“Cò” đưa người vượt biên trái phép trả giá

Thứ sáu, 26/03/2021 09:12

Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép tư vấn, đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc, nhưng Xên Thị Nhung (1964, trú xã Tam Đình, H. Tương Dương, Nghệ An) câu kết với một đối tượng để tư vấn, thu tiền và đưa 4 người sang Trung Quốc lao động bất hợp pháp. Mỗi trường hợp, Nhung được trả công 300 nghìn đồng, mỗi lao động phải đóng 6 triệu đồng làm phí “xuất ngoại”.

Bị cáo Xên Thị Nhung tại tòa.

Trước đó, Xên Thị Nhung vượt biên sang Trung Quốc làm việc từ năm 2013. Quá trình làm việc, Nhung quen một người đàn ông Việt Nam tên là Minh làm cùng công ty. Sau một thời gian làm việc, cuối năm 2013, Nhung trở về Việt Nam. Khoảng đầu năm 2015, qua điện thoại của người đàn ông tên Minh này đặt vấn đề với Xên Thị Nhung tìm người để đưa sang Trung Quốc làm việc cho Minh. Mỗi người đưa sang Trung Quốc, Minh sẽ trả công cho Nhung 300 nghìn đồng. Nghe lời đề nghị của đồng nghiệp cũ có vẻ xuôi tai, Xên Thị Nhung gật đầu đồng ý và bắt đầu vào việc.

Theo thỏa thuận giữa hai người thì Nhung sẽ tìm người, tư vấn và đưa lao động ra Hà Nội. Tại đây, người của Minh sẽ đón rồi tổ chức vượt biên sang Trung Quốc để lao động. Công việc sẽ do Minh bố trí, lương khoảng 9 triệu đồng/tháng. Chi phí đi lại 6 triệu đồng, nạp trước 3 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trừ vào lương khi lao động sang Trung Quốc làm việc. 

Sau khi nhận được lời đề nghị của Minh, hễ đi đâu Xên Thị Nhung cũng ngỏ lời tư vấn cho người lao động để đưa người đi làm việc ở Trung Quốc. Trong một lần, Nhung gặp Vy Thị D. Lương Văn H. (cùng 1969), Lương Thị T. (1964, đều trú xã Tam Đình).  Biết những người này đang có nhu cầu tìm việc làm, Nhung trao đổi thông tin như Minh đã nói từ trước. Theo như lời Nhung tư vấn, nếu muốn sang Trung Quốc lao động thì những người này phải vượt biên. Đặc biệt là không cần bất cứ một thủ tục giấy tờ gì mà chỉ cần chuẩn bị đủ 6 triệu đồng, trong đó nộp trước 3 triệu đồng còn 3 triệu đồng còn lại sẽ trừ vào tiền lương hàng tháng. 

Nghe tư vấn về một công việc khá ổn với mức lương hấp dẫn, những người này đã chuẩn bị tiền. Một tuần sau, Nhung hướng dẫn cho 4 người (trong đó có Lương Văn H. là người được Nhung tư vấn từ trước) cùng ra Hà Nội để sang Trung Quốc. Để thực hiện cuộc “xuất ngoại” thành công, Nhung gọi điện hẹn các lao động ra QL7 thuộc xã Tam Đình, H. Tương Dương rồi lên xe đi Hà Nội. Sau khi ra đến Hà Nội, Nhung và các lao động được một người đàn ông lạ do  Minh giới thiệu đến đón. Nhung đã thu đủ số tiền 12 triệu đồng của 4 lao động rồi giao lại cho người đàn ông này. Người này đưa cho Nhung 500 nghìn đồng bắt xe về Nghệ An và sau đó đưa 4 lao động bắt xe ra Lạng Sơn, vượt biên sang Trung Quốc.

Các lao động sau đó được bố trí làm việc tại một công ty sản xuất giày dép lương 6-9 triệu đồng/tháng. Làm việc được 4 tháng, các lao động bị cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện và bị bắt giam khoảng 2 tháng do lao động bất hợp pháp.  Đến tháng 11-2015, các lao động bị trục xuất về Việt Nam. Từ lời khai của các lao động, tháng 9-2020, hành vi của Xên Thị Nhung bị Công an huyện Tương Dương phát hiện và bắt giữ, sau đó được tại ngoại phục vụ điều tra.

Ngày 22-3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Xên Thị Nhung về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Các lao động được Nhung tổ chức vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm việc tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tại phiên tòa, Xên Thị Nhung thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Nhung cho biết bản thân nhận thức pháp luật hạn chế nên đã phạm tội và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. 

“Bị cáo vì hám lợi 300 nghìn đồng nếu tư vấn thành công 1 lao động nên đã làm theo hướng dẫn của Minh. Bị cáo không nhận thức được việc làm đó là vi phạm pháp luật. Kính mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về với gia đình”,  Xên Thị Nhung nói.

HĐXX nhận định, Xên Thị Nhung không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép tư vấn, đưa người lao động ra nước ngoài làm việc nhưng đã câu kết với đối tượng khác tư vấn, thu tiền và đưa 4 lao động sang Trung Quốc làm việc. Hành vi của Nhung đã phạm vào tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài". Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Xên Thị Nhung 18 tháng tù giam, thời hạn tù tính từ thời điểm bắt thi hành án. Đối với người đàn ông tên Minh, hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể nên không có cơ sở để xử lý.

DƯƠNG HÓA