Chuyện trái khoáy giữa ban ngày

Thứ năm, 07/04/2022 09:38
Ông Hồ Tuân (trú thôn An Thành, xã Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam) gửi đơn đến UBND xã Duy Trung kiến nghị giải quyết việc ông Hồ Mỹ (trú TP Quy Nhơn, Bình Định) bỗng dưng về chiếm đất, dựng nhà ở trên phần đất của cha ông Tuân (ông Hồ Đạm) tại địa chỉ trên. Sự việc xảy ra cách đây đã 10 tháng nhưng UBND xã vẫn chưa  giải quyết dứt điểm, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý đất đai và ANTT tại địa phương.
Lều bạt ông Mỹ dựng trái phép trên đất ông Hồ Đạm đã hơn 10 tháng nay.
Lều bạt ông Mỹ dựng trái phép trên đất ông Hồ Đạm đã hơn 10 tháng nay.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND xã Duy Trung, vào ngày 8-6-2021, ông Hồ Mỹ (sinh ra và lớn lên tại Bình Định) tìm về quê, đã tự che bạt và ở trên thửa đất 159 tờ bản đồ số 24 của chủ sử dụng đất là ông Hồ Đạm làm chủ từ trước năm 1980, kê khai theo Chỉ thị số 299/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ông Mỹ cho rằng đây là đất thừa kế của ông nội mình là ông Hồ Tạ. Đến ngày 1-7-2021, UBND xã đã mời ông Mỹ đến giải thích và yêu cầu tháo dỡ nhà bạt để trả lại đất cho hộ ông Hồ Đạm sử dụng, nếu ông Mỹ thấy quyền lợi thừa kế mình bị ảnh hưởng hoặc việc giao đất cho ông Đạm chưa đúng thì làm đơn khởi kiện. Ngày 17-7-2021, UBND xã lập biên bản và tiếp tục yêu cầu ông Mỹ tháo dỡ nhà bạt, tuy nhiên, ông Mỹ không chấp hành cho đến nay.

Qua tìm hiểu được biết, trong thời gian qua, khi ông Mỹ đến dựng lều bạt cư trú bất hợp pháp tại khu đất vườn của ông Hồ Đạm, Công an xã Duy Trung đã nhiều lần kiểm tra và xử lý phạt hành chính về hành vi không đăng ký tạm trú đối với ông Hồ Mỹ theo đúng quy định pháp luật. UBND xã Duy Trung cũng đã thẩm tra nguồn gốc thửa đất là, nguyên trước đây ông Hồ Tạ sử dụng, có đứng tên kê khai theo Chỉ thị 299 với diện tích 1.344m2, loại đất thổ cư. Đến năm 1993, thực hiện việc kê khai theo Nghị định 64/CP, thời điểm này ông Tạ chết và cũng không có ai đứng ra kê khai nhận thừa kế đất của ông Tạ. Hiện trạng sử dụng thửa đất của ông Tạ sau khi mở đường ĐH7DX nông thôn mới, phần còn lại là 389m2 đất đã được nhập chung vào diện tích giao đất lâm nghiệp cho hộ ông Hồ Phô tại thửa đất số 157 tờ bản đồ số 24, diện tích 2.172m2 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tháng 11/2001. Hiện tại thửa đất ông Tạ kê khai theo Chỉ thị 299 không còn thể hiện trên sổ mục kê, bản đồ giấy và bản đồ lưu trữ tại UBND xã Duy Trung.

UBND xã Duy Trung cho rằng, trường hợp ông Hồ Mỹ chưa từng có tiền lệ trên địa bàn nên ngày 30-8-2021, UBND xã có tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Duy Xuyên để giải quyết vụ việc, đến nay vẫn chưa có kết quả.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Chín, Chủ tịch UBND xã Duy Trung cho biết, UBND xã đã mời đôi bên hoà giải nhưng không thành. Ông Tuân đã trình bày đầy đủ hồ sơ đất đai và xã đề nghị ông Tuân khởi kiện ông Mỹ ra Tòa nhưng ông Tuân không chịu. Ông Hồ Tuân cho biết, hành vi của ông Mỹ là cướp đất dựng nhà trái phép, vì ông Mỹ chiếm đất che nhà trên đất thuộc sở hữu ông Đạm chứ không phải làm trên đất của ông Tạ để lại, hoặc đất đang tranh chấp giữa đôi bên. Ông Mỹ sống ở đây phóng uế, đổ rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan nông thôn, uống rượu chửi bới gây mất ANTT, nhưng UBND xã không chịu giải quyết đơn của ông mà cứ đùn đẩy trách nhiệm ra Tòa án là không đúng quy định.

Tại Án lệ số 35/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao quy định, Nhà nước sẽ thu hồi đất nếu người sử dụng đất không sử dụng quá 6 tháng hoặc 12 tháng mà không được Nhà nước cho phép. Cũng tại khoản 11, Điều 38 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định thì một số trường hợp sẽ bị thu hồi đất khi không sử dụng liên tục từ 12 tháng. Do đó, việc ông Mỹ đã từ bỏ quyền sử dụng đất thừa kế từ năm 1993 đến nay đã gần 30 năm nay quay lại tranh chấp là không đúng quy định và không được Nhà nước công nhận.

Từ những cơ sở nêu trên, cho thấy việc vi phạm của ông Hồ Mỹ coi thường kỷ cương pháp luật kéo dài, cần có biện pháp kiên quyết, giải quyết dứt điểm, tránh gây bức xúc trong nhân dân.

HỒNG THANH