Chuyên viên văn phòng đất đai “tuồn” hàng chục sổ đỏ ra ngoài

Thứ sáu, 28/08/2020 12:27

Ngày 27-8, Phòng CS Kinh tế CATP Đà Nẵng tiếp nhận điều tra vụ “biến mất” 19 sổ đỏ của người dân tại Văn phòng đăng ký đất đai Q. Sơn Trà. Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Công an đã triệu tập bà Dương Thị Ngọc Anh (chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Q. Sơn Trà) và một đối tượng khác có liên quan để tiến hành điều tra.

Văn bản báo cáo sự việc của Văn phòng đăng ký đất đai Q. Sơn Trà gửi UBND quận.

Theo Văn phòng UBND Q. Sơn Trà, ngay buổi sáng 27-8, UBND quận tổ chức cuộc họp với các phòng ban liên quan nhằm thông báo một số thông tin liên quan đến vụ việc 19 sổ đỏ  bị bà Anh trong quá trình làm việc tắc trách, làm “thất lạc” khỏi VPĐKĐĐ quận, đồng thời có ý kiến chỉ đạo các ngành phối hợp với cơ quan CA trong quá trình điều tra, thu hồi số sổ đỏ này cho công dân.

Đại diện UBND Q. Sơn Trà cho biết, khi hay tin có sự việc, lãnh đạo quận đã yêu cầu  ông Lê Phước Thương- Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ quận báo cáo cụ thể toàn bộ vụ việc và được ông Thương trình bày: Qua kiểm tra, rà soát định kỳ hồ sơ quá hạn giải quyết các loại thủ tục hành chính về đất đai, đơn vị nhận thấy một số hồ sơ đã quá hạn nhưng đến nay chưa có kết quả. Cụ thể, danh sách quá hạn có 19 trường hợp, trong đó có 6 trường hợp công dân đã nộp thuế, gồm: Nguyễn Văn N., Chu Thị Thanh H., Lê Hồng L., Nguyễn Văn D., Trần B. và Võ Thanh T., còn lại 13 trường hợp chưa nộp thuế. Tuy nhiên qua kiểm tra, toàn bộ 19 bản chính sổ đỏ đã “biến mất” khỏi hồ sơ gốc. Theo ông Thương, đây là nhiệm vụ VPĐKĐĐ giao cho bà Anh xử lý. Khi phát hiện bản chính 19 sổ đỏ “không cánh mà bay”, ngày 20-8, bản thân ông Thương đã báo cáo sự việc với UBND quận và VPĐKĐĐ TP cho phép được chuyển hồ sơ qua CAQ Sơn Trà để điều tra nhằm khắc phục hậu quả kịp thời, hạn chế rủi ro phát sinh. Cùng ngày, bà Anh cũng đã bị tạm đình chỉ công tác. Sau khi tiếp nhận hồ sơ của CAQ Sơn Trà, ngày 27-8, Phòng Cảnh sát Kinh tế - CATP đã triệu tập bà Dương Thị Ngọc Anh và những người có liên quan để tiến hành điều tra.

Từ những tài liệu phóng viên có được cho thấy, việc 19 sổ đỏ tại VPĐKĐĐ Q. Sơn Trà “biến mất” xuất phát từ sự tắc trách của bà Anh. Cụ thể, trong thời gian công tác tại VPĐKĐĐ quận, bà Anh có quen biết một người tên Đào Thị Lệ (1979). Quá trình quen biết nhau, bà Lệ thường xuyên nhờ bà Anh tư vấn và xử lý hồ sơ chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng đất một số sản phẩm bất động sản. Khoảng thời gian giữa tháng 7-2020, bà Lệ ngỏ lời “mượn” 19 sổ đỏ của công dân tại VPĐKĐĐ Q. Sơn Trà mà bà Anh đang được giao nhiệm vụ rà soát định kỳ hồ sơ quá hạn giải quyết các loại thủ tục hành chính về đất đai. Mục đích bà Lệ “mượn” sổ đỏ (theo bà Anh báo cáo giải trình với Q. Sơn Trà là để chứng minh hồ sơ năng lực trong kinh doanh của bà Lệ - P.V). Thời hạn “mượn” số sổ đỏ bà Lệ nói với bà Anh là 7-10 ngày. Do quá tin tưởng, bà Anh đã giao 19 sổ đỏ cho bà Lệ. Đến ngày 18-8, do bà Anh biết thông tin một số sổ đỏ mình đưa cho bà Lệ mượn đang được rao bán trên thị trường, nên hoảng sợ tìm cách liên lạc với bà Lệ nhưng mọi cách liên lạc không có kết quả.

Tường trình của bà Anh về việc đưa sổ đỏ cho bà Lệ “mượn”.

Theo ông Nguyễn Hồng Song- Giám đốc VPĐKĐĐ TP Đà Nẵng, sau khi nghe báo cáo về vụ việc, nhất là thông tin bà Lệ đem số sổ đỏ bà Anh cho “mượn” để rao bán, thế chấp ngoài xã hội, đơn vị cũng đã báo cáo rõ sự việc với Sở TN&MT (văn bản nêu cụ thể là 22 sổ đỏ chứ không phải là 19 sổ đỏ như những thông tin trước đó các cơ quan thông tin đại chúng đăng tải). Trong ngày 27-8, Sở TN&MT cũng báo cáo vụ việc với lãnh đạo UBND thành phố, đồng thời yêu cầu VPĐKĐĐ thành phố thống kê, báo cáo chi tiết về những sổ đỏ đang thất lạc tại Sơn Trà cũng như rà lại  toàn bộ quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại tất cả các chi nhánh VPĐKĐĐ ở những quận huyện còn lại. Sở TN&MT cũng đề nghị CATP sớm truy xét, thu hồi sổ đỏ  đang bị người khác chiếm giữ bất hợp pháp để chi nhánh VPĐKĐĐ Q. Sơn Trà trả kết quả cho công dân và truy cứu trách nhiệm những cá nhân có liên quan.

Đến chiều tối 27-8, theo một nguồn tin phóng viên có được thì cơ quan điều tra đã tổ chức truy xét, thu hồi được gần hết số sổ đỏ mà bà Anh đã tuồn ra ngoài cho bà Lệ mượn. Số sổ đỏ còn lại sẽ tiếp tục được các Cơ quan điều tra thu hồi tiếp trong những ngày tới. Cùng ngày, lãnh đạo TP Đà Nẵng chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc với tinh thần cao nhất để làm rõ hành vi, động cơ đưa số sổ đỏ ra ngoài xã hội, sớm thông tin cho dư luận. Báo Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong số báo gần nhất.

CÔNG HẠNH