CLB Nam Định tuyên bố bỏ V-League nếu còn bị trọng tài xử ép

Thứ năm, 23/07/2020 09:12

"Nếu CLB Nam Định tiếp tục cứ bị trọng tài xử ép thế này, chúng tôi có thể xin ý kiến người hâm mộ, những người đã luôn ủng hộ xem có nên bỏ trận đấu, hay thậm chí là bỏ giải luôn hay không. Còn chơi như thế này thì đằng nào chúng tôi cũng xuống hạng rồi. Chúng tôi chơi mất công mất sức, tiền bạc của nhà tài trợ, của người hâm mộ. CLB Nam Định xuống hạng cũng không phải vì chuyên môn mà là một sự sắp đặt, chúng tôi sẵn sàng dừng hẳn".

Đó là tuyên bố của ông Nguyễn Văn Sỹ, Giám đốc kỹ thuật CLB Nam Định, sau khi Ban trọng tài của VFF đưa ra án kỷ luật đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận đối với trọng tài chính Mai Xuân Hùng. Ông Mai Xuân Hùng là người điều khiển trận đấu giữa CLB Sài Gòn và Nam Định ở vòng 10 V-League 2020 trên sân vận động Thống Nhất hôm 18-7.

Sáng 21-7, Ban trọng tài của VFF đã quyết định mổ băng các tình huống CLB Nam Định phản ứng đòi trọng tài thổi phạt đền cho đội nhà ở trận đấu với đội đầu bảng Sài Gòn. Ông Dương Văn Hiền, Trưởng Ban trọng tài VFF cho rằng trọng tài chính Mai Xuân Hùng có ít nhất 2 sai lầm khi không cho CLB Nam Định hưởng penalty khi đấu CLB Sài Gòn.

Trước đó, trọng tài Vũ Phúc Hoan đã bị Ban Trọng tài của VFF treo còi 4 trận ở V-League 2020, do công nhận 2 bàn thắng gây tranh cãi trong trận đấu giữa Nam Định và Hải Phòng thuộc vòng 8. Lãnh đạo CLB Nam Định bày tỏ sự bức xúc khi đội bóng thành Nam liên tục bị các trọng tài xử ép trong 3, 4 vòng đấu tại V-League 2020.

Ngoài việc "dọa" nghỉ chơi V-League 2020, Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ của CLB Nam Định còn gay gắt cho rằng Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền của VFF nên sớm từ chức, để bóng đá Việt Nam phát triển.

Ông Sỹ nói: "Cách đây vài năm, ông Trần Mạnh Hùng - chủ tịch của CLB Hải Phòng đã chửi ông Dương Văn Hiền rất nhiều rồi. Cho đến bây giờ, tôi nghĩ lời chửi của anh Hùng không sai. Làm Trưởng ban trọng tài gì mà để một đội bóng chịu thiệt 3-4 trận liên tiếp vào lúc này. Chúng tôi có cần và yêu cầu phải thế này thế kia đâu, chỉ cần công bằng để bóng đá Việt Nam phát triển thôi. Như thế mới có nhiều nhà tài trợ, mới có tiền để đi lên. Nếu tình trạng như này tiếp diễn, bóng đá Việt Nam chỉ là ao làng thôi".

T.H