Có nên di dời chợ tạm Phú Thuận trước Tết Nguyên đán?

Thứ hai, 13/01/2020 20:30

Mấy ngày qua, đông đảo tiểu thương chợ Phú Thuận (chợ tạm), xã Đại Thắng, H. Đại Lộc (Quảng Nam) xôn xao trước chủ trương di dời vào chợ mới vừa được xây dựng trước Tết Nguyên đán 2020 của UBND xã Đại Thắng. Tại sao tiểu thương lại phản đối việc di dời chợ?

Một số hạng mục tại chợ Phú Thuận vẫn còn dang dở.    

Theo tìm hiểu, chợ Phú Thuận được xây dựng vào năm 1985. Có vị trí nằm gần sông Thu Bồn, hệ thống đường bộ thuận lợi nên hoạt động của chợ tương đối nhộn nhịp, phục vụ nhu cầu mua bán của nhân dân 7 xã vùng B Đại Lộc và một số xã vùng tây H. Duy Xuyên. Do bị xuống cấp, đầu năm 2019 bằng nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh và ngân sách địa phương, chợ Phú Thuận được xây dựng mới với tổng kinh phí hơn 5,7 tỷ đồng. Đưa công trình vào hoạt động, tháng 12-2019 UBND xã Đại Thắng có chủ trương tổ chức cho các tiểu thương đấu giá thuê mặt bằng và di dời từ chợ tạm sang chợ vừa xây dựng. Tuy nhiên, chủ trương này vấp phải sự phản đối từ các tiểu thương. Bà Lê Thị Thùy Vân, tiểu thương hàng vải cho biết: nguyên nhân dẫn đến việc tiểu thương chợ Phú Thuận khiếu nại tập thể là do UBND xã Đại Thắng không thực hiện đúng nội dung quyết định số 06, ngày 22-3-2019 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ vào quy định trên, chợ Phú Thuận là chợ hạng 3, hoạt động vào buổi sáng nên có mức thu 15.000 đồng/m2. Thế nhưng, UBND xã lại đưa ra mức thu là 30.000 đồng/m2. Ngoài ra, xã Đại Thắng không áp dụng chính sách ưu tiên cho những tiểu thương cũ là trái với quy định của Nhà nước. Hơn nữa, thời điểm hiện tại đang cận kề Tết nguyên đán nên việc di dời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc mua bán của các tiểu thương... Tương tự, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, tiểu thương mặt hàng tươi sống trao đổi: Việc mua bán chủ yếu dựa vào mấy ngày cận Tết nên việc di dời sẽ gây xáo trộn, gây cản trở cho việc mua bán, thanh toán công nợ...

Giải quyết khiếu nại của tập thể tiểu thương chợ Phú Thuận, ngày 31-12-2019 sở Công Thương tỉnh Quảng Nam có Công văn số 1885. Công văn 1885 ghi: “Đề nghị UBND H. Đại Lộc chỉ đạo xã Đại Thắng (đơn vị quản lý chợ) rà soát, thống kê các hộ tiểu thương đã kinh doanh tại chợ cũ theo từng ngành hàng, vị trí cụ thể để xây dựng phương án và ưu tiên sắp xếp theo quy định tại khoản c, điều 2 Quyết định số 06 của UBND tỉnh. Về giá khởi điểm cho thuê mặt bằng, không được vượt quá giới hạn quy định tại Quyết định 06. Hiện tại, chợ mới chưa có văn bản nghiệm thu, bàn giao công trình và phương án bố trí, sắp xếp các ngành hàng cụ thể... Vì vậy, để đảm bảo công tác di dời được đảm bảo an toàn và ổn định kinh doanh trong dịp cận Tết nguyên đán 2020, đề nghị UBND H. Đại Lộc chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét giải quyết các kiến nghị của tiểu thương và tổ chức di dời vào chợ sau Tết nguyên đán 2020...”.

Mặc dù Công văn 1885 ghi rõ như vậy song UBND xã Đại Thắng vẫn bất chấp, tiếp tục yêu cầu các tiểu thương di dời từ chợ tạm vào chợ mới. Theo ghi nhận tại hiện trường, chợ Phú Thuận hiện tại vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn chỉnh. Cụ thể, vách ngăn giữa các gian hàng chưa được thi công, nhà xe và một số công trình khác hiện trong tình trạng dang dở... Ngày 9-1-2020, trao đổi với phóng viên Báo Công an TP  Đà Nẵng, ông Đoàn Ngọc Quang- Phó chủ tịch UBND H. Đại Lộc cho biết: Hiện tại, có 2 nhóm tiểu thương chợ Phú Thuận có ý kiến trái ngược nhau. Một nhóm yêu cầu dừng việc di dời trước Tết nguyên đán 2020, nhóm khác lại yêu cầu di dời chợ trước Tết. Tuy nhiên, có di dời tiểu thương hay không cần phải đảm bảo một số yếu tố, như: công trình phải được nghiệm thu, bàn giao; phải đảm bảo về ANTT; an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ... Do đó, việc UBND xã Đại Thắng tổ chức di dời tiểu thương từ chợ tạm sang chợ mới để kinh doanh tại thời điểm trước Tết nguyên đán 2020 cần phải xem xét lại. Vì vậy, ngoài việc lắng nghe ý kiến của người dân còn phải xem xét các yếu tố trên nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản của người dân. 

Với những gì đã chứng kiến và nghe các tiểu thương trình bày, chúng tôi nhận thấy việc di dời chợ tạm Phú Thuận vào thời điểm trước Tết nguyên đán 2020 là chưa phù hợp. Trước hết là do công trình chưa được hoàn thiện, hơn nữa việc di dời sẽ tốn rất nhiều thời gian, làm xáo trộn đến việc buôn bán bình thường của các tiểu thương... Do đó, UBND xã Đại Thắng nên dừng việc di dời chợ tạm Phú Thuận trước Tết nguyên đán 2020 là hợp cả tình lẫn lý.

M.T