho định hướng phát triển thành phố dựa trên tri thức, công nghệ và hợp tác quốc tế - những yếu tố then chốt để Đà Nẵng vươn lên trong thời đại trí tuệ nhân tạo.
HẢI QUỲNH - LÊ ANH TUẤN
Bên lề các sự kiện đã diễn ra triển lãm giới thiệu các sản phẩm công nghệ AI, hệ sinh thái AI, các chính sách khuyến khích phát triển AI của TP Đà Nẵng, các ứng dụng cụ thể của AI trong các lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội. Ngoài ra còn diễn ra Lễ ký kết giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng và Tập đoàn VINGROUP về Kế hoạch hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Đà Nẵng; ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm DSAC với Mobifone và Skyline. |