"Cò" chạy việc

Thứ bảy, 20/12/2014 10:23

(Cadn.com.vn) - Anh Lê Quốc Dư (1987, trú tổ 30, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) trình bày: Qua công việc, anh có quen với ông Lê Công Ấn (1980, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Trong vài lần trò chuyện, ông Ấn "khoe" mình có nhiều mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo cấp sở, ngành nên có thể xin được việc làm cho những người có nhu cầu.

Nghe vậy, anh Dư nhờ xin việc cho người thân được vào làm việc tại Trung tâm Y tế Q. Hải Châu (TTYTQHC). Ngoài hồ sơ xin việc, để "bôi trơn", ngày 10-12-2012, anh Dư giao cho ông Ấn 47 triệu đồng, với điều kiện sau 3 tháng học việc sẽ được ký hợp đồng lao động chính thức. Đến ngày 24-7-2013, ông Ấn nhận tiếp 20 triệu đồng để lo công việc nhưng không thực hiện đúng như những gì đã cam kết, không trả lại tiền và bỏ đi khỏi nơi cư trú...

Để tìm hiểu sự việc, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng lần theo những địa chỉ được ông Lê Công Ấn ghi trên giấy nhận tiền tại địa chỉ 260-Hải Phòng và K66/76-Hải Phòng (Đà Nẵng). Tuy nhiên, chủ 2 số nhà nêu trên đều cho biết không có ai tên là Lê Công Ấn cư trú tại đây. Qua xác minh, chúng tôi được biết nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của ông Ấn tại nhà số 266/76-Hải Phòng. Qua trao đổi, bà Nguyễn Thị Sửu (mẹ ông Ấn) cho biết: Từ lâu, ông Ấn không còn ở tại đây...

Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi có thông tin ông Ấn tạm trú tại P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu (Đà Nẵng). Tuy nhiên, theo Trung úy Nguyễn Duy Tùng (CSKV) cho biết: Trước đây, gia đình ông Lê Công Ấn có thuê nhà, tạm trú tại  số 120-Hoàng Thúc Trâm và đã chuyển đi nơi khác từ tháng 6-2014. Để xác định nơi ở và có thể làm việc với người bị tố cáo, chúng tôi liên lạc với ông Lê Công  Ấn qua số ĐTDĐ 0914459203 thì ông cho biết đang làm ăn ở xa. Bao giờ sắp xếp được công việc sẽ đến làm việc nhưng không nói rõ thời gian...

Ngày 17-12-2014, chúng tôi có buổi làm việc cùng CAQ Hải Châu và được Trung úy Nguyễn Anh Quốc, Cán bộ Đội CSĐTTPVKT&CV, cho biết: Cuối năm 2012, Lê Quốc Dư có giao cho Lê Công Ấn 2 lần tiền, tổng cộng là 67 triệu đồng để xin việc cho người quen là chị Trần Thị H. (1991, trú H. Vĩnh Linh, Quảng Trị) vào làm tại TTYTQHC. Anh Dư có đưa chị H. đến TTYTQHC nộp hồ sơ xin việc và được TTYTQHC nhận vào thử việc từ ngày 6-11-2012.

Tuy nhiên, sau 3 tháng thử việc vẫn không được ký hợp đồng chính thức, do điều kiện kinh tế khó khăn nên tiếp tục thử việc đến ngày 14-11-2013, chị Trần Thị H. tự động làm đơn xin nghỉ việc. Do không thực hiện đúng cam kết song ông Ấn không chịu trả lại tiền nên anh Dư gửi đơn tố cáo đến CAQ Hải Châu. Sau nhiều lần làm việc cùng cơ quan CA, ngày 22-5-2014, ông Ấn có trả lại cho anh Dư 14 triệu đồng, còn lại 53 triệu đồng cam kết trả làm 2 đợt (đợt 1 từ ngày 22-5-2014 đến ngày 10-6-2014: 23 triệu đồng; đợt 2 từ ngày 10-6-2014 đến ngày 22-6-2014: 30 triệu đồng). Vụ việc đang được CQĐT CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Với những tài liệu thu thập được cho thấy, ông Lê Công Ấn mạo nhận có người quen là lãnh đạo các sở, ban ngành và xin được việc làm đã chiếm dụng của anh Dư 53 triệu đồng là đúng sự thật. Qua vụ việc trên, đề nghị mọi người cần cảnh giác, tránh việc "sập bẫy" của những đối tượng có hành vi tương tự Lê Công Ấn.

M.T