Cơ hội để Liên Chiểu chuyển mình, bứt phá

Thứ sáu, 09/04/2021 20:37

Canh Tý 2020 có lẽ là năm đáng quên nhất với mỗi người dân Việt, trong đó có TP biển Đà Nẵng nói chung, quận Liên Chiểu nói riêng. 2 đợt dịch Covid-19 cùng bão lũ đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Bước sang năm Tân Sửu với nhiều dự án trọng điểm, động lực đã và đang khởi động, Liên Chiểu đang kỳ vọng đây là thời cơ vực dậy nền kinh tế...

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra thực tế dự án cảng Liên Chiểu cuối tháng 3-2021.

Kỳ vọng những dự án trọng điểm

Ông Trần Phước Sơn - Bí thư quận ủy Liên Chiểu nêu những số liệu buồn không muốn có trong năm 2020 vừa qua: Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện chỉ đạt 86,4% kế hoạch, giảm 11,2% so với năm 2019; TMDV đạt 85,3% kế hoạch, giảm 13%; Nông – Lâm – Thủy sản ước thực hiện 32 tỷ đồng, giảm 10,8%; tổng thu ngân sách 398,7 tỷ đồng, đạt 57,8% kế hoạch thành phố giao, bằng 73,1% so với năm 2019. Kết quả buồn xuất phát từ khó khăn chung của nền kinh tế cả nước. Nhưng những tháng đầu năm 2021, chính quyền và nhân dân quận Liên Chiểu đã lạc quan hơn nhiều. Theo ông Sơn, quận đã chọn chủ đề năm 2021 là năm khôi phục phát triển kinh tế và đẩy mạnh công tác giải tỏa đền bù, đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn. Tín hiệu rất đáng mừng là nhiều dự án trọng điểm đã và đang được triển khai, tái khởi động.

Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ quần thể Đà Nẵng Resort và Spa của Mikazuki Nhật Bản với tổng nguồn vốn lên đến 150 triệu USD, cuối tháng 1-2021, Văn phòng UBND TP đã có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam sau khi có cuộc họp với lãnh đạo quận để bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án phát triển du lịch tại Nam Ô do Cty CP Trung Thủy làm chủ đầu tư. Hiện Cty Trung Thủy đã cam kết đầu tư toàn bộ kinh phí 3 sản phẩm du lịch không thu phí, gồm: Ngắm bình minh, hoàng hôn trên vịnh Nam Ô bằng thuyền thúng; tắm biển tại bãi tắm Nam Ô; đi bộ, tham quan ghềnh Nam Ô. Đại diện Cty Trung Thủy cho biết, sau một thời gian dài tháo gỡ các vướng mắc, điều chỉnh quy hoạch, đơn vị cũng đang chuẩn bị khởi động dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô.

Ông Sơn cho biết thêm, Dự án Làng Vân đã được phê duyệt nhưng “đắp chiếu” gần 10 năm, ngày 30-3 vừa qua đã tái khởi động trở lại, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai dự án qui mô gần 1.000 ha tại khu vực trọng điểm phía Bắc thành phố. Dự án hoàn thành trong tương lai góp phần hình thành cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch, đô thị cao cấp, đáp ứng nhu cầu ở và các nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tạo thêm sản phẩm dịch vụ du lịch đẳng cấp, góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương.

Mới đây nhất, dự án cảng Liên Chiểu cũng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đầu tháng 4-2021, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có Văn bản đồng ý bố trí vốn ngân sách Trung ương 2.000 tỉ đồng cho dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu (phần cơ sở hạ tầng dùng chung) và tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài 500 tỷ đồng. Trong chuyến làm việc mới đây tại Đà Nẵng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định rằng: Đà Nẵng là trung tâm động lực, thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Việc đầu tư cho Cảng Liên Chiểu sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho Đà Nẵng và cả vùng kinh tế miền Trung. Bộ trưởng mong muốn với việc phát triển cảng biển Liên Chiểu, tới đây Đà Nẵng sẽ chuyển mình, trỗi dậy mạnh mẽ, thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư.

