Cơ hội và thách thức khi ký kết FTA Việt Nam – EU

Thứ ba, 27/10/2015 07:29

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-10, tại TPHCM, Bộ Ngoại giao phối hợp với Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (Eurocharm) và Mạng lưới kinh doanh EU – Việt Nam tổ chức Hội thảo “Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp và chính quyền địa phương khi ký kết Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU”.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho rằng, FTA giữa Việt Nam và EU được ký kết sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho Việt Nam, đặc biệt đối với hàng xuất khẩu Việt Nam sẽ được giảm nhiều thuế, tạo thêm cơ hội cho Việt Nam xuất khẩu ra thị trường EU. Trước những cơ hội mới và thách thức mới, Việt Nam cần có những cải thiện môi trường kinh doanh về pháp lý và chính sách. Đối với các địa phương, cần tiếp tục tăng cường, chủ động tiếp cận thông tin, nắm rõ cơ hội và thách thức, chủ động xây dựng quan hệ doanh nghiệp tại Việt Nam, nâng cao hiệu quả trong chính sách, chuẩn bị nguồn nhân lực.

Theo bà Miriam Garcia Ferrer, Trưởng bộ phận thương mại và kinh tế, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam: Việt Nam muốn duy trì sự cạnh tranh và phát triển, cần thiết tham gia FTA, trong đó có FTA giữa EU- Việt Nam. Hiệp định này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp 2 bên, qua đó có hành lang pháp lý để 2 bên đối thoại thường xuyên, tạo sự ổn định trong kinh doanh.

Trong khuôn khổ Hội thảo, lãnh đạo Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) đã ký 2 Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với đại diện Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) và đại diện Mạng lưới kinh doanh EU-Việt Nam (EVBN) nhằm tăng cường kết nối, quảng bá đầu tư, thương mại và kinh doanh của doanh nghiệp Châu Âu đến với các địa phương của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ các địa phương vươn sang Châu Âu trong quá trình đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

M.P