"Cò đất" lại tung tin sáp nhập một số xã ở Điện Bàn vào Đà Nẵng

Thứ hai, 11/03/2019 13:53

Cùng với những chiêu trò tạo cơn sốt đất "ảo" tại các địa phương H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) nhằm đẩy giá đất lên cao, thu lợi nhuận, thời gian gần đây, các "cò đất" tiếp tục "lấn sân" sang cả địa bàn một số địa phương thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) giáp ranh với Đà Nẵng. Ngày 8-3,  UBND thị xã Điện Bàn đã có Công văn cảnh báo người dân về những tin đồn thất thiệt như một số địa phương cấp xã sẽ sáp nhập vào TP Đà Nẵng hay địa phương chuẩn bị triển khai những dự án hàng trăm tỷ đồng... nhằm thổi giá đất lên cao, gây ảnh hưởng đến đời sống, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương...

Công văn số 368/UBND của UBND thị xã Điện Bàn chấn chỉnh thông tin thất thiệt.

Theo nội dung Công văn số 368/UBND của UBND thị xã Điện Bàn về việc "Chấn chỉnh thông tin thất thiệt và tình trạng mua bán chuyển nhượng trái phép đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã" nêu rõ: Trong thời gian qua một số đối tượng "cò đất" lợi dụng sự sôi động của thị trường bất động sản, tung tin trên các trang mạng xã hội như,  một số đơn vị cấp xã của thị xã sẽ sáp nhập vào TP Đà Nẵng, địa phương sắp triển khai những dự án hàng trăm tỷ đồng... Chính những nhóm này cũng mua đi bán lại đất đai bằng hợp đồng đặt cọc ảo để đánh lừa nhà đầu tư, người dân có nhu cầu mua đất. Từ đó sẽ gây "sốt ảo" giá đất để thu lợi nhuận, gây nhiễu loạn thị trường, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. UBND thị xã Điện Bàn khẳng định những tin đồn trên là thất thiệt.

Để kịp thời thông tin đến với người dân trên địa bàn, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn đã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã,   phường chỉ đạo tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn, xử lý tình trạng chuyển nhượng đất nông nghiệp trái phép. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin để người dân được biết bản chất của các đợt "sốt ảo" về giá cả đất đai và đề nghị nhân dân thận trọng trong việc mua bán quyền sử dụng đất, không vì lợi nhuận trước mắt mà bán hết đất ở, đất nông nghiệp ảnh hưởng đến đời sống lâu dài sau này của gia đình.

 Đất nông nghiệp ở xã Điện Tiến (thị xã Điện Bàn), giáp ranh với xã Hòa Tiến (H. Hòa Vang) được "cò đất" mua bán sôi động, đẩy giá lên cao ngất ngưởng.

Trong những ngày qua, đi thực tế tại một số địa phương, chúng tôi đã được nghe người dân phản ánh, một số đối tượng từ địa phương khác đến hỏi mua đất của người dân tại các xã như Điện Tiến, Điện Hòa, Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Nam, Điện Nam Đông... Đây là các xã giáp ranh với các xã Hòa Tiến, Hòa Phước, của H. Hòa Vang, P. Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Đã có những thông tin được đồn thổi như, sắp tới tại địa phương sẽ triển khai dự án trường đua ngựa, hoặc khi dự án Làng đại học Đà Nẵng triển khai sẽ sáp nhập một số địa phương của Điện Bàn vào Đà Nẵng... Từ thông tin thất thiệt trên, giá đất tại các vùng nông thôn bị đẩy lên rất cao, tình trạng mua bán, môi giới đất đai diễn ra ồ ạt, sôi động gây xáo trộn tình hình đời sống xã hội tại các vùng giáp ranh.  Trước đó, trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện một văn bản giả mạo có nội dung Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam- Đinh Văn Thu phê duyệt đầu tư chuỗi khách sạn, khu phức hợp giải trí 5 sao ở P. Cẩm Nam, TP Hội An (Quảng Nam), đã được cảnh báo là do có động cơ "thổi" giá đất để trục lợi.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn khẳng định, về mặt quy hoạch chung phát triển đô thị và phát triển kinh tế- xã hội của thị xã, chính quyền các cấp không có chủ trương lẫn định hướng về việc thị xã Điện Bàn sáp nhập vào TP Đà Nẵng. Vấn đề này đã được nêu rõ trong Nghị quyết HĐND 2016-2021 của tỉnh Quảng Nam và thị xã Điện Bàn. UBND thị xã Điện Bàn đã yêu cầu chính quyền, các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra, rà soát lại tình hình, số liệu đất đai tại các địa phương, đặc biệt là đất nông nghiệp. Đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không nên nghe theo những tin đồn thất thiệt, khi thông tin đó không phải từ chính quyền và ngành chức năng đưa ra một cách chính thống.

Hồng Thanh