Cô giáo trẻ tài năng, nhiệt huyết làm theo lời Bác dạy

Thứ hai, 16/01/2023 10:52
Đó là cô giáo Nguyễn Thị Tường Vy (1988), giáo viên Thể dục, Phó Bí thư Chi bộ 1, Đảng bộ Trường THPT Cao Bá Quát. Cô là một trong 5 cá nhân được UBND H.Núi Thành tuyên dương “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” năm 2022.
Cô Nguyễn Thị Tường Vy
Cô Nguyễn Thị Tường Vy

Thuở sinh viên, Tường Vy đã là một đoàn viên ưu tú, vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Năm 2010, tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Giáo dục thể chất tại trường Đại học sư phạm Quy Nhơn, cô lên nhận công tác tại vùng biên viễn Đông Giang (Quảng Nam). Tại đây, cô được tuổi trẻ trường THPT Âu Cơ tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường 3 nhiệm kỳ liên tiếp.

Năm 2015, cô được chuyển về trường THPT Cao Bá Quát. Dù hoàn cảnh gia đình có phần khó khăn do hai con còn nhỏ, chồng vì tính chất nghề nghiệp thường đi xa, thế nhưng cô luôn nỗ lực cố gắng để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trường, vừa làm tốt vai trò người mẹ, người vợ đảm. Đặc biệt năm học 2020-2021, theo sự phân công của Sở GD-ĐT Quảng Nam, trường THPT Cao Bá Quát phải có một giáo viên tăng cường hỗ trợ cho trường THPT Hồ Nghinh ( Duy Xuyên) cách nhà cô 50 km, tuy hoàn cảnh còn khó khăn nhưng cô đã tình nguyện xung phong. Cũng trong thời gian này, chồng và mẹ cô không may bị tai nạn phải điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Một mình cô vừa đi dạy xa, vừa chăm sóc chồng, mẹ, con thơ. Ấy vậy mà cô vẫn cố gắng thu xếp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cô luôn lạc quan, vui vẻ với công việc, thân thiện gần gũi với đồng chí, đồng nghiệp, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và trực tiếp hướng dẫn các đội năng khiếu thể thao của trường tham gia đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi cấp huyện, tỉnh, quốc gia.

Để đạt được thành tích này, trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng đội tuyển thi đấu, ngoài số tiết nhà trường quy định, cô cố gắng sắp xếp thời gian gia đình hợp lý để tăng giờ huấn luyện thêm cho các em. Từ kinh nghiệm thi đấu của bản thân (Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, cô từng tham gia các giải thi đấu và đạt thành tích cấp tỉnh. Lên Đại học thì cô tham gia giải toàn quốc- P.V), cô đã giúp các em về mặt tâm lý, chế độ dinh dưỡng, và các loại sân bãi thi đấu. Cô thổ lộ: “Với công việc, khi đã nhận lời thì phải cố gắng nỗ lực hoàn thành, cảm thấy không làm được thì xin từ chối để cho người khác đảm nhận. Khi làm, tôi cố gắng để đạt tốt nhất dù phải mất thật nhiều thời gian và tâm sức”. Trong năm học vừa qua, cô bồi dưỡng đội bóng đá nữ học sinh tham gia giải Huyện đạt giải Nhì, đội điền kinh tham gia HKPĐ cấp Tỉnh đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Cô còn tham gia bồi dưỡng đội bóng đá nữ học sinh của tỉnh để dự thi quốc gia.

Vốn là người thông minh, năng động, nhiệt tình, đam mê với công tác, ngoài việc giảng dạy cô còn tham gia tích cực với Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và phong trào Đoàn. Cô luôn theo dõi sự trưởng thành của các em học sinh, những gương đoàn viên tốt, để dìu dắt và hướng các em vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam. Trong năm học 2021-2022 vừa qua, Chi bộ 1 của cô đã đề nghị Huyện ủy kết nạp được hai đảng viên là học sinh. Trong phong trào hiến máu nhân đạo cô đã 7 lần hiến máu. Bản thân cô từng là vận động viên Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng với 3 lần tham gia đều đạt giải: Huy chương Đồng (2012), Huy Chương Vàng (2015) và Huy chương Bạc (2016). Trong hai năm học 2020-2021, 2021-2022 cô liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, hai năm liền đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ( 2021,2022), cùng nhiều Giấy khen khác của Đảng, Sở GD-ĐT, UBND Huyện, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên...

Tại địa bàn cư trú, cô luôn nhận nhiều lời nhận xét, đánh giá tích cực. Nhận xét về cô, chị Nguyễn Thị Hồng Vân - Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Bích Khê Tam Xuân 2 cho biết: “Cô giáo Vy là một người năng nổ nhiệt tình trong tất cả các phong trào hoạt động ở địa phương. Sống hòa nhã, thân thiện với bà con hàng xóm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”. Còn thầy giáo Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư Đoàn trường nhìn nhận: “Nguyễn Thị Tường Vy là một cô giáo trẻ rất tiêu biểu, nhiệt huyết, gương mẫu, vững chắc chuyên môn. Ở cô luôn có một tinh thần cao cả vì học sinh thân yêu. Cô thường đi đầu trong phong trào huấn luyện học sinh dự thi các giải thể thao cấp huyện, tỉnh và đạt nhiều thành tích cao. Tích cực trong phong trào thi đua giáo viên dạy giỏi, viết sáng kiến kinh nghiệm và thi thiết kế bài giảng điện tử E-learning do Sở, Bộ phát động...; sôi nổi tham gia các hoạt động của nhà trường, luôn nhiệt tình, vui vẻ... được đồng nghiệp, học sinh yêu mến, lãnh đạo tin tưởng. Cô xứng đáng là tấm gương tiêu biểu cần nhân rộng trong trường và trong ngành giáo dục của H.Núi Thành và của tỉnh Quảng Nam”.

Lê Văn Huân