Chuyến xe định mệnh

Thứ sáu, 07/06/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Vào lúc 9 giờ 15 ngày 7-6, tại Km 44+700 trên  tuyến đường Nha Trang – Đà Lạt thuộc địa phận thôn Bố Lang, xã Sơn Thái (H. Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), chiếc xe khách BKS 43S- 6420 chở đoàn giáo viên của Trường tiểu học số 2 Hòa Phước (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cùng thân nhân trên đường đi tham quan trở về đã gặp nạn thảm khốc. Vụ tai nạn làm 7 người chết, 22 người bị thương.

 

Lái xe đã rất cố gắng, nhưng...

Nhân chứng vụ tai nạn, ông Hoàng Đình Hằng, trú ở xã Sông Cầu, H. Khánh Vĩnh, cho biết: Lúc đó tôi đang trên đường đi bán bảo hiểm trở về theo hướng từ Lâm Đồng về Khánh Vĩnh. Vì là đoạn đường đang xuống dốc cao với nhiều khúc cua nguy hiểm nên tôi chạy xe rất cẩn thận. Đúng lúc ấy, phía sau tôi có một chiếc xe khách lao xuống với tốc độ rất nhanh, trên xe có nhiều tiếng la hét hoảng loạn... Lúc tôi cố nhấn ga vượt lên phía trước thì cũng là lúc chiếc xe khách lao nhanh sang bên kia đường, đâm thẳng vào vách núi.

Quá bất ngờ và hoảng hốt, sau ít phút chết lặng, ông Hằng điện báo cho cơ quan chức năng.

May mắn thoát chết trong gang tấc, chị Phùng Thị Thu Hương, giáo viên Trường tiểu học số 2 Hòa Phước, Hòa Vang, TP Đà Nẵng ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng. Cháu Lê Thị Anh Thư, 7 tuổi, con chị Hương rất may chỉ bị sây sát nhẹ, còn mẹ chị là bà Cúc đã tử vong. Chị Hương cho biết: Nghỉ hè nên trường tổ chức cho giáo viên và thân nhân đi tham quan tại Nha Trang, Đà Lạt. Đoàn có hơn 30 người gồm cả giáo viên và thân nhân hợp đồng với Cty Vân Phong Việt ở Đà Nẵng đưa đi. Hôm nay là ngày từ Đà Lạt trở về, vì có một số người tiếp tục đi tham quan nơi khác nên trên xe chỉ còn 28 người gồm lái xe, hướng dẫn viên, đại diện công ty lữ hành, cùng giáo viên và thân nhân.

 Hiện trường vụ tai nạn.

Chị Hương cho biết, trước khi xe bị tai nạn khoảng 10 phút, đoàn đã biết xe bị mất thắng, nên lái xe cứ phải chạy xe qua lại. Nhiều giáo viên bình tĩnh động viên tài xế cố gắng điều khiển xe đảm bảo an toàn. Tuy nhiên có thể do độ dốc lớn, gặp phải khúc cua ngặt nên xe lao thẳng vào vách núi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh – Phó Giám đốc CA Khánh Hòa trực tiếp có mặt chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tổ chức công tác cứu nạn. 22 nạn nhân bị thương trong đó có cả tài xế đã nhanh chóng được đưa về cấp cứu tại trung tâm y tế huyện. 5 nạn nhân chết tại chỗ, trong đó có 4 phụ nữ và một trẻ em được lực lượng chức năng nhanh chóng đưa về Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Tại Trung tâm y tế Khánh Vĩnh, cụ bà Nguyễn Thị Cúc, 77 tuổi, cũng đã tử vong. Đến 11 giờ 30, công tác cứu hộ các nạn nhân  mới được hoàn tất, hiện trường được giải tỏa.

Cứu hộ nạn nhân.

Phút giây hoảng loạn

Chúng tôi có mặt tại khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa ngay khi các nạn nhân được đưa về đây. Thầy giáo Đinh Viết Quang cho biết, lúc xe mất thắng thầy đang ngồi hàng ghế 6 hay 7 gì đó không nhớ rõ. Trên mặt thầy, vẻ thất thần vẫn chưa tan.

