Colombia không Falcao

Thứ năm, 25/06/2015 10:31

(Cadn.com.vn) - CĐV Chelsea đang kêu gọi HLV Jose Mourinho hãy xem lại có nên đưa Radamel Falcao về sân Stamford Bridge hay ký hợp đồng với lão tướng 37 tuổi Emile Heskey? Tiền đạo Colombia đang chơi rất tệ tại Copa America 2015 dù được HLV trưởng Jose Pekerman ưu ái hết cỡ. Vì muốn Falcao tìm lại phong độ đỉnh cao mà nhà cầm quân người Argentina này đã phải chuyển sơ đồ tốt nhất của Colombia là 4-2-3-1 sang 4-2-2-2 để Falcao có đất diễn. 3 trận vòng bảng, Falcao đều mang băng đội trưởng ra sân ngay từ đầu nhưng chẳng có được bàn thắng nào, 2/3 trận bị thay ra sau hơn một tiếng đồng hồ.

Tứ kết Copa America 2015, Colombia sẽ phải gặp ứng cử viên số một cho chức vô địch là Argentina. HLV Pekerman được khuyến cáo cần phải để Falcao ngồi ngoài và chuyển đội hình về 4-2-3-1 mới hy vọng có vé. Sơ đồ 4-2-2-2 chỉ phục vụ cho Falcao nhưng tiền đạo 29 tuổi này không còn đỉnh cao phong độ, tốc độ quá chậm, kỹ năng xử lý bóng không còn chuẩn như trước.

Falcao chơi kém phong độ trong màu áo Colombia. 

Falcao vốn chơi tốt khi quay lưng về phía khung thành đối phương để rồi bất ngờ đảo người dứt điểm nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là con số 0. Ngược lại, sơ đồ 4-2-2-2 lại kìm hãm nhiều trụ cột khác của Colombia. Nhạc trưởng James Rodriguez có không gian quá hẹp. Tiền đạo Juan Cuadrado cũng bị đẩy lùi quá xa nên không thể hiện hết tài năng của mình.

Bỏ Falcao và trở lại 4-2-3-1 thì Rodriguez được nhìn nhận là “như cá gặp nước”. Thời điểm Falcao dính chấn thương gối ở năm 2014, Colombia chơi rất hay với sự thăng hoa của Rodriguez ở vị trí hộ công cho 1 trong 2 trung phong là Gutierrez hoặc Martinez. Rodriguez rất cần không gian rộng ở chính diện khung thành đối phương để kiến tạo cơ hội cho đồng đội, hoặc chính anh tung ra những cú dứt điểm tầm xa như bàn thắng đẹp nhất World Cup 2014. Tiền đạo Cuadrado cũng được trở lại với thói quen chạy cánh quen thuộc để tạo áp lực lên khung thành đối phương.

Sơ đồ 4-2-3-1 không chỉ giúp Colombia tăng hỏa lực tấn công với chìa khóa Rodriguez mà thế thủ cũng chắc hơn. Sơ đồ này cho phép Pekerman bố trí Meija đá ngay từ đầu thay Valencia chấn thương để đánh chặn Messi từ giữa sân. Đương nhiên, chưa có cầu thủ nào khóa được Messi nhưng Meija với thể hình cao lớn, nhanh nhẹn có thể hạn chế được khả năng tỏa sáng của đội trưởng Argentina.

Nhiều nhà bình luận cho rằng nếu để Falcao ra sân và Colombia chơi theo sơ đồ 4-2-2-2 thì cơ hội vào bán kết của thầy trò Pekerman là bằng 0, trong khi đó sơ đồ 4-2-3-1 không Falcao là  40-60.

Hưng Nguyên