Cơ động trên từng tuyến phố

Thứ sáu, 29/03/2019 11:15

Nhằm đảm bảo ANTT địa bàn, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, những CBCS Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) CATP Đà Nẵng luôn có mặt 24/24 giờ trên các trục đường, mục tiêu trọng điểm. Hình ảnh CSCĐ nhiều năm qua trở nên thân thuộc và tạo ấn tượng đẹp trong lòng người dân thành phố, du khách và trở thành nỗi khiếp sợ với tội phạm.

Tổ tuần tra CSCĐ miệt mài làm nhiệm vụ trong đêm khuya.

Miệt mài trên từng tuyến phố

Đêm 21-3, chúng tôi theo chân tổ CSCĐ do Trung úy Đặng Văn Chung làm tổ trưởng tuần tra dọc đường 2-9 - Bạch Đằng - Đống Đa-Hải Phòng-Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Hàm Nghi, Lê Duẩn, Trần Phú... Cùng thời điểm này, hàng chục tổ  CSCĐ, lực lượng tuần tra 8394, 911 cũng làm nhiệm vụ ở nhiều vị trí khác. Suốt 4 giờ tuần tra, chúng tôi ghi nhận các chiến sĩ chỉ tranh thủ vài phút để nghỉ ngơi. Trung úy Chung giải thích: "Tội phạm chỉ cần vài phút để gây án, vì vậy, lực lượng CSCĐ cũng như các lực lượng khác không thể lơ là". 22 giờ 40, khi đến đường Hùng Vương, đoạn trước Nhà hát Trưng Vương, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra hành chính, phát hiện trong túi áo khoác của thanh niên tên Nguyễn Phú Sang (1991, trú H. Hòa Vang, Đà Nẵng) có hai túi ni-lông chứa 127 viên nén màu xanh (thuốc lắc), 4 gói bột tinh thể màu trắng (hàng khay - ketamine) và hơn 3,6 triệu đồng, 2 ĐTDĐ cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác. Tiếp tục kiểm tra thanh niên có tên Trương Hoàng Vũ (1990, trú Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), tổ công tác phát hiện 4 viên nén màu xanh (thuốc lắc) và 1 gói bột màu trắng (ketamine), hơn 25,6 triệu đồng, 13 USD, 1 ĐTDĐ và một số giấy tờ tùy thân... Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận lúc 20 giờ 30, Sang nhận điện thoại của Vũ hỏi mua ma túy và địa điểm hẹn giao dịch là khu vực trước Nhà hát Trưng Vương. Khi Sang vừa bán cho Vũ 4 viên  thuốc lắc, 1 gói ketamine và chuẩn bị nhận tiền thì bị Tổ TTKS phát hiện, bắt giữ cùng tang vật...

Trung tá Nguyễn Quang Thông- Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ Phòng CSCĐ (CATP Đà Nẵng) cho biết, 5 tháng gần đây, qua tổ chức tuần tra, lực lượng CSCĐ CATP Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc liên quan đến hành vi trộm cắp, cướp giật; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm về giao thông...

 Lực lượng CSCĐ đưa các đối tượng Nguyễn Phú Sang và Trương Hoàng Vũ về trụ sở làm việc.

Bảo vệ an toàn các mục tiêu và sự kiện quan trọng

Theo Đại úy Đặng Xuân Quang- Đại đội phó Đại đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu (CSBVMT) Phòng CSCĐ CATP, Đại đội đang trực tiếp vũ trang canh gác bảo vệ 14 mục tiêu và 20 vọng gác quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao... trên địa bàn Đà Nẵng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngoài việc tập trung chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử của CBCS, Đại đội đã chủ động phối hợp chặt chẽ cùng với các lực lượng khác xây dựng, diễn tập các phương án, chống khủng bố, chống cháy nổ, gây rối tại các mục tiêu nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trong mọi tình huống.

Nhờ vậy, công tác bảo vệ mục tiêu trong thời gian qua luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Trong lúc canh gác các mục tiêu, với tinh thần cảnh giác, CBCS Đại đội CSBVMT đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều đối tượng đột nhập vào các trụ sở cơ quan và nhà dân trộm cắp tài sản; tổ chức triển khai các phương án bảo vệ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương giải quyết hiệu quả hàng chục vụ liên quan đến ANTT xảy ra tại các mục tiêu đảm nhận... "Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, liêm khiết trong công tác và đời thường, bất chấp hiểm nguy cứu sống hàng chục nạn nhân sắp chết đuối tại sông Hàn; kịp thời ngăn chặn nhiều trường hợp có ý định tự tử; hành động đẹp, thể hiện đức tính trung thực, trả lại tài sản có giá trị lớn cho người đánh mất của các CBCS đã nêu cao tinh thần "vì nhân dân phục vụ" để lại những ấn tượng tốt đẹp với người dân thành phố", Đại úy Quang cho biết.

Theo Đại tá Nguyễn Hải Thuận-Trưởng phòng CSCĐ CATP Đà Nẵng, song song với công tác TTKS và vũ trang canh gác bảo vệ các mục tiêu quan trọng, Phòng CSCĐ CATP luôn thể hiện được vai trò xung kích của đơn vị lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung, thường xuyên ứng trực sẵn sàng ra quân và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đột xuất khác như: bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm, làm việc tại thành phố; đảm bảo ANTT các hội nghị tầm quốc tế và khu vực, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao diễn ra trên địa bàn thành phố, góp phần phục vụ có hiệu quả cho sự phát triển KT-XH, công tác đối ngoại của thành phố. Bên cạnh đó, lực lượng CSCĐ đã triển khai giải quyết nhiều vụ việc xảy ra ảnh hưởng đến an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn; tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, ra quân giúp dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tại, bão lụt...

LÊ HÙNG