Cơ quan Công an làm rõ các cá nhân tung tin đồn “Đà Lạt có biến lớn, bạo động”

Thứ năm, 02/05/2024 08:20
Trong ngày 30-4, trên không gian mạng lan truyền thông tin: “Đà Lạt xảy ra biến lớn”, “Đà Lạt xảy ra vấn đề, cấm người dân ra đường”, “Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng...”... gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình ANTT tại địa phương. Ngay sau đó, cơ quan chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh, khẳng định các thông tin nêu trên là sai sự thật, vi phạm pháp luật. Cơ quan Công an cũng đã nhanh chóng điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật nêu trên, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Cơ quan chức năng cho biết sẽ xác minh, xử lý nghiêm minh việc tung tin sai sự thật.
Cơ quan Công an làm việc với những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (viết tắt: Phòng ANM)- Công an tỉnh Lâm Đồng, qua công tác đảm bảo an ninh mạng, Công an tỉnh phát hiện nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật “Đà Lạt xảy ra biến lớn”, “Đà Lạt xảy ra vấn đề, cấm người dân ra đường”, “Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng...”. Phòng ANM- Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Công an TP Đà Lạt và Công an huyện Đức Trọng triệu tập, làm việc với nhiều cá nhân là chủ tài khoản Facebook đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng ANM- Công an tỉnh Lâm Đồng, phát hiện chiều 30-4, tài khoản “Th.M” đăng tải công khai trên trang Facebook cá nhân bài viết có nội dung “có biến tại BigC, 5 người cầm súng bị bắt, tất cả các trung tâm thương mại, dịch vụ, chợ, kinh doanh giải trí phải đóng cửa ngay lập tức!”. Thông tin nêu trên hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang dư luận tại địa phương. Nhanh chóng sau đó, cơ quan Công an xác định tài khoản “Th.M” do bà N.Th. (26 tuổi, trú tại xã Hiệp Thạnh, H. Đức Trọng, Lâm Đồng) là người quản lý, sử dụng nên mời đến cơ quan Công an làm việc.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, bà N.Th. trình bày do bản thân đọc được các thông tin trên trong các hội, nhóm trên không gian mạng. Tuy nhiên, Th. không kiểm chứng tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải lên trang Facebook cá nhân. Bà N.Th. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm. Hiện nay, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm trường hợp N.Th. theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng cho biết sẽ xác minh, xử lý nghiêm minh việc tung tin sai sự thật.

Cùng ngày, Công an TPĐà Lạt cũng đã làm việc với 3 trường hợp có hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng gây hoang mang dư luận. Cụ thể, trường hợp T.A (trú P.8, TP Đà Lạt) đưa ra thông tin cho rằng có phản động ở đường Trúc Lâm Yên Tử (Đà Lạt); trường hợp K.A (trú P.6, TP Đà Lạt) đưa thông tin cho rằng: “Biến Đà Lạt XXX, anh em ko nên đến chỗ đông người nhé" và trường hợp V.T (trú P.9, TP Đà Lạt) đưa thông tin cho rằng một nhóm người có thể sẽ tiến hành bạo động ở Đà Lạt bằng hình thức sử dụng bom xăng, do đó mọi người nên ở nhà không tới nơi công cộng tập trung đông người.

Qua làm việc cả 3 trường hợp trên thừa nhận các thông tin đưa ra chỉ là suy đoán và lấy lại các thông tin lan truyền trên mạng xã hội chưa qua kiểm chứng hay xác thực. Sau quá trình làm việc, cả ba đã thừa nhận hành vi sai phạm, cam kết không tái phạm.

Qua công tác đấu tranh, Công an TP Đà Lạt xác định thông tin mà 3 trường hợp nêu trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Bên cạnh đó, cơ quan Công an đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, xác minh các trường hợp khác có hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật với nội dung tương tự, kể cả các trường hợp phát tán, truyền đưa trong các hội, nhóm kín trên không gian mạng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang dư luận có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a, điểm d, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ hoặc xử lý hình sự theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015 về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Các khung hình phạt hành chính cao nhất là phạt tiền từ 200 triệu đồng tới 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 tới 7 năm.

L.Đ