“Con đi trường học, ba đi trộm đồ”

Thứ sáu, 18/04/2014 12:36

(Cadn.com.vn) - Đó là câu hát được người dân ở thôn Háo Đức, xã An Nhơn, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định “chế” ra để nói về trường hợp của Nguyễn  Quốc Trung (26 tuổi, trú ở địa phương).

Nguồn gốc của câu ca chế là vầy: Do vợ bận bịu công việc nên hằng ngày Nguyễn Quốc Trung làm nhiệm vụ đưa đón con đi học ở Trường Mầm non P. Nhơn Hưng, TX An Nhơn. Trong những lần đưa đón con, do có tính “táy máy” nên Trung để ý đến rất nhiều thứ trong trường, nhất là bộ máy vi tính. Sau nhiều lần quan sát, Trung biết rằng không thể “bợ” nó vào ban ngày mà phải là đêm tối nên phải nắm rõ “địa hình địa vật” trong phòng có chiếc máy tính. “Điều nghiên” đâu vào đó, ngày 5-3 được Trung chọn là ngày “đón máy về dinh”. 20 giờ hôm đó, Trung mang theo cưa sắt, kìm, lên xe nhằm hướng Trường Mầm non P. Nhơn Hưng thẳng tiến. Đến nơi, cảnh vật im lìm, Trung yên tâm bỏ xe máy bên ngoài, trèo rào vào trong, cưa đục khóa phòng và lấy bộ máy tính chở về nhà. Vốn có kinh nghiệm xóa dấu vết, Trung ném các dụng cụ dùng phá khóa xuống cầu Ông Chất ở gần nhà ngay sau khi hoàn tất công việc.

Đánh giấc đã đầy, sáng hôm sau, Trung dậy sớm đưa con đi học bình thường, cũng là để nghe ngóng tin tức thì biết nhà trường đã báo CA việc bị mất trộm máy vi tính. Nếu mang đi tiêu thụ chiếc máy tính liền thì thế nào cũng bị phát hiện, Trung thừa hiểu điều đó nên mặc dù rất cần tiền, chàng ta vẫn phải... từ từ tính tiếp. Ngày 14-3, thấy tình hình đã yên, nhà trường không còn nhắc chuyện chiếc máy, CA cũng không đến điều tra nữa nên Trung quyết định bán. Trung mang chiếc máy đến bán cho anh Trần Quốc Hoàng (30 tuổi, trú Nhơn Hưng, TX An Nhơn) với giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chàng ta đang nhận tiền thì bị lực lượng CA ập vào bắt giữ. Sau đó, Trung bị tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản, bộ máy vi tính được thu hồi trả lại cho Trường Mầm non P. Nhơn Hưng.

Được biết, Trung đã có một tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, cuối năm 2010, Trung gây ra 7 vụ lừa đảo bằng cách mua vàng giả (loại chỉ có 10% là vàng thật) rồi lừa bán cho một số tiệm vàng ở xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn thì bị bắt, phạt tù.         

P.V