Chuyến hàng 2,7kg heroin của nữ quái

Thứ năm, 17/04/2014 11:21

Nhận diện đường dây

(Cadn.com.vn) - Như tin đã đưa, 17 giờ 30 ngày 11-4, Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Nghệ An phá thành công Chuyên án 209H, bắt giữ 3 đối tượng, thu 8 bánh heroin (có trọng lượng 2,7kg). Việc triệt phá thành công Chuyên án 209H của lực lượng Phòng CSĐTTPVMT đã chặt đứt hoàn toàn đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ H. Quế Phong về H. Nghi Lộc (Nghệ An) rồi vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Trở lại quá trình phá án. Những ngày đầu tháng 2-2014, TS Đội 2, Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Nghệ An phát hiện dấu hiệu của một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện miền núi Quế Phong xuống H. Nghi Lộc, sau đó được các đối tượng vận chuyển vào miền Nam tiêu thụ. Đường dây tội phạm ma túy này, các đối tượng tham gia đa số là nữ, tuổi đời còn rất trẻ, nhưng hành vi thì vô cùng liều lĩnh, có nhiều mánh khóe tinh vi để qua mắt cơ quan điều tra. Từ đó, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVMT đã tiến hành xác lập Chuyên án 209H để đấu tranh triệt xóa.

Theo kết quả điều tra, cầm đầu đường dây này là Lê Thị Hằng (1982, trú xóm 4, xã Nghi Phong, H. Nghi Lộc, Nghệ An). Không nghề nghiệp ổn định, nhưng thời gian gần đây Hằng “phất” lên trông thấy với tiền bạc rủng rỉnh và những cuộc ăn chơi vô tiền khoáng hậu. Ban đầu là những tép nhỏ lẻ, những phân, chỉ, cây... nhưng qua quá trình “làm ăn”, Hằng đã móc nối và thiết lập được mối quan hệ với các đối tượng buôn bán ma túy ở các tỉnh phía Nam. Từ đây, Hằng quyết định mở rộng quy mô để làm ăn lớn.

Để có nguồn hàng cung cấp cho “thị trường” béo bở ở miền Nam, Hằng đã câu kết với một đối tượng nữ khác là Lô Thị Thu (1974, quê bản Hữu Văn, xã Châu Kim, H. Quế Phong, Nghệ An) để tìm hàng. Sở dĩ Hằng tìm đến Thu là bởi đại gia đình của Thu hầu như đều dính vào ma túy (anh, chị đều đang thụ án chung thân về tội buôn bán trái phép chất ma túy) nên Thu sẽ biết, lấy được hàng từ các đối tượng người Lào. Sau khi có hàng từ Quế Phong xuống, Hằng sẽ giao cho đệ tử thân tín nhất là Phùng Bá Dũng (1991, trú xóm 1, xã Nghi Phong, H. Nghi Lộc) đưa đi tiêu thụ.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Hằng đã chỉ đạo các đối tượng trong đường dây sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau như: Phân công đối tượng nhận, đối tượng vận chuyển riêng biệt, phương tiện vận chuyển về xuôi là xe khách, taxi... Khi “hàng” về, Hằng không đem về nhà cất giấu mà chọn một gia đình trong xóm để giao dịch. Hằng ngụy trang khéo léo đến mức ngay cả gia chủ, nơi bị biến thành địa điểm trung chuyển ma túy cũng không hay biết hành vi của “nữ quái” này.

Lê Thị Hằng và tang vật 8 bánh heroin.

Mẻ lưới 8 bánh heroin

Sau gần 2 tháng ròng rã bám sát mọi di biến động của đường dây này, cuối cùng thời cơ phá án cũng đã đến. Theo đó, BCA nhận được thông tin Hằng chỉ đạo Thu lấy một lượng hàng lớn để mang xuống theo đơn đặt hàng của đối tác. Ngay lập tức, mọi di biến động của Lô Thị Thu được đưa vào tầm ngắm.

Sáng 11-4, các TS phát hiện Thu “nhận hàng” từ một đối tượng người Lào ở vùng biên giới giáp ranh với H. Quế Phong để chuẩn bị mang về xuôi. Để đối phó với lực lượng chức năng, Thu đã “ngụy trang” số heroin này vào trong vỏ thùng mì tôm, rồi ra thị trấn bắt xe khách về xuôi. Trưa cùng ngày, khi xuống xe tại Bến xe Vinh, Thu tiếp tục gọi taxi chạy đến nhà một thầy cúng tại xóm 4, xã Nghi Phong, H. Nghi Lộc.

Trong vai người đi cúng giải hạn, Thu đã giấu heroin trong mớ đồ lễ. Tại đây, Thu và Hằng làm như vô tình gặp nhau, tay bắt mặt mừng, chị chị em em thân thiết lắm. Trong quá trình giải hạn, cả hai đã thực hiện hành vi giao nhận mà gia chủ không hề hay biết. Nhận “hàng” từ Thu, Hằng gọi điện cho Phùng Bá Dũng đến để tiếp tục hành trình đưa số heroin này đi tiêu thụ. Ngay sau khi nhận lệnh, Dũng đi taxi đến ngôi nhà trung gian này để nhận hàng và chuẩn bị vận chuyển đi các tỉnh phía Nam.

Cơ quan chức năng giám định mẫu tang vật 8 bánh heroin.

Lúc này, kim đồng hồ đã điểm 17 giờ 30, nhận thấy thời cơ phá án đã đến, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng Phòng CSĐTTPVMT, Trưởng BCA 209H, một lực lượng phối hợp nhanh chóng chia thành 2 mũi TS để tấn công. Mũi thứ nhất, các TS nhanh chóng áp sát ngôi nhà các đối tượng giao dịch, qua đó bắt giữ Lê Thị Hằng và Phùng Bá Dũng khi cả hai đang ôm “thùng mì tôm” chuẩn bị lên xe rời khỏi hiện trường.

Qua khám xét tang vật trong thùng mì tôm, BCA đã thu giữ 8 bánh heroin (hơn 2,7kg); Mũi TS thứ hai nhận lệnh bắt giữ Lô Thị Thu khi đang trên chuyến taxi chạy ngược vào Bến xe Vinh để bắt xe khách trở về Quế Phong. Tất cả được di lý về trụ sở cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ. Tại CQĐT, cả 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy của mình.

Hiện vụ việc đang được BCA điều tra mở rộng và hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can các đối tượng về hành vi “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Xuân Sơn