Lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp dân mua đất tại 3 dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư
Chiều 14-7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã có buổi tiếp dân đối với một số người dân là các khách hàng mua đất tại 3 dự án bất động sản nằm trên địa bàn TP do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.
Cùng dự buổi tiếp dân này có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan. Tại buổi tiếp dân, bà Mai Thị Trúc Huyền, đại diện cho các khách hàng mua đất tại 3 dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, gồm có: Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng và Khu đô thị Hera Complex Riverside, phản ánh với Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương muốn được thông tin về việc các khó khăn, vướng mắc về thủ tục giao đất, giải phóng mặt bằng và vướng mắc về nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đã được tháo gỡ, xử lý đến đâu và như thế nào; phản ánh việc chủ đầu tư và đơn vị phân phối là Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam thiếu thiện chí trong việc xử lý các khó khăn, vướng mắc khiến cho hàng nghình khách hàng mua đất bị “treo” sổ đỏ trong nhiều năm trời dù họ đã thanh toán tiền cho chủ đầu tư.
Đồng thời đề đạt nguyên vọng mong muốn chính quyền TP và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục quan tâm, xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là có biện pháp yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị phân phối sớm tiếp tục triển khai các dự án này, để bàn giao sổ đỏ cho người dân mua đất; kiến nghị TP tiếp tục tổ chức cuộc họp 4 bên gồm có: chính quyền, người dân mua đất, chủ đầu tư, đơn vị phân phối để xác định rõ trách nhiệm, cam kết của chủ đầu tư và đơn vị phân phối nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của người mua đất…
Trên cơ sở ý kiến tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan, Phó Chủ tịch UBNDTP Trần Nam Hưng kkhẳng định 3 dự án nói trên được phép xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24-4-2026 của Quốc hội.
Hiện UBNDTP giao Sở Tài chính TP là đơn vị chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương có liên quan và chủ đầu tư Công ty CP Bách Đạt An để rà soát, đánh giá hiện trạng các dự án tổng thể để xác định cụ thể các khó khăn, vướng mắc nhằm có giải pháp xử lý, tháo gỡ, trong đó, vấn đề vướng mắc lớn nhất là năng lực tài chính của chủ đầu tư phải đảm bảo vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư các dự án mới đủ điều kiện tiếp tục triển khai các dự án tồn đọng này.
Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng yêu cầu chậm nhất trong tháng 7 này phải kết thúc công tác rà soát, đánh giá lại các dự án; làm việc với chủ đầu tư về việc bổ sung thêm vốn chủ sở hữu khoảng 40 tỷ đồng để đủ điều kiện tiếp tục triển khai dự án, nhất là yêu cầu chủ đầu tư cam kết bổ sung vốn, sớm triển khai lại các dự án nhằm có cơ sở xác định về việc các dự án nói trên có đủ điều kiện triển khai tiếp hay là chấm dứt hoạt động, tránh đề dây dưa, kéo dài…
PHÚ NAM








