Công an Đắk Nông chủ động phòng ngừa, ngăn chặn đốt pháo trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thứ hai, 31/01/2022 11:47

Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, tình hình buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng các loại pháo nổ, vật liệu nổ trái phép trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thường có diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã và đang tập trung tối đa lực lượng, phương tiện đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm về pháo, quyết tâm vì một cái Tết yên bình, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành lạnh.

Lực lượng Công an cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cho các nhân, tổ chức ký cam kết không vi phạm các quy định về pháo.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh và tinh thần quyết tâm cao của mỗi cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh triệt phá hàng chục vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ; thu giữ hàng trăm kg pháo nổ các loại. Điển hình là vào khoảng 6h30’ sáng 24/1/2022, tại khu vực thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bắt giữ 2 đối tượng trú tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Nông đang có hành vi vận chuyển trái phép 120 hộp với khối lượng 186kg pháo (nghi pháo nổ) các loại bằng phương tiện xe ô tô con. Đây là số tang vật thu giữ trong các vụ án tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trước đó, ngày 29/12/2021, Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng, trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô về hành vi buôn bán trái phép pháo nổ; thu giữ 11 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả với khối lượng 17,9 kg... Tiếp đó, vào ngày 18/1/2022, lực lượng Công an huyện Đắk R’lấp đã phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ. Lực lượng Công an thu giữ 50 bịch pháo bi và 10 bệ pháo hoa với tổng khối lượng khoảng 40 kg...

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá 1 vụ vận chuyển trái phép gần 200 kg pháo.

Thực tế cho thấy, những ngày giáp Tết Nguyên đán được xem là thời điểm "vàng" của đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ các loại, do lợi nhuận từ hành vi phi pháp này rất cao. Bên cạnh đó, quan niệm đốt pháo khi Tết đến, xuân về để lấy may của một bộ phận người dân đã dẫn đến các hành vi vi phạm về pháo nổ vẫn tiếp diễn. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh mở đợt cao điểm, tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm về pháo từ ngày 15/12/2021. Trong đợt này, Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả đợt cao điểm với tinh thần quyết liệt, không có vùng cấm, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; tăng cường lực lượng về cơ sở phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát các địa bàn biên giới, giáp ranh, các chợ trung tâm, cụm dân cư… nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Tập trung xác định các khu vực, tuyến, địa bàn trọng điểm và các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi vi phạm liên quan đến pháo và đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ở các trường học có biểu hiện sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo… để theo dõi, đấu tranh. Đồng thời, giao trách nhiệm cho thủ trưởng Công an các các đơn vị, địa phương và chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ, đội nghiệp vụ và Công an các xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm. Riêng trong đêm giao thừa, Công an tỉnh đã xây dựng phương án cụ thể, huy động tối đa lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự và ngăn chặn hiệu quả đối với các hành vi đốt pháo trái phép với quyết tâm bảo đảm ANTT cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Công an huyện Đắk R’lấp đấu tranh, triệt phá 1 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép khoảng 40kg pháo nổ.

Xác định vấn đề cốt lõi nhất là ý thức tự giác của người dân, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm về pháo; khuyến cáo người dân chỉ mua và sử dụng các loại pháo hoa tại những cơ sở được phép kinh doanh. 

Những ngày qua, cùng với việc ra đấu đánh tranh, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, lực lượng Công an toàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác phòng ngừa, tiến hành ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển và đốt pháo trái phép đối với học sinh, sinh viên các trường học, các hộ gia đình, người dân trên địa bàn; đặc biệt, chú trọng vận động số thanh thiếu niên hư, các hộ kinh doanh, buôn bán..... 

Song song với đó, lực lượng Công an đã đẩy mạnh tuyên truyền quy định về sử dụng pháo hoa tại Điều 17 Nghị định số 137/NĐ-CP của Chính phủ; thông báo công khai các loại pháo hoa hiện đang được lưu hành và sử dụng; cách phân biệt pháo hoa và pháo hoa nổ để tránh việc trà trộn các loại pháo hoa không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và tránh tình trạng lợi dụng việc được phép sử dụng pháo hoa để sử dụng trái phép các loại pháo khác. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc tự giác phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo. “Được lực lượng Công an đến tận nhà, tận khu dân cư tuyên truyền, chúng tôi biết các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép là vi phạm pháp luật. Chúng tôi đã ký cam kết và vận động gia đình, người thân, bạn bè không vi phạm các quy định về pháo và sẽ nỗ lực chung tay cùng lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo nổ vì một cái Tết bình yên” Đó là chia sẻ của nhiều người dân khi được lực lượng Công an tuyên truyền..

Lực lượng Công an cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức cho các nhân, tổ chức ký cam kết không vi phạm các quy định về pháo.

Với mục tiêu hạn chế thấp nhất việc đốt pháo nổ trong dịp Tết, nhất là trong đêm giao thừa, lực lượng Công an Đắk Nông đã và đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, chợ, nơi tổ chức các hoạt động vui chơi, nơi tập trung đông người, địa bàn phức tạp về ANTT để nắm tình hình địa bàn, đối tượng, hộ kinh doanh, hộ gia đình có biểu hiện sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động trên địa bàn, nhất là những khu vực năm trước còn xảy ra tình trạng vi phạm về pháo trong dịp Tết. 

Để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm về pháo nổ, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, hãy nói không với các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dung trái phép pháo nổ, góp phần để một cái Tết thật sự bình yên, hạnh phúc với mọi nhà, mọi người.

Hồng Long