Mô hình dự án Cảng biển Liên Chiểu.

Chú trọng công tác giải phóng mặt bằng

Để tháo gỡ những khó khăn, nhất là thúc đẩy các dự án động lực, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đang được chính quyền quận Liên Chiểu quan tâm hơn bao giờ hết. Theo ông Trần Phước Sơn, với tổng số dự án thực hiện theo QĐ số 345/UBND của UBND TP, trên địa bàn quận có 48 dự án với tổng số hồ sơ giải tỏa là 3.615 hồ sơ, trong đó số hồ sơ cần giải tỏa trong năm 2020 là 1.308 hồ sơ. Tuy nhiên, trong năm chỉ có 203 hồ sơ bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ 15,52%.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, tại hội nghị lần thứ 6 mở rộng sơ kết công tác 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2021 diễn ra sáng 8-4, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Trần Phước Sơn lưu ý: Công tác GPMB là hết sức quan trọng. Và chỉ khi làm tốt việc này thì các dự án mới có thể triển khai được. Mới đây khi làm việc với quận ủy Liên Chiểu, Phó Chủ tịch UBNDTP Lê Quang Nam đề nghị Quận ủy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm, mốc thời gian và thẩm quyền thực hiện trong công tác GPMB các dự án. Các BQL dự án, nhà đầu tư cũng phải tham gia cùng với chính quyền trong công tác vận động bàn giao mặt bằng, kịp thời báo cáo với lãnh đạo TP các vấn đề vượt thẩm quyền.

Theo ông Sơn, thời gian tới những người đứng đầu cấp ủy và Chủ tịch UBND các phường phải chịu trách nhiệm với lãnh đạo cấp trên về công tác GPMB. Các đồng chí trong BTV Quận ủy đứng điểm từng phường phải phụ trách đôn đốc, theo dõi, giám sát công tác giải tỏa đền bù. Cùng với đó, Ban GPMB quận tập trung rà soát từng dự án, đề xuất các dự án trọng điểm cần phải hoàn thành trong năm 2021 để tập trung thực hiện dứt điểm, không để kéo dài gây khó khăn cho chủ đầu tư. “Mới đây Quận ủy cũng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, GPMB các dự án trên địa bàn quận năm 2021 và những năm tiếp theo. Yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành phải quyết liệt hơn nữa trong công tác GPMB và đưa nhiệm vụ vào chương trình công tác hằng năm của cấp ủy. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB” – ông Sơn nói.

Để đạt kết quả tốt trên lĩnh vực giải tỏa đền bù trong năm 2021, Quận ủy cũng đề nghị UBND quận, các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Quá trình triển khai, phải xem xét, rà soát thấu đáo trên tinh thần “tắc nghẽn đến đâu, tháo gỡ ngay đến đó” để thực hiện đúng tiến độ công tác GPMB, giải tỏa, đền bù các dự án, nhất là 11 dự án động lực, trọng điểm. Bên cạnh những giải pháp về chính sách, thủ tục, theo ông Sơn, con người cũng là một yếu tố quan trọng trong việc giải quyết công việc, tạo sự hài lòng, đồng thuận của người dân.

Quận ủy Liên Chiểu cũng đề nghị UBND quận sắp xếp lại đội ngũ cán bộ Ban GPMB và cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực GPMB cả ở cấp quận và phường tăng tính chuyên nghiệp, chính quy, có trách nhiệm, đạo đức; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực. Chủ động kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị có hay không những cán bộ có biểu hiện sách nhiễu, nhiêu khê, thái độ phục vụ thiếu lễ phép, có biểu hiện tiêu cực đối với nhân dân để có xử lý kịp thời nhằm chấn chỉnh...

Công Hạnh