Tương tự, anh Nguyễn Quang Sinh, 42 tuổi, trú Cẩm Lệ, Đà Nẵng là chồng của cô giáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết, anh cùng vợ và 2 đứa con đi trong chuyến tham quan này, lúc đó vợ nằm một nơi, anh nằm một nơi, còn hai đứa con hiện giờ không biết ra sao, nằm ở đâu. Anh bị chấn thương ở vùng đầu và tay, anh nói mà nước mắt cứ muốn tuôn rơi trên khuôn mặt sưng húp. Cô giáo Nguyễn Thị Liễu, 44 tuổi, lúc đó cũng không biết chồng mình đang nằm ở đâu. Lúc này, vẫn còn có người đang còn hôn mê  hiện nằm ở phòng cấp cứu hồi sức như vợ chồng thầy giáo Trịnh Bảy và cô giáo Đinh Thị Thu Thủy. Anh Lê Vịnh Phúc (con rể của thầy Bảy, cô Thủy) có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để chăm sóc cho cha mẹ mình. Anh cho biết anh chở hàng từ Đà Nẵng vào Cam Ranh, nghe được tin đã vội vàng đón xe ra Nha Trang để vào bệnh viện xem thế nào, nhưng cha thì hiện lúc tỉnh, lúc mê, còn mẹ thì chưa biết thế nào còn chờ kết quả của bác sĩ.

Còn cô giáo Nguyễn Thị  Nguyệt, 46 tuổi, đi cùng con trai Trần Viết Hưng, 11 tuổi cũng bị chấn thương vùng vai và lưng trên chuyến xe định mệnh này cho biết rất đau lòng khi tai nạn xảy ra mặc dù tài xế đã rất cố gắng...

 Trường Tiểu học Hòa Phước 2 - nơi các thầy cô giáo công tác, trên đường đi tham quan bị tai nạn.
Ảnh: H.T 

Khi tin dữ báo về

Tin dữ báo về ngôi trường nhỏ Tiểu học Hòa Phước  2 (Hòa Vang, Đà Nẵng) cuối buổi sáng ngày 7-6. Ông Lê Thành Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phước lặng người đi, như không dám tin vào tin dữ ấy. Thầy Trần Sơn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Phước 2 vội vã đón xe vào ngay Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. Bà con cô bác, các cán bộ UBND xã nháo nhác rà soát lại danh sách các thầy cô giáo cùng người thân đi trên chuyến xe định mệnh.

Ông Lê Thành Trung cho chúng tôi biết: Năm học 2012-2013 vừa kết thúc, nhà trường tổ chức cho các thầy cô giáo cùng người thân đi tham quan du lịch một số tỉnh phía Nam, chuyến đi khởi hành vào ngày 3-6, tức là thứ hai đầu tuần này, theo kế hoạch ngày hôm nay (8-6) sẽ trở về, vậy mà tai họa đã ập xuống với các thầy cô, thật quá thương tâm...

Bà con khắp các thôn xóm nghe tin tập trung trước cổng Trường Tiểu học Hòa Phước 2, ai nấy đều lo lắng. “Cô Kim Anh bị thương nặng quá! Tội cô ấy”- một phụ nữ làm nghề phụ hồ trong khu vực trường tiểu học đang xây dựng bật khóc. Nhiều cô bác khóc nức nở khi biết tin các cô Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Mai, Phạm Thị Thủy, mẹ cô Hương, chị cô Bích Huyền, con cô Phạm Thị Thủy đã tử nạn...

 Cháu Thư - một nạn nhân may mắn được người nhà đón về.  

Tích cực hỗ trợ nạn nhân

Chiều 7-6, ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng Phòng GD-ĐT H. Hòa Vang và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hòa Phước 2 đã đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân. Trước mắt, TP Đà Nẵng hỗ trợ mỗi nạn nhân bị chết 3 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng.

Trước đó, lúc 13 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cũng đã đến chia buồn với gia đình nạn nhân và hỗ trợ mỗi người chết 2 triệu đồng, mỗi người bị thương 1 triệu đồng. UBND H. Khánh Vĩnh cũng hỗ trợ mỗi người chết 1 triệu đồng, mỗi người bị thương 500.000 đồng.

Theo nguồn tin của Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Trần Văn Trường - Chủ tịch UBND H. Hòa Vang cũng đã chỉ đạo ngay trong đêm 7-6, phải làm thủ tục để đưa tất cả các nạn nhân về Đà Nẵng.

V.Nhất - X.Hiển - B.Dương - H.Thanh - T.Dũng

DANH SÁCH CÁC NẠN NHÂN TRONG VỤ TAI NẠN

 

1, Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

 

STT

Họ và Tên

Giới

Tuổi

Địa chỉ

Chẩn đoán sơ bộ

Tình hình hiện tại

Khoa

01

Nguyễn Thành Phú

Nam

09

TP Đà Nẵng

Xay xát phần mềm

Tỉnh táo

 

CTCH-B

02

Võ Thị Kim Anh

Nữ

53

Chưa rõ

Đa thương

Đang mổ

Hồi sức ngoại

03

Trần Thị Ánh Tuyết

Nữ

37

Hòa Phước – Hòa Vang – Đà Nẵng

Gãy xương cánh tay trái

 

