Tai nạn lao động nghiêm trọng tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa:

Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập tường làm 5 người chết

Thứ bảy, 17/09/2022 07:21
Sáng 16-9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ sập tường làm 5 người chết và 6 người bị thương tại công trình xây dựng nhà xưởng chế biến thực phẩm của Công ty Savvy Seafood Việt Nam trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (TX An Nhơn, Bình Định).
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bên trái) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm hỏi nạn nhân tại BVĐK tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (hàng trước, thứ hai từ trái sang) thị sát hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 15-9, khi các công nhân đang thi công công trình tại đây thì một bờ tường bất ngờ bị đổ sập, đè lên nhiều người. Được biết, vào thời điểm trên, khi các công nhân đang thi công công trình thì xuất hiện mưa giông, gió mạnh làm đổ sập bức tường. Khi đó, đội thi công công trình xây dựng nhà xưởng chế biến thực phẩm của Công ty Savvy Seafood Việt Nam có gần 20 người. Trong chiều 15-9, các công nhân tập trung tô bờ tường trong công trình.

Ông Nguyễn Thanh Quang (41 tuổi, trú xã Phước Sơn), nạn nhân may mắn còn sống sót đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, “Bờ tường này đã được xây dựng khoảng 1 tháng trước, đã tô xong 1 mặt rồi. Mặt còn lại cũng sắp tô xong nên thợ xuống làm việc ở đầu dưới 4 hay 5 người gì rồi. Tôi đứng trên giàn, thấy bờ tường có dấu hiệu ngã nên la lên nhưng những người bên dưới không chạy kịp, trong đó có vợ tôi”, ông Quang kể. Khi bờ tường ngã, giàn giáo cũng bị sập xuống. Ông Quang rơi xuống, trượt chân xuống hố nhỏ bên dưới, may mắn giữ được mạng sống.

Hiện trường vụ tai nạn.

Được biết, Công ty Savvy Seafood Việt Nam thuê đất tại lô E3.1 Khu Công nghiệp Nhơn Hòa từ năm 2020 và đang triển khai xây dựng dự án nhà máy sản xuất, chế biến tôm hùm từ tháng 7-2022. Nhà thầu chính công trình trên là Công ty CP XD&TM V.B. (TP Hồ Chí Minh), nhà thầu phụ là Công ty CP KT&XD G.P. (TP Hồ Chí Minh), nhà thầu thi công là Công ty TNHH XD&TM T.D. (TP Quy Nhơn).

Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên- Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, nguyên nhân ban đầu được xác định là sàn xây chưa đảm bảo kết cấu; xây tường khi các dầm chưa được liên kết. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định vẫn điều tra, làm rõ nguyên nhân để hướng xử lý vụ tai nạn này.

Sáng 16-9, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đến thăm, trao hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn lao động đang điều trị tại BVĐK tỉnh. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu bệnh viện tiếp tục tập trung điều trị để các nạn nhân sớm ổn định sức khỏe. Sáng cùng ngày, ông Hồ Quốc Dũng kiểm tra hiện trường vụ sập công trình xây dựng tại Công ty Savvy Seafood Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng chỉ đạo Công an tỉnh và các lực lượng liên quan cần nhanh chóng xác minh, kết luận nguyên nhân của vụ việc, nếu có yếu tố hình sự thì khởi tố ngay trên tinh thần sai tới đâu xử lý tới đó.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bên trái) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm hỏi nạn nhân tại BVĐK tỉnh.

Đối với các nạn nhân của vụ tai nạn trên, Bí thư Tỉnh ủy giao UBND huyện Tuy Phước và UBND TX An Nhơn tiếp tục theo dõi tình hình. Với các trường hợp nạn nhân khó khăn, nhất là những gia đình có cả vợ chồng bị nạn, cần tổ chức vận động hỗ trợ trước mắt, tặng sổ tiết kiệm để ổn định cuộc sống lâu dài.

Đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã xác định được các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn sập bờ tường, gồm: Hồ Ngọc Luân (24 tuổi, trú xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn); Ngô Thanh Trực (37 tuổi, trú xã Phước Sơn, H. Tuy Phước); Nguyễn Thị Thanh Ái (34 tuổi, trú xã Phước Sơn); Phạm Đức Tài (39 tuổi, trú xã Phước Hiệp, H. Tuy Phước) và Hồ Văn Hướng (56 tuổi, trú xã Nhơn Thọ). Các nạn nhân bị thương, gồm: Nguyễn Thanh Quang (41 tuổi, trú xã Phước Sơn); Nguyễn Thị Gái (51 tuổi, trú P. Nhơn Hòa, TX An Nhơn); Nguyễn Thị Hoan (37 tuổi, trú xã Phước Hiệp); Nguyễn Thanh Vân (70 tuổi, trú xã Phước Hiệp); Trần Văn Đạt (49 tuổi, trú P. Nhơn Hòa); Nguyễn Thành Lập (30 tuổi, trú xã Phước Sơn).

LÊ GIANG