Cơ quan Công an đang xác minh vụ người đàn ông rút súng thị uy nơi công cộng

Thứ tư, 09/03/2022 07:58

Ngày 8-3, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng súng tại nơi công cộng trên địa bàn. Trước đó, bà Trần Thị Thanh H. (1973, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã làm đơn cầu cứu gửi Công an tỉnh Nghệ An về việc bị người khác cố tình hủy hoại tài sản và dùng súng uy hiếp đến tính mạng.

Hình ảnh ông N. rút súng ra và lên đạn tại nơi công cộng (ảnh cắt từ clip).

Sự việc này xảy ra vào ngày 21-2-2022, tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn và được cho là do mâu thuẫn trong quá trình giao dịch liên quan đến bất động sản. Theo tố cáo của bà H., bà mua một lô đất với giá 4,5 tỷ đồng. Sau đó, bà Quế Thị T. (trú xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn) đồng ý mua lại miếng đất này. Đến chiều 21-2, hai bên thống nhất đến Văn phòng công chứng L.V.T. tại thị trấn Nghĩa Đàn để làm các thủ tục chuyển nhượng lô đất nói trên. 

Hơn 16 giờ cùng ngày, bà T. cùng một tốp người đến văn phòng công chứng.Tại đây, khi bà H. đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) cho nhân viên văn phòng công chứng làm thủ tục thì bị giật ngang trên tay. Sau đó, bà Quế Thị T. giành lấy bìa đỏ xé. Lúc này, ông Hồ Văn N., Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ và điều tra (địa chỉ thị xã Thái Hòa) đã lấy công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su kéo lên đạn, sau đó cho súng vào bao da cầm ở tay phải. Sự việc này cũng được quay clip và lưu truyền trên mạng xã hội trong hai ngày nay.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt tại địa điểm xảy ra vụ việc để tiến hành điều tra, làm rõ. Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và lời khai của những người liên quan, cơ quan Công an xác định, vật mà ông Hồ Văn N. sử dụng là súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ). Công ty của ông N. đã được cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ có thời hạn đến năm 2026.

Qua lời khai của người làm chứng và hình ảnh thu thập từ hệ thống camera an ninh cho thấy, Ông N. không có hành vi uy hiếp, đe dọa trực tiếp tính mạng đối với ai mà chỉ kéo súng lên đạn rồi cho súng vào bao da cầm ở tay phải. Căn cứ các quy định liên quan, hành vi của ông Hồ Văn N. có dấu hiệu sử dụng công cụ hỗ trợ sai mục đích, sai đối tượng bảo vệ, vi phạm Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Theo thông tin của Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An, ông Hồ Văn N. không có tên trong danh sách luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An, cũng không có tên trong danh sách luật sư đang hành nghề của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An cũng đã vào cuộc xác minh và thông báo kết quả, ông N. không phải là luật sư.

Thông tin về sự việc, Thượng tá Trần Ngọc Tuấn- Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An cho biết, theo xác minh ban đầu, khẩu súng mà ông N. cầm trong clip là súng bắn đạn cao su, có giấy phép sử dụng được cấp cho văn phòng nơi ông N. công tác và hiện đã bị Công an tịch thu. Tuy nhiên, việc ông N. có được phép sử dụng súng công cụ hỗ trợ hay không và sử dụng với mục đích, động cơ gì hiện cơ quan Công an đang làm rõ và sẽ có thông tin cụ thể. Tuy nhiên hiện ông N. là F0, đang điều trị nên cơ quan công an chưa làm việc được. Hiện, Công an huyện Nghĩa Đàn đang tiếp tục điều tra để đưa ra kết luận về vụ việc. 

D.H