Cơ sở lưu trú du lịch được tự đăng ký xếp hạng

Thứ ba, 20/03/2018 07:49

Ngày 19-3, Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức tập huấn phổ biến Luật Du lịch 2017 tới hơn 300 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố. Theo bà Nguyễn Thanh Bình – Vụ phó Vụ Khách sạn (Tổng cục Du lịch), Luật  Du lịch 2017 gồm 9 chương, 78 điều (giảm 2 chương, 10 điều so với Luật Du lịch 2005) được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường thuận lợi hơn thu hút đầu tư, tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, cạnh tranh lành mạnh, đưa du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Điểm nổi bật của Luật Du lịch 2017 là đã bổ sung quy định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa để bảo đảm hiệu quả công tác quản lý và quyền lợi của khách du lịch. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép là Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương. Về lưu trú du lịch, Luật Du lịch 2017 không yêu cầu cơ sở lưu trú phải đăng ký xếp hạng mà chuyển sang được tự nguyện đăng ký xếp hạng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này cũng có nghĩa các cơ sở lưu trú không được quyền tự xếp hạng cho mình. Luật quy định phân cấp thẩm định xếp hạng khách sạn 1-3 sao cho Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương, thẩm định xếp hạng khách sạn 4-5 sao thuộc thẩm quyền của Tổng cục Du lịch. Đặc biệt, Luật quy định rõ trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các cấp trong công tác quản lý nhà nước về du lịch. Ngoài ra, Luật Du lịch 2017 cũng có những điểm đổi mới về điều chỉnh các điều kiện công nhận điểm du lịch, khu du lịch quốc gia và khu du lịch cấp tỉnh, điều kiện kinh doanh vận tải khách du lịch, sản phẩm du lịch.

ĐÔNG A