Tỉnh táo

CTCH-B

04

Đinh Thị Bích Huyền

Nữ

45

Đà Nẵng

Đa thương phần mềm

Tỉnh táo

Ngoại Cột sống

05

Nguyễn Quang Sinh

Nam

42

TP Đà Nẵng

- Chấn thương ngực, gãy nhiều xương sườn

- Chấn thương đầu

 

Ngoại tổng quát

06

Đoàn Thị Cường

Nữ

58

Đà Nẵng

- Gãy nhiều mảnh đốt sống ngực 4

- Gãy xương đòn phải

Tỉnh táo

Ngoại Cột sống

07

Tôn Thất Hoài

Nam

33

Đà Nẵng

Vỡ bàng quang

Đa thương

Đang mổ

Hồi sức ngoại

08

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Nữ

36

Đà Nẵng

Chấn thương đầu mặt

Vết thương phần mềm mắt

Tỉnh táo

Ngoại thần kinh

09

Nguyễn Thị Liễu

Nữ

44

Đông Giang – Quãng Nam

- Chấn thương đầu

- Chấn thương phần mềm đùi phải

Tỉnh táo

Ngoại tổng quát

10

Lê Hoàng Quốc Thuật

nam

24

Đà nẵng

Chấn thương đầu

Chấn thương phần mềm cột sống cổ.

Tỉnh táo

Ngoại thần kinh

11

Đinh Viết Quang

Nam

46

Đông Giang – Quãng Nam

Chấn thương phần mềm ngực

Tỉnh táo

Ngoại tổng quát

12

Nguyễn Thị Ánh Mai

Nữ

10

Hòa Xuân – Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Chấn thương đầu

Chấn thương phần mềm đùi phải.

Tiếp xúc tốt

Ngoại thần kinh

13

Nguyễn Thị Ánh Dương

Nữ

05

Hòa Xuân – Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Chấn thương đầu

Gãy xương đòn trái

Tỉnh táo

Ngoại thần kinh

14

Tán Thị Diệp

Nữ

24

Đà Nẵng

Gãy kín xương mu

Gãy xương sườn 3 – 6

Tỉnh táo

Ngoại cột sống

15

Đinh Thị Thu Thủy

Nữ

46

Chưa Rõ

Chấn thương bụng kín

Gãy xương chẩn

Đang mổ

Hồi sức ngoại

16

Nguyễn Thị Nguyệt

Nữ

40

Chưa Rõ

Chấn thương ngực kín

Gãy xương sườn 3 – 6

Tỉnh táo

Ngoại tổng quát

17

Bùi Thị Hoài Bắc

Nữ

40

Chưa Rõ

Đa thương

Đang mổ

Hối sức sau mổ

18

Trịnh Bảy

Nam

1963

Hào Phước – Hòa Vang – Đà Nẵng

Chấn thương ngực kín

Gãy nhiều xương sườn

Xuất huyết dưới nhện

Tỉnh táo

Thỉnh thoáng nói sảng

Ngoại tổng quát

19

Phùng Thị Thu Hương

Nữ

36

Đà Nẵng

Chấn thương phần mềm cẳng chân trái

Tỉnh táo

Ngoại CTCH-B

20

Lê Thị Anh Thư

Nữ

07

Đà Nẵng

Chấn thương phần mềm

Tỉnh táo

Ngoại CTCH-B

21

Trần Viết Hưng

Nam

11

Đà Nẵng

Chấn thương phần mềm

Tỉnh táo

Ngoại CTCH-B

22

Ngô Kim Quyên

Nữ

10

Thôn Phong Nam – Hòa Châu – Hòa Vang

Gãy 1/3 dưới 2 xương cẳng tay phải.

Chấn thương phần mềm má phải

 

Ngoại CTCH-B

 

2. Nạn nhân tử vong

2.1, Tại hiện trường:

Theo thầy giáo Đinh Viết Quang đi cùng đoàn cung cấp danh sách các nạn nhân tử vong tai hiện trường

 

STT

Họ và Tên

Giới

Nghề nghiệp

01

Phạm thị Thủy

Nữ 

Giáo viên

02

Nguyễn Thị Mai

Nữ

Giáo viên

03

Nguyễn Thị Minh

Nữ

Giáo viên

04

Con trai cô Phạm Thị Thủy

Nam

Còn nhỏ

05

Định Thị Lý

Nữ

Chưa rõ

 

2.2, Tại bệnh viện Khánh Vĩnh:

 

STT

Họ và Tên

Giới

Nghề nghiệp

01

Nguyễn Thị Cúc

Nữ 

Chưa rõ

 

2.3, Tại bệnh viện tỉnh Khánh Hòa:

 

STT

Họ và Tên

Giới

Tuổi

Địa chỉ

Nghề nghiệp

01

Nguyễn Hải

Nam

40

222 Tô Hiệu

Chưa